Một số người trẻ lệch hướng, vì sao?

(CTG) Để giải mã việc một bộ phận giới trẻ đi lệch hướng qua việc khẳng định mình bằng bạo lực, show hàng..., Tiền Phong trò chuyện với các chuyên gia với mong muốn gia đình, nhà trường, xã hội định hướng giới trẻ hành động tích cực hơn trong năm 2011.

 



Tham gia các hoạt động giúp bạn trẻ tự tin thể hiện mình.


Hai triết lý sống

PGS - TS Phạm Hồng Tung, Đại học Quốc gia Hà Nội, người vừa có đề tài nghiên cứu xu hướng biến đổi của giới trẻ Việt Nam thời kỳ hội nhập, cho rằng, một bộ phận người trẻ show hàng gây ra cú sốc cho xã hội. Ông khẳng định, một bộ phận giới trẻ đang tự đánh mất mình trong thế giới ảo với biểu hiện là những hành động trái với thuần phong mỹ tục. Điều này biểu hiện hai triết lý sống đang tồn tại trong giới trẻ.

TS Tung phân tích: Thứ nhất, đó là trào lưu khai phóng, muốn phô ra. Trào lưu này chịu tác động có tính chất tự nhiên của kinh tế thị trường, giới trẻ chịu ảnh hưởng của truyền thông, phim ảnh, chuyện một số văn nghệ sỹ cố tình hay vô ý lộ hàng, show hàng... Thứ hai, là sự phản kháng xã hội có tính chất thế hệ, một bộ phận người trẻ muốn khẳng định mình nhưng chọn cách tiêu cực.

Theo TS Hồng Tung, cần làm rõ giá trị nhân văn, nhân bản để người trẻ hiểu, giúp họ định hướng cách tiếp nhận văn hóa, cách thể hiện bản thân. Xã hội đang tìm cách cấm đoán hành động của người trẻ, nhưng đó là cách làm không mang lại hiệu quả.

Thiếu kỹ năng sống

TS tâm lý Nguyễn Kim Quý khẳng định, teen là lứa tuổi quan tâm đến cơ thể, sắc đẹp, lại có nhu cầu thể hiện bản thân, nếu không có định hướng họ dễ sai lầm. Người trẻ bắt chước cách thể hiện mình theo trào lưu thế giới, bị chi phối bởi phim ảnh, hình ảnh ca sỹ, người mẫu ăn mặc thoáng... Khi có một, hai bạn show hàng, lập tức nhiều bạn làm theo như một phong trào.

Theo TS Kim Quý, nguyên nhân cốt lõi của câu chuyện này là sự thiếu kỹ năng sống của một bộ phận giới trẻ. "Họ cần được trang bị nhiều kỹ năng, được định hướng giá trị, cần tham gia nhiều buổi giao lưu, chia sẻ của gia đình, nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội để hiểu có nhiều cách cho người trẻ thể hiện bản thân (như tham gia hoạt động xã hội, các cuộc thi, tình nguyện...)", TS Kim Quý nói.

Ảo giác xã hội

"Một số người nghĩ hiện tượng đó là bệnh, nhưng tôi không nghĩ thế. Trong nghiên cứu tình dục học có bệnh khoe thân, nhưng hành động của một bộ phận giới trẻ thời gian qua là biểu hiện của nhu cầu được khẳng định mình", TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội, chia sẻ.

TS Thu Hồng phân tích: Bạn trẻ hành động trên mạng vì muốn được xã hội chú ý nhiều hơn trong khi họ ít có cơ hội tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Người trong cuộc sẽ chịu hậu quả trong hành động như bị phê phán, chỉ trích, gặp khó khăn trong cuộc sống, hôn nhân gia đình sau này. Hành động mang lại nhiều cái hại hơn cái lợi, nhưng người trẻ vẫn làm vì không biết đâu là đẹp, cái gì không nên làm, bởi vẻ đẹp đang bị bóp méo.

Truyền thông cũng có phần trách nhiệm khi đưa những hình ảnh nóng khiến nhiều bạn trẻ có ảo giác xã hội đang chấp nhận điều này, nhiều người tìm xem và nghĩ rằng mình đưa ảnh lên có thể được tán thưởng.

Theo phân tích của các chuyên gia giáo dục, xã hội học, tâm lý, một bộ phận giới trẻ đang phát triển lệch mà nguyên nhân sâu xa là thiếu kỹ năng sống và thiếu định hướng, không hiểu rõ giá trị nhân văn, nhân bản. Nói như TS Khuất Thu Hồng, để phát triển hình ảnh người trẻ tích cực, năng động, cần có trách nhiệm của nhiều phía như gia đình, nhà trường và truyền thông. 
 

Bạn trẻ lên tiếng

Hầu hết bạn trẻ không đồng tình với việc tung ảnh nóng và cho rằng, có nhiều cách để khẳng định bản thân đặc biệt là tập trung học tập tốt.


Lê Huy Hùng (Lớp 9 Trường THCS Lý Thường Kiệt-Hà Nội):

Không nên phơi bày chuyện riêng

Mình nghĩ việc tung ảnh nude lên các trang web thực ra là phơi bày những điều riêng tư. Điều này rất không nên. Theo mình, gia đình và nhà trường cần quan tâm, định hướng nhắc nhở các bạn hành động tích cực hơn.


Hoàng Thanh Hiền (Lớp 12A3 Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Nội):

Nên chứng tỏ bản thân bằng việc học tốt

Mình nghĩ các bạn làm như vậy chủ yếu để thể hiện bản thân, nhưng không biết việc đó thực sự thiếu lành mạnh, ít người đồng tình. Mình từng khuyên một số bạn không nên làm vậy nhưng đều bỏ ngoài tai. Theo mình, để khẳng định bản thân, điều cần làm là học tốt.


Mai Lý (Lớp 12 Trường THPT Lê Quý Đôn-Hà Nội):

Tạo sân chơi lành mạnh

Việc chụp ảnh rồi tung lên mạng thể hiện sự bồng bột, thích chứng tỏ của bạn trẻ. Nhưng mình tin rằng nếu có cách quan tâm hợp lý, tạo sân chơi lành mạnh cho các bạn tham gia, thì tình trạng đó sẽ được hạn chế.


Vũ Ngọc Trâm (Lớp 10A3 Trường THPT Trần Nhân Tông-Hà Nội):

Cái tôi lớn dẫn đến hành động thái quá

Những bạn hành động như vậy thường có cá tính mạnh, dễ thể hiện mình một cách thái quá. Với lứa tuổi học trò, nên tập trung vào học tập, đừng thể hiện mình thái quá.

Theo Tiền phong