Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX

(CTG) Sáng nay 29/12, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, đã diễn ra phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018 với sự của 650 đại biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, hoài bão và niềm tin của hơn 2 triệu sinh viên trên khắp mọi miền của Tổ quốc và sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.


Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước; đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng; lãnh đạo Hội Sinh viên Việt Nam các thời kỳ; các anh, chị trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn…Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an gửi hoa chúc mừng Đại hội.



Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội.


Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, dân tộc và nhân dân ta, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cùng với Đảng ta giáo dục, rèn luyện các thế hệ thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam thành những lớp người ưu tú, phấn đấu quên mình vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các bậc tiền bối của cách mạng Việt Nam, tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đã cống hiến trọn cuộc đời, hi sinh xương máu vì hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

“Sinh viên chúng ta hôm nay mãi mãi khắc ghi công lao trời biển của các bậc tiền nhân, nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ vĩ đại và các thế hệ cha anh đã lựa chọn, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh, văn minh”. Anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Đắc Vinh khẳng định trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội đã có những bước phát triển mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động, ngày càng đến gần hơn với sinh viên, là người bạn thân thiết, tin cậy của sinh viên. Vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng thể hiện rõ nét, góp sức nâng chất hoạt động của Hội. Nhiều hoạt động của Hội có chiều sâu, có sức lan tỏa, tầm ảnh hưởng ngày càng rộng rãi, góp phần làm phong phú thêm các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội ghi nhận.

Đặt câu hỏi phải làm sao để hoạt động của Hội có hiệu quả giáo dục tốt hơn đối với sinh viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống? Để Hội Sinh viên ngày càng gần gũi với sinh viên, hỗ trợ tích cực cho sinh viên trong học tập và cuộc sống? Phải làm sao để phát triển mạnh mẽ tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng và góp phần xây dựng môi trường giáo dục trong các nhà trường?  anh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị: 

Một là, cần tiếp tục cụ thể hóa chủ trương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên: tổ chức cho sinh viên học tập lý luận chính trị, tìm hiểu về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực xây dựng văn minh học đường; đẩy mạnh Phong trào “Sinh viên 5 tốt”, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, các tệ nạn xã hội trong sinh viên. 

Hai là, đối với sinh viên, học tập và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Hội Sinh viên cần tiếp tục tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy và phát triển các sân chơi, hoạt động mang tính học thuật, tạo môi trường giúp sinh viên tự học, rèn luyện phương pháp, kỹ năng nghiên cứu, tư duy độc lập; giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên yếu thế, đồng thời chú trọng biểu dương, tôn vinh những sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu.

Ba là, chặng đường phát triển và trưởng thành của Hội cho thấy, nhiều phong trào cách mạng lớn của thanh niên cả nước được khởi nguồn từ ngọn lửa nhiệt huyết, sáng tạo và tình nguyện của sinh viên. Hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện 2014, các cấp bộ Hội cần phát huy hơn nữa tinh thần tình nguyện sẵn có trong sinh viên, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc với cộng đồng, ghi dấu ấn, tạo nên sự khác biệt và giá trị mới của phong trào Sinh viên tình nguyện. 

Bốn là, Hội Sinh viên Việt Nam cần tập trung củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp sinh viên, phát triển tổ chức Hội ở những trường chưa có tổ chức Hội, đặc biệt là các trường tư thục, các trường có yếu tố nước ngoài, tiếp tục xây dựng tổ chức và mở rộng mặt trận đoàn kết sinh viên ngoài nước. Hội Sinh viên cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và kết nối các tổ chức của sinh viên. 

“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cam kết đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng tổ chức Hội mở rộng hơn nữa mặt trận tập hợp đoàn kết sinh viên, tạo mọi điều kiện để Hội phát triển, không ngừng lớn mạnh, hướng đến xây dựng thế hệ sinh viên Việt Nam tràn đầy nhiệt huyết, có tri thức và thành thạo kỹ năng xã hội”. Anh Nguyễn Đắc Vinh khẳng định. Toàn văn bài phát biểu khai mạc của anh Nguyễn Đắc Vinh xem tại đây



Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII trình bày Báo cáo tóm tắt Văn kiện Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII tại Đại hội.


Sau phát biểu khai mạc của anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII đã trình bày Báo cáo tóm tắt Văn kiện Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII.

