Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập quốc tế

(CTG) Đó là chủ đề của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên (VBF) 2015 được tổ chức sáng 1/12 tại Hà Nội. Diễn đàn VBF là cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.




Hình ảnh tại diễn đàn VBF 2015 (Ảnh: M.P)


Diễn đàn nhằm cải thiện các điều kiện kinh doanh cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, thuận lợi hóa môi trường đầu tư, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc diễn đàn,  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, Việt Nam đang chuẩn bị hoàn thành kế hoạch phát triển 5 năm và chuẩn bị cho giai đoạn mới. Đây là giai đoạn Việt Nam đang cải cách thể chế theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đứng trước nhiều thách thức như: năng suất, chất lượng sản xuất còn thấp,  cải cách hành chính, chống tham nhũng, chuẩn bị để hội nhập còn nhiều bất cập, môi trường kinh doanh vẫn còn nhiều yếu kém. Cùng với đó, Việt Nam đang hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và đứng trước nhiều yêu cầu cao về hội nhập sâu với thế giới.

Diễn đàn lần này tập trung thảo luận 10 nhóm vấn đề: thương mại, đầu tư, khoáng sản, cơ sở hạ tầng, quản trị minh bạch… Đây đều là những vấn đề then chốt, mà Chính phủ Việt Nam quan tâm, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cũng rất quan tâm.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp tại diễn đàn, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh, đây là VBF đầu tiên tổ chức sau khi Việt Nam vừa kết thúc đàm phán với các quốc gia trong TPP và cơ bản hoàn tất đàm phán FTA với EU và một số đối tác thương mại quan trọng khác. Các thành viên của VBF tự hào đã có những đóng góp quan trọng với tư cách người tham vấn đối với đoàn đàm phán của các chính phủ để chúng ta có được các hiệp định thương mại tự do ở cấp độ cao nhất, toàn diện nhất cho đến thời điểm hiện nay. “Chúng ta đang chuẩn bị bắt đầu năm 2016 mà một trong những nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị tích cực cho việc thực thi các hiệp định thương mại tự do này. Cơ hội mở ra, nhưng gánh nặng của hội nhập cũng đè lên vai cả các cơ quan chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp”, ông Lộc chia sẻ.

Ông Lộc cho rằng, việc cải cách thể chế, nhìn chung đã đạt được kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp. Các cuộc khảo sát gần đây của VCCI về cải cách thủ tục hành chính nhất là trong lĩnh vực thuế và hải quan cho thấy một tín hiệu đáng lo ngại là doanh nghiệp tư nhân càng lớn thì chi phí tuân thủ thủ tục hành chính càng cao, doanh nghiệp quy mô càng lớn và kinh doanh càng thành công thì bị thanh tra, kiểm tra càng nhiều. Đây là một lực cản đáng kể để các doanh nghiệp không lớn lên được và quy mô bình quân của doanh nghiệp Việt Nam đang nhỏ dần đi theo các số liệu thống kê công bố gần đây.

Năm 2016, sẽ là năm tăng tốc chuẩn bị cho việc thực hiện các hiệp định thương mại song phương và đa phương đã và đang ký kết giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Vì vậy, ông Lộc khuyến nghị, sẽ không còn nhiều thời gian nên Chính phủ, các bộ ngành, các hiệp hội doanh nghiệp và giới truyền thông cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến tới các doanh nghiệp về tình hình hội nhập, về các cam kết quốc tế cũng như những kiến thức, thông tin cụ thể, chi tiết hơn về các hiệp định thương mại tự do. Các doanh nghiệp đang rất cần thông tin, phải là những thông tin rất chi tiết, đầy đủ, thậm chí là mang tính kỹ thuật cao mà chỉ những chuyên gia tham gia đàm phán mới có thể giải đáp.



Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại diễn đàn VBF 2015 (Ảnh: M.P)


Tại diễn đàn, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, mặc dù kinh tế thế giới phục hồi chậm, song Việt Nam vẫn đạt mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 với kết quả phát triển kinh tế ấn tượng của năm 2015, với GDP có thể trên 6,2 đến 6,4%. Hệ thống tài chính tín dụng được cải thiện, phát triển tương đối ổn định. Việt Nam đã thực hiện quyết liệt các giải pháp. Báo cáo môi trường kinh doanh 2016 của Ngân hàng thế giới (WB) đã đánh giá môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 3 bậc so với trước đây. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vượt bậc như tiếp cận điện tăng 22 bậc, tiếp cận tín dụng tăng 8 bậc, khởi sự kinh doanh tăng 6 bậc... Để đạt được kết quả này theo Phó Thủ tướng là do sự nỗ lực của Chính phủ và Nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, đẩy mạnh đột phá, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp, cải cách đầu tư công.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam tiếp tục tạo môi trường cạnh tranh thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư. Đồng thời, lắng nghe để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sửa đổi cơ chế chính sách để bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà đầu tư./.

 
Theo ĐCSVN