![]() Nguyễn Huyền Châu cùng 49 bạn trẻ toàn cầu được lựa chọn tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 44 của WEF (ảnh nhân vật cung cấp) |
Trở về từ Davos, cảm giác của bạn như thế nào?
Mình đã có một trải nghiệm rất tuyệt vời, có được động lực, ý tưởng và nhiều suy ngẫm có giá trị cho những kế hoạch của mình sắp tới, với những tầm nhìn xa và rộng hơn về một thế hệ trẻ Việt Nam năng động.
Bạn đã mang gì tới Davos và những kỳ vọng bạn mong muốn đạt được từ WEF có đạt được không? Đó là những gì và tại sao?
Nói một cách hoa mỹ thì mình mang tới Davos tinh thần tương thân tương ái, sự cởi mở thân thiện của người Việt và những dự định ấp ủ về một trung tâm đào tạo những điều các bạn trẻ không được học ở trường. Mình mong muốn tạo được dấu ấn tốt cho Việt Nam và có thể trao đổi, học hỏi từ 49 bạn Shapers khác và thu được những bài học kinh nghiệm đáng giá có thể sử dụng cho kế hoạch của mình.
Và sau khi trở về, mình nghĩ rằng tại đây mình còn đạt được nhiều hơn những gì minh kỳ vọng – đó là tình bạn với những người trẻ dẫn đầu trên khắp thế giới, là nguồn động viên và cảm hứng để mình tiếp tục với con đường mình đã chọn, và một tầm nhìn rộng lớn hơn ra đến “toàn cầu”.
|
|
Trong con mắt của một người Việt trẻ, bạn nhìn nhận như thế nào về WEF nói chung và Global Shapers nói riêng?
WEF là một mô hình rất thú vị, nhấn mạnh vào lợi ích và sức mạnh của sự kết nối (networking). Có lẽ đây là nơi duy nhất có thể tập trung một số lượng lớn các lãnh đạo hàng đầu. Bản thân mỗi khách tham dự tại đây đã mang theo mình một điều gì đó rất đặc biệt, chính vì thế họ cởi mở hơn với nhau và các quyết định hợp tác cũng dễ thành công hơn.
Về cộng đồng Global Shapers mới được WEF thành lập cách đây 3 năm, mình coi đây là thông điệp của WEF về việc nhìn nhận và đầu tư cho thế hệ trẻ. Đây là một cộng đồng nơi những bạn trẻ đi đầu với những ý tưởng đột phá, được gặp những người cùng chí hướng, được chia sẻ và ủng hộ, được nhân rộng tiếng nói và cùng vì một mục tiêu “tự kiến tạo nên tương lai của chúng ta”.
Theo bạn, giới trẻ Việt có thể làm gì để đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước?
Người Việt trẻ Việt Nam thật ra đã và đang có rất nhiều hoạt động để đóng góp cho sự phát triển kinh tế của cả nước.
Mình không nói đến nhiều điều quá cao xa. Có những điều cá nhân các bạn có thể thực hiện được, như sự hiện diện của mỗi người Việt Nam trên thế giới ở bất cứ sự kiện hay hoạt động nào cũng đã mang theo trách nhiệm thể hiện hình ảnh quốc gia - kể cả những hoạt động vui chơi, du lịch.
Có thể tự học hỏi, trau dồi, phát triển bản thân thành người hữu ích cũng là đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Và có thể chủ động giúp đỡ, chia sẻ, đoàn kết cũng là sự đóng góp cho phát triển của đất nước. Hãy động viên nhau vượt qua khó khăn và thất bại ban đầu bằng những góp ý chân thành, thay vì phê bình phán xét xuất phát từ cảm quan.
Người trẻ nên có ý thức hơn trong việc tìm hiểu và cập nhật tình hình đất nước và tham gia đóng góp với những hành động thiết thực, phù hợp với khả năng hơn là nhận xét bề nổi. Hành động quan trọng hơn lời nói.
Thực tế, tại Việt Nam có rất nhiều lĩnh vực đang bỏ ngỏ và các bạn trẻ thực sự đã rất năng động trong việc nắm bắt xu thế và có những đóng góp thật sự.
Các thành viên của Global Shaper là những người đã tiên phong và đạt được những kết quả đáng kể: như bạn Đặng Minh Nhân nghiên cứu phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực truyền hình và đã rất thành công với sản phẩm InAir TV; bạn Chu Thị Hồng Hạnh – một doanh nhân khởi nghiệp thành công trong ngành bán lẻ và tiếp tục phát triển với sáng kiến tổ chức hội chợ cộng đồng cho doanh nghiệp xã hội. Phía Global Shapers Hồ Chí Minh có Shaper Phạm Anh Khoa – người sáng lập và quản lý Học viện Yola, hay Shaper Đỗ Anh Minh với những cống hiến cho doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ…
Đây là cách những Shaper của Việt Nam đã và đang đóng góp cho đất nước và đây sẽ là những câu chuyện trở thành niềm cảm hứng cho những người trẻ khác.
Tại Davos, bạn đã có những hoạt động gì và có kỷ niệm đáng nhớ nào tại Davos mà bạn muốn chia sẻ với các bạn trẻ khác?
Hoạt động tại Davos rất phong phú. Các Global Shapers cũng được thiết kế các chương trình riêng như họạt động đào tạo chia sẻ kỹ năng, được gặp gỡ và động viên từ các lãnh đạo lớn như Tổng thống Liberia – nữ lãnh đạo đầu tiên của Châu Phi, thủ tướng Hà Lan, thái tử Na Uy hay người đứng đầu tổ chức môi trường có ảnh hưởng lớn nhất Thế giới – Kumi Naidoo của Hoà Bình Xanh (Green Peace).
Đó là những buổi gặp thật sự có ý nghĩa trong việc khuyến khích, động viên người trẻ.
Ngoài ra, Global Shapers có thể chọn tham gia các buổi toạ đàm chung với nhiều chủ đề thú vị về doanh nghiệp xã hội, bảo tồn di tích, thúc đẩy cân bằng giới…
![]() Nguyễn Huyền Châu chụp ảnh cùng Tổng thống Liberia tại WEF (ảnh do nhân vật cung cấp). |
Có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhưng mình trân trọng nhất những gì mình đã trải qua cùng các bạn Shaper trên Thế giới, khi cùng 50 người đứng trên bục sân khấu và được giới thiệu với toàn bộ khách mời tham gia Diễn đàn.
Đó là thời điểm cộng đồng Global Shapers được chính thức công nhận là đội ngũ tạo nên những thay đổi, những bước đột phá trong tương lai.
| Nguyễn Huyền Châu, sinh năm 1986, làm việc tại Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, sáng lập viên mô hình doanh nghiệp xã hội thử nghiệm "Trung tâm vũ đạo 808" và tham gia nhiều dự án cộng đồng khác. Hiện Huyền Châu là curator (người điều phối) của Global Shapers Hanoi Hub - chi nhánh của Global Shapers toàn cầu thuộc WEF, nơi hội tụ những gương mặt tiêu biểu trong độ tuổi 20 - 30, đã và đang có những đóng góp thiết thực cho xã hội, có tố chất lãnh đạo và nhiệt huyết để xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn. |
|
Theo BizLive |
.jpg)
.jpg)
.jpg)















