Đánh giá kết quả năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nhận định trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều gam màu rất sáng. Các cấp bộ Đoàn kịp thời tìm kiếm giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tạo ra sản phẩm, công trình cụ thể; công tác giáo dục đi vào chiều sâu hơn. Tuy nhiên, có không ít vấn đề cần phải tiếp tục suy nghĩ như: chưa có sự hài hòa giữa chăm lo, phát huy và huy động nguồn lực trong thanh niên; hoạt động phong trào còn nặng về mảng an sinh- xã hội, từ thiện. Bên cạnh đó, phong trào ở một vài đơn vị còn bỏ ngõ, chưa có sự bức phá.
|
Định hướng công tác năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc gắn với việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối của cán bộ Đoàn. Làm tốt công tác quản lý đoàn viên và có giải pháp thực hiện hiệu quả việc sinh hoạt Đoàn nơi cư trú.
Về công tác Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, Đại hội phải thực sự đổi mới, thực sự là ngày hội của thanh niên, xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể theo đặc thù từng đơn vị, thành phần đại biểu tham dự Đại hội phải đa dạng, phải có tranh cử ở chức danh Phó Chủ tịch Hội…
Tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến trao đổi cũng như những băn khoăn về một số vấn đề như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nguồn kinh phí hoạt động, vấn đề trẻ hóa tội phạm, vấn đề tảo hôn đang có xu hướng gia tăng… Các đại biểu, nhất là đội ngũ Bí thư Đoàn cấp xã đã có dịp chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của đơn vị mình và hiến kế nhiều giải pháp cho phong trào.
Phát biểu tại Hội nghị, anh Thái Bình, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam cho rằng giao ban trực tuyến là hình thức cần được duy trì, để nghe được nhiều ý kiến, nhất là ý kiến của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở. Trước thềm năm mới 2014, anh Thái Bình nhắn nhủ và gửi gắm đến đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi những tình cảm và lời cảm ơn chân thành về sự cộng đồng trách nhiệm trong năm qua. Đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ Đoàn phải nghĩ mới, làm mới, dám nghĩ, biết làm vì sự phát triển và tương lai của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Quảng Nam.
Đặng Ngọc Châu |