Báo cáo nêu rõ Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” đã từng bước phát triển sâu rộng. Các cấp bộ Hội tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, nỗ lực tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi về cuộc vận động. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện được tổ chức thường xuyên, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi. Nhiều giải pháp thực hiện cuộc vận động đã được các cơ sở Hội thực hiện hiệu quả, đặc biệt là các giải pháp tuyên dương điển hình, tạo động lực, khuyến khích sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh” được triển khai thông qua các hình thức thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện, lành mạnh”; nhiều công trình trường lớp xanh-sạch-đẹp được công nhận; các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh được mở rộng, nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Chương trình sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong, trọng tâm là cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, được các cấp bộ Hội triển khai sâu rộng với nhiều cách làm mới.

Chư¬ơng trình Sinh viên học tập, sáng tạo được triển khai hiệu quả với hơn 4.500 hoạt động tại các cơ sở Hội, giúp sinh viên thích ứng với phương thức đào tạo mới. Hội Sinh viên các cấp tích cực triển khai các hoạt động cổ vũ sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn. Hoạt động phát huy ý tưởng sáng tạo trong sinh viên được quan tâm tổ chức, thu hút sự tham gia tích cực của sinh viên, từng bước gắn chuyên môn của sinh viên với các vấn đề thực tiễn. Câu lạc bộ, tổ, nhóm sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học phát triển mạnh mẽ, với nhiều hình thức sinh hoạt phong phú. Các diễn đàn, hội thảo, các cuộc thi được tổ chức đa dạng với nội dung trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, chia sẻ tài liệu.  Thông qua đó, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm trong học tập của sinh viên được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo trong nhà trường.

Bên cạnh đó, Chương trình Tư vấn, hỗ trợ sinh viên về điều kiện học tập, rèn luyện được các cấp bộ Hội đặc biệt quan tâm, xác định là một trong những giải pháp hữu hiệu, thiết thực để tập hợp, đoàn kết sinh viên. Hầu hết các cơ sở Hội đều có mô hình hỗ trợ sinh viên, trong đó chú trọng đến giải pháp hỗ trợ trực tiếp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, việc làm, điều kiện học tập... Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã huy động gần 222 tỷ đồng hỗ trợ sinh viên, hơn 6,9 triệu lượt sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Qua 5 năm thực hiện, đã có gần 50.000 sinh viên 5 tốt cấp trường, hơn 3.000 sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, gần 400 sinh viên 5 tốt cấp trung ương. Hàng chục ngàn “Sinh viên 5 tốt” các cấp ra trường, khẳng định là những công dân tốt, những trí thức trẻ ưu tú, góp phần tích cực xây dựng đội ngũ nhân lực trẻ chất lượng cao trên nhiều lĩnh vực. Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” đã từng bước tạo dựng nền tảng cơ bản để chuyển tiếp lên một giai đoạn phát triển cao hơn, trở thành phong trào tự giác trong sinh viên.
Chương trình Sinh viên tình nguyện đã có tác động tích cực thúc đẩy các hoạt động tình nguyện trong sinh viên lên bước phát triển mới. Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè hàng năm được mở rộng quy mô, đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện ngày càng đa dạng và chuyên nghiệp hơn. Số lượng đội sinh viên tình nguyện theo chuyên môn, chuyên ngành tăng theo các năm, cả nhiệm kỳ có hơn 6.000 đội hình sinh viên tình nguyện. Chương trình Tiếp sức mùa thi được mở rộng về quy mô, tổ chức chặt chẽ, thu hút hơn 165.000 sinh viên tham gia, hỗ trợ cho hơn 34,2 triệu thí sinh và người nhà thí sinh, được xã hội đánh giá cao về ý nghĩa nhân văn cũng như tính thiết thực, góp phần vào việc thực hiện thành công các kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm. Chương trình “Tiếp sức đến trường” được triển khai thường xuyên. Hoạt động hiến máu tình nguyện đã thu hút được hội viên, sinh viên tham gia tích cực, hiệu quả với hơn 300.000 đơn vị máu, là một nét nổi bật trong phong trào tình nguyện của sinh viên Việt Nam được xã hội đánh giá cao. Hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường được triển khai tốt với nhiều cách làm hiệu quả, thu hút sự hưởng ứng tham gia của sinh viên.

Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh được triển khai tích cực. Công tác tuyên truyền, giới thiệu tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam được các cấp bộ Hội quan tâm triển khai gắn với các hoạt động, sự kiện lớn của sinh viên. Công tác phát triển Hội, quản lý hội viên từng bước được cải tiến. Các câu lạc bộ, đội, nhóm phát triển mạnh, thể hiện rõ ưu thế linh hoạt của tổ chức Hội trong điều kiện chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ. Hoạt động của chi hội, liên chi hội ngày càng đa dạng, mô hình liên chi hội đồng hương, chi hội ký túc xá, chi hội theo khu nhà trọ, địa bàn dân cư tiếp tục phát triển đa dạng. Nhiều trường Đại học, Cao đẳng tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh có tỉ lệ hội viên đạt trên 90% tổng số sinh viên. Công tác kết nối các tổ chức sinh viên Việt Nam ngoài nư¬ớc với tổ chức Hội trong nư¬ớc được thực hiện thường xuyên và kịp thời hơn. Hội Sinh Việt Nam tại các nước như: Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan, Bỉ, Đức… hoạt động hiệu quả, tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực trong việc kết nối sinh viên, lưu học sinh Việt Nam ở ngoài nước hướng về Tổ quốc. Hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Hội Sinh viên các trường tiếp tục phát triển. Công tác cán bộ Hội từng bước được đổi mới, chú trọng lựa chọn, đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ kế cận, kịp thời bổ sung để tăng cường sức mạnh chỉ đạo và tổ chức hoạt động của Hội. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 11 Hội sinh viên cấp tỉnh, 67 Hội Sinh viên cấp trường, 2 Hội Sinh viên ngoài nước, 40 Ban vận động thành lập Hội Sinh viên.

 Một số chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Hội Sinh viên Việt Nam:
- 100% Hội Sinh viên các cấp có công trình, phần việc sinh viên;
- 100% Hội Sinh viên cấp trường, cấp tỉnh tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
- 100% Hội Sinh viên cấp trường hàng năm tổ chức được các hoạt động: tư vấn, hỗ trợ sinh viên; xây dựng mô hình trang bị kỹ năng thực hành xã hội; ít nhất 01 hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên;
- Tổ chức ít nhất 2 đợt tập huấn cho cán bộ chủ chốt Hội Sinh viên cấp tỉnh;
- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ Đại hội có 02 triệu hội viên, phát triển thêm 05 tổ chức Hội Sinh viên cấp tỉnh và 02 tổ chức Hội Sinh viên ngoài nước.
- 1000 sinh viên được tôn vinh Sinh viên 5 tốt cấp trung ương; 5000 sinh viên được tôn vinh Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh; 200.000 sinh viên được tôn vinh “Sinh viên 5 tốt” cấp trường .
- 100% Hội sinh viên cấp trường tổ chức chiến dịch tình nguyện Hè và tình nguyện thường xuyên; mỗi hội viên Hội Sinh viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong mỗi năm học.
- Các cấp bộ Hội phấn đấu huy động 200 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên từ các nguồn xã hội hóa.


Trong nhiệm kỳ tới, với khẩu hiệu hành động "Sinh viên Việt Nam thi đua học tập - sáng tạo - tình nguyện - hội nhập”, Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục mục tiêu xây dựng lớp sinh viên thời kỳ mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, nắm bắt công nghệ mới; có kiến thức chuyên môn, lịch sử, xã hội phong phú; hiểu biết, tôn trọng và chấp hành luật pháp. Phát huy các đặc trưng của sinh viên: năng động, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập; tham gia thực hiện mục tiêu của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là: giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, hết lòng phục vụ nhân dân và đất nước; có hiểu biết và kỹ năng cơ bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản thân, sống tốt và làm việc hiệu quả. Đồng thời xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, thích ứng với điều kiện, môi trường hoạt động mới, có khả năng tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện mục tiêu đó, Hội Sinh viên Việt Nam đề ra các nhiệm vụ và giải pháp gồm: Phát động và tổ chức phong trào "Sinh viên 5 tốt"; chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh thông qua các chương trình, đề án. Toàn văn Báo cáo chính trị xem tại đây.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, xây dựng, triển khai một số chương trình, đề án nhằm trực tiếp hỗ trợ hội viên, sinh viên và công tác Hội gồm:
- Đề án giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống cho sinh viên.
- Đề án phát triển Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam.
- Đề án Chung cư thủ khoa.
- Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên.
- Chương trình huấn luyện kỹ năng cho cán bộ Hội sinh viên các cấp

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe tham luận của đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh (Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội) về nâng cao vai trò của Hội Sinh viên đối với phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; đại biểu Phan Phương Thảo (Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh) về Sinh viên 5 tốt – nâng cao giá trị danh hiệu. Chi tiết xem tại đây.




Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của phong trào sinh viên và hoạt động của Hội Sinh viên các cấp cả nước trong thời gian qua. Tổ chức Hội sinh viên Việt Nam không ngừng phấn đấu, lập nhiều thành tích  trong học tập, nghiên cứu khoa học, trau dồi đạo đức cách mạng. Các phong trào sinh viên và hoạt động của Hội phong phú, sôi nổi, thu hút hàng triệu lượt thanh niên sinh viên tham gia, có nhiều tấm gương sinh viên không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nhiều bạn trẻ đã vượt lên số phận, điều kiện khó khăn, trở thành những tấm gương trong học tập, trong công tác. Tổ chức Hội Sinh viên ngày càng phát huy được vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đông đảo sinh viên, góp phần tích cực tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc nhở Hội Sinh viên cần thẳng thắn nhìn nhận là các hoạt động cũng còn không ít những khuyết điểm, hạn chế. Nội dung, phương thức và hiệu quả giáo dục của tổ chức Hội đối với sinh viên trước những hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội chưa rõ nét. Một bộ phận sinh viên chưa xác định đúng mục tiêu, động cơ học tập, thiếu ý chí vươn lên, lệch lạc về lối sống, mắc phải tệ nạn xã hội, dễ bị lôi kéo vào những mục đích xấu, thậm chí vi phạm pháp luật. Thực trạng đó có trách nhiệm của Hội Sinh viên các cấp.

Từ đó, Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình, làm rõ nguyên nhân, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ mới, nhấn mạnh một số nội dung sau đây: Thứ nhất, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục sinh viên; Thứ hai, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên; chăm lo, hỗ trợ sinh viên về mọi mặt; Thứ ba, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và hình thức hoạt động của Hội .

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin vào lớp thanh niên sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. Đồng thời cũng đòi hỏi, kỳ vọng, Hội làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đào tạo lớp lớp sinh viên trở thành những người công dân tốt, cán bộ giỏi của đất nước. Đảng, Nhà nước ta luôn xác định thanh niên là rường cột quốc gia, một trong những nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc. Học sinh, sinh viên, những thanh niên ưu tú có tri thức sẽ là lực lượng kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc, tiêu biểu cho trí tuệ Việt Nam.

Đồng thời đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam cần coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội Sinh viên cần chủ động hơn nữa trong nắm bắt, dự báo và định hướng tư tưởng sinh viên; tăng cường bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng tự hào, tự tôn dân tộc để sinh viên tự đề kháng và tích cực đấu tranh với thói hư, tật xấu. Mỗi hội viên và Hội sinh viên Việt Nam cần thắp lên và nhân lên tinh thần học tập suốt đời khơi dậy tính năng động, sáng tạo để sinh viên phát huy trí tuệ gương mẫu trong học tập, nắm bắt tri thức mới, rèn luyện đạo đức trong sáng, hiểu biết và tôn trọng pháp luật, trở thành người có đủ tài, đức, cống hiến cho xã hội và sự nghiệp phát triển đất nước, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm khi Tổ quốc cần.

Với tình cảm thân ái và niềm tin sâu sắc vào thành công tốt đẹp của Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc toàn thể hội viên, sinh viên cả nước luôn tươi trẻ, giàu nhiệt huyết và nghị lực, năng động, sáng tạo, học tập tốt, rèn luyện tốt đưa phong trào sinh viên Việt Nam phát triển lên tầm cao trí tuệ. Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
xem tại đây.



Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn sinh viên.


Buổi chiều, Đại hội sẽ tiến hành phiên bế mạc với các nội dung: Báo cáo tổng hợp góp ý tại các trung tâm thảo luận; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, phương hướng của nhiệm kỳ; công bố kết quả Hội nghị BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất khóa IX; ra mắt BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX; chia tay các anh, chị Ủy viên BCH, Ban Kiểm tra khóa VIII không tái cử; Thông qua Nghị quyết Đại hội; công bố Thư của Đại hội gửi sinh viên cả nước...

Buổi tối cùng ngày, sẽ diễn ra văn nghệ “Lễ hội sinh viên Thủ đô chào mừng thành công Đại hội”.

Một số tiết mục văn nghệ tại Đại hội:





 
CTG