Rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh

(CTG) Ngày 05/9, anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn đã chủ trì Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tham dự hội nghị gồm các thành viên tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm khu vực Bắc Trung Bộ và Cụm Đoàn trực thuộc; Thường trực, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc các tỉnh, đoàn trực thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Cụm đoàn trực thuộc  tham dự hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương chủ trì hội nghị

 

Đại hội tạo được hiệu ứng xã hội tích cực và dấu ấn rõ nét

Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Nguyễn Ny Hương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết: Công tác chuẩn bị Đại hội được chuẩn bị công phu, công tác nhân sự thực hiện đảm bảo chặt chẽ theo hướng dẫn, quy định. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm, chú trọng từng nội dung hình ảnh, hình thức tuyên truyền phong phú thu hút người xem. Các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác bầu cử đảm bảo đúng theo quy định. Các tham luận trình bày tại đại hội được đổi mới hình thức, hấp dẫn đại biểu. Công tác phục vụ Đại hội như trang trí, lễ tân, hậu cần chuẩn bị các nội dung liên quan được chuẩn bị chu đáo. Đại hội tạo được hiệu ứng xã hội tích cực và dấu ấn rõ nét, được cấp ủy, các ngành, địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

 

Anh Lê Thanh Tú, Quyền Trưởng Ban TNXP T.Ư Đoàn đã Báo cáo kết quả chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm khu vực Bắc Trung Bộ, anh Lê Thanh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ, Quyền Trưởng Ban TNXP T.Ư Đoàn đã Báo cáo kết quả chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và lưu ý một số vấn đề cần lưu ý trong công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội như: Công tác chuẩn bị nhân sự, thực hiện quy trình công tác cán bộ còn gấp rút, mặc dù đã xây dựng quy trình nhân sự có dự kiến thời gian hoàn thành các bước nhưng thực tế không đảm bảo được theo tiến độ đặt ra dẫn đến việc chậm, muộn trong quá trình duyệt đại hội và phải lùi thời gian tổ chức Đại hội; chưa đảm bảo thời gian duyệt Đại hội tối thiểu trước 30 ngày theo quy định. Công tác tuyên truyền trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội cần chú trọng tuyên truyền về nội dung Báo cáo chính trị hơn, đặc biệt là các kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua; chú ý kiểm duyệt kỹ các hình ảnh trong ấn phẩm tuyên truyền, các clip, phóng sự minh họa. Tại hội trường, nơi tổ chức Đại hội phông phướn tuyên truyền còn ít, khi có góp ý của Tổ công tác tỉnh đoàn đã bổ sung thêm một số ấn phẩm tuyên truyền tại hội trường…

 

Các điểm cầu trực tuyến.

Tại các điểm cầu trực tuyến các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đồng tình, nhất trí cao với các báo cáo trình bày tại hội nghị. Nhiều đại biểu cho rằng thông qua Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh đã học tập được nhiều kinh nghiệm hay trong công tác tổ chức Đại hội: công tác đón tiếp được chuẩn bị chu đáo; thiết kế trung tâm thảo luận ngay tại điểm tổ chức Đại hội; sau mỗi phiên của đại hội có kết luận, đánh giá của từng phiên; nội dung văn nghệ đặc sắc có sự tham gia của du học sinh Lào, và các nghệ sỹ nổi tiếng đã thành danh tại địa phương; đặc biệt đã áp dụng ứng dụng số tại nhiều khâu trong công tác tổ chức đại hội.

Bên cạnh đó, có đại biểu cũng cho rằng cần nghiêm túc quán triệt quy chế đại hội đến các đại biểu để hạn chế tối đa tỷ lệ phiếu bầu không hợp lệ; quán triệt đại biểu chấp hành nghiêm túc giờ giấc giải lao để đảm bảo tính trang trọng của đại hội. Đại biểu cũng góp ý về số lượng bài tham luận trình bày tại đại hội còn dài, nên rút ngắn thời gian tham luận tránh không khí nhàm chán. Bên cạnh việc triển khai công tác tuyên truyền ứng dụng số hóa rất tốt, nhưng không nên xem nhẹ công tác tuyên truyền trực quan truyền thống. Đại biểu cũng góp ý công tác quét mã QR bị ảnh hưởng bởi nội dung quảng cáo; không nên in tài liệu đại hội mà nên tích hợp sử dụng công nghệ số tránh lãng phí...

Đại hội được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền

Kết luận hội nghị, anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá, cho đến thời điểm hiện tại, các đơn vị cấp tỉnh đã tổ chức Đại hội điểm đều thành công tốt đẹp. Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền địa phương trên nhiều mặt, đặc biệt về kinh phí tổ chức, các nguồn xã hội hóa…; công tác duyệt Đại hội, các phiên trọng thể, bế mạc đều có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham dự.

Anh Ngô Văn Cương cũng đánh giá cao các đơn vị thường trực chỉ đạo Đại hội đã quan tâm sát sao công tác tổ chức đại hội. Bí thư bầu trực tiếp tại đại hội trúng cử với tỷ lệ phiếu rất cao; đại hội được tổ chức theo phong cách trẻ trung, sôi nổi; công tác đón tiếp chu đáo, chuyên nghiệp; chương trình văn nghệ sôi nổi thu hút nhiều ca sỹ nổi tiếng là người Hà Tĩnh; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội tương đối tốt.

Bên cạnh đó, Bí thư Trung ương Đoàn cũng lưu ý trong công tác tuyên truyền Đại hội cần hài hòa hơn từ cấp Trung ương đến địa phương. Đồng thời lưu ý các đơn vị tổ chức Đại hội trong công tác chuẩn bị nhân sự cần quan tâm độ tuổi bình quân của Ban chấp hành tỉnh đoàn, có đơn vị còn có nhân sự quá tuổi quy định hoặc bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc độ tuổi bình quân còn khá cao. Công tác hậu cần cần được duyệt và tập luyện trước, tránh lúng túng khi triển khai.

Anh Cương cũng yêu cầu chương trình Đại hội tổ chức tối đa không quá 2 ngày; tại phiên đầu tiên nên chia các tổ thảo luận từ 3-5 diễn đàn với các chủ đề khác nhau, tập trung theo các các mảng, các lĩnh vực hoặc hướng đến các nội dung tỉnh đang triển khai tập trung như chuyển đổi số, khởi nghiệp…

Bí thư Trung ương Đoàn cũng đề nghị các tham luận đại hội đoàn cần được duyệt kỹ lưỡng, với số lượng phù hợp, phong cách trẻ trung, sôi nổi, trình chiếu thuyết trình sinh động. "Một số đơn vị đã tổ chức tham luận theo hình thức sân khấu hóa đã rất thu hút đại biểu tham dự", đồng chí Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Thanh Nga