|
|
Hiện giáo viên huyện Sa Thầy đã dạy tăng cường ít nhất 2 buổi/ngày và dạy thêm buổi tối với các trường nhiều học sinh DTTS. Các hình thức học cũng đa dạng hóa như thực hiện 68 lớp bán trú tập trung và 51 lớp bán trú dân nuôi, với hơn 2.800 học sinh tham gia học. Tại mỗi lớp học, đều được đầu tư trang thiết bị đồ dùng dạy và học, thực hiện chương trình “Tập nói tiếng Việt”.
Ngành giáo dục huyện Sa Thầy cũng tận dụng mọi nguồn lực từ Trung ương với các chương trình hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với vùng đồng bào DTTS kết hợp với các chương trình, chế độ học bổng từ huyện, đến tỉnh và sự đóng góp của gia đình, xã hội, nhằm tăng khẩu phần ăn cho các em. Nhờ vậy các em đều hăng hái, có niềm vui khi đến lớp, đến trường. Cha mẹ, phụ huynh cũng an tâm cho các em đi học. Đến nay hầu hết các lớp học đều duy trì được sĩ số học sinh đến lớp. Mô hình “Tiếng kẻng học tập” đã thực hiện thành công trong năm học vừa qua ở 2 xã Sa Bình và Sa Nhơn. Ở các xã còn lại, sẽ chọn 1 thôn, làng để làm điểm nhân rộng mô hình này, trong đó góc học tập của các em có bàn ghế sẽ được nhà trường, ngành giáo dục hỗ trợ trên cơ sở tận dụng các bàn ghế sẵn có...
Nhờ những cách làm trên, năm học vừa qua, huyện Sa Thầy luôn duy trì tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi từ 3 - 5 tuổi ra lớp, đạt 98%, 6 - 11 tuổi đạt 100%; 99% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tiếp tục học lên THCS... Đến nay các buôn làng trong huyện đều có trường mầm non. Ở xã, thị trấn có trường tiểu học, THCS, ở huyện có trường PTTH và phổ thông dân tộc nội trú.
Theo Tin Tức
















