Nữ sinh khởi nghiệp xanh từ tài nguyên bản địa

(CTG) Xuất phát từ tình yêu quê hương và mong muốn cải thiện môi trường sống, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (sinh năm 2004) cùng nhóm sinh viên xây dựng dự án LucbinhGauze – băng gạc y tế sinh học từ cây lục bình và dự án BanEco – nâng cao giá trị kinh tế trái bần gắn với phát triển rừng ngập mặn.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với nhiều vấn đề quen thuộc nhưng cấp thiết. Tình trạng lục bình phát triển tràn lan trên sông ngòi, cùng với sự suy giảm diện tích rừng bần ven biển, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường nước mà còn gây cản trở giao thông thủy và tác động tiêu cực đến đời sống người dân địa phương.

Trước thách thức đó, các mô hình khởi nghiệp xanh gắn với đặc trưng địa phương đang trở thành hướng đi ý nghĩa và bền vững. Xuất phát từ tình yêu quê hương và mong muốn cải thiện môi trường sống, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (sinh năm 2004), Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học cùng nhóm sinh viên xây dựng dự án LucbinhGauze – băng gạc y tế sinh học từ cây lục bình và dự án BanEco – nâng cao giá trị kinh tế trái bần gắn với phát triển rừng ngập mặn.

Dự án LucbinhGauze – băng gạc y tế sinh học từ cây lục bình, được phát triển từ năm 2024, là sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế, dự án phải trải qua nhiều khâu thử nghiệm và hoàn thiện. Trong điều kiện thiết bị kỹ thuật và kinh phí còn hạn chế, các thành viên – đều là sinh viên – đã kiên trì vừa học tập, vừa nghiên cứu để cho ra sản phẩm mẫu. Không chỉ đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài tỉnh, dự án còn gây ấn tượng mạnh trong truyền thông và được đánh giá là một trong những dự án sinh viên nổi bật tại Cuộc thi Khởi nghiệp xanh 2024 – cuộc thi uy tín, quy mô toàn quốc dành cho cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tiếp nối định hướng khởi nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, năm 2025, Như Quỳnh triển khai dự án BanEco – nâng cao giá trị kinh tế trái bần gắn với phát triển rừng ngập mặn, với mong muốn góp phần bảo vệ hệ sinh thái ven biển. Dự án tập trung phát triển các sản phẩm từ trái bần như bột lẩu bần và xà phòng bần nhằm nâng cao giá trị kinh tế của loại cây bản địa, qua đó khuyến khích việc trồng và bảo vệ rừng bần một cách bền vững.

Chia sẻ về con đường mình lựa chọn, chị Quỳnh cho biết: “Khởi nghiệp không chỉ để tạo ra lợi nhuận mà còn phải hướng đến lợi ích cộng đồng. Khi các mô hình khởi nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững – tức là khởi nghiệp “xanh” – thì con đường khởi nghiệp mới lâu dài và có ý nghĩa”.

Những dự án từ lục bình và trái bần, Như Quỳnh đã cho thấy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của sinh viên trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh thanh niên khởi nghiệp vì môi trường và cộng đồng.

Tỉnh Đoàn Vĩnh Long