Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt các học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc trong học tập

(CTG) Chiều nay 06/11/2015, tại tòa nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ chinh trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt 122 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (DTTS) đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đỗ thủ khoa, điểm cao trong kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2015.


Cùng dự còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo Văn phòng và các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, Ủy ban Dân tộc...



Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng.


Tại buổi gặp, anh Nguyễn Phi Long đã báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội những kết quả đạt được của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội trong thời gian qua, đồng thời cho biết, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2015 có 105 em học sinh dân tộc thiểu số đạt giải, trong đó có 1 em đạt giải Nhất, 16 em đạt giải Nhì, 30 em đạt giải Ba và 58 em đạt giải Khuyến khích. Không chỉ đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, trong kỳ thi Quốc gia và trong kỳ tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng năm 2015 nhiều học sinh dân tộc thiểu số cũng đã đỗ với điểm số cao, trong đó có 15 em điểm cao từ 27 điểm trở lên và 2 em là thủ khoa.

“Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam luôn quan tâm, phát huy vai trò là người bạn đồng hành cùng thanh niên dân tộc thiểu số trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát triển kỹ năng xã hội; các cấp bộ Đoàn, Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với hoàn cảnh, phong tục, tập quán của thanh niên dân tộc để thanh niên dân tộc thấy được giá trị của học tập và vận động thanh thiếu nhi đến trường. Đặc biệt trong Chiến dịch hè tình nguyện và Chương trình Tình nguyện Mùa Đông, Xuân tình nguyện hàng năm do Đoàn, Hội tổ chức đã huy động hàng trăm nghìn thanh niên tình nguyện đến với các xã địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để hướng dẫn thanh thiếu nhi học tập, ôn thi, tổ chức tốt các hoạt động tiếp sức mùa thi, các chương trình “Cùng em tôi đi thi”, “Cùng em tôi đến trường”, “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường”…đã huy động hàng nghìn tấn quần áo, chăn ấm, sách vở, dụng cụ học tập tặng thanh thiếu nhi dân tộc, huy động các nguồn lực gây quỹ học bổng và các giải thưởng trao cho các em thiếu nhi như: Quỹ học bổng Vừ A Dính, giải thưởng Kim Đồng, các giải thưởng, học bổng của Đoàn, Hội, Đội và các báo, tạp chí Trung ương Đoàn....” Anh Nguyễn Phi Long cho biết thêm.



Các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Cũng tại buổi gặp mặt, các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đã có những kiến nghị và đề xuất với Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa tới những điều kiện học tập cho tất cả các bạn học sinh, đặc biệt là học sinh vùng khó khăn. Đó là trang thiết bị dạy và học, đội ngũ các thầy cô giáo dạy tốt và nhiệt huyết, có nhiều phương tiện tra cứu và tài liệu tham khảo ở thư viện trường. Đảng, Nhà nước và Quốc hội quan tâm hơn nữa tới các thầy cô giáo vùng sâu, vùng xa để các thầy cô có thể dành tất cả tâm huyết cho nghề, truyền đạt kiến thức cho các em; tạo điều kiện cho các bạn học sinh, sinh viên người dân tộc nhiều cơ hội để được bồi dưỡng và rèn luyện, thử thách như qua các kì thi chọn học sinh giỏi và luôn được động viên khích lệ học tập.....



Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Biểu dương kết quả học tập của các em  học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đạt thành tích xuất sắc trong học tập, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định các em học sinh, sinh viên được tuyên dương lần này thực sự là những bông hoa ngát hương của cộng đồng các dân tộc, là những tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, nỗ lực cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện của học sinh dân tộc thiểu số.

“Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn đặt niềm tin vào thế hệ thanh niên, đặc biệt là lớp thanh niên mới dám xung kích, đảm đương những việc khó, nơi khó, chấp nhận mọi gian nan thử thách, chủ động sáng tạo, góp phần tạo nên những thành tựu mới to lớn và có ý nghĩa lịch sử”. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.



Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin rằng, với thành tích học tập tốt của các em hiện nay, cộng với sự phấn đấu liên tục trong quá trình công tác, học tập, lao động, sản xuất, các em sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao của đồng bào DTTS, cống hiến cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, vùng đồng bào DTTS nói riêng.

Đánh giá cao những hoạt động của ngành Giáo dục, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, chính quyền các cấp thời gian qua đã quan tâm đầu tư, chăm lo cho thế hệ trẻ, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng tổ chức nhiều phong trào thi đua, tạo môi trường, điều kiện cho các bạn thanh niên có thể phát huy được tài năng, trí tuệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đề nghị các ngành, các cấp cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho đoàn thanh niên, học sinh sinh viên dân tộc miền núi, nhất là trong công tác giáo dục để tuổi trẻ các DTTS thực sự là nguồn lực chủ đạo trong xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
 

 

Hải Đăng