Sáng kiến làm mái nhà lá cọ giảm nhiệt cho lực lượng tại điểm chốt chống dịch

(CTG) Để giảm nhiệt cho lực lượng tại các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đoàn viên thanh niên và hội phụ nữ huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã dựng nên hàng loạt nhà mái lá cọ. Hành động nhỏ mang ý nghĩa lớn về sự đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh.

 

Để hỗ trợ các lực lượng tại điểm chốt kiểm soát dịch COVID-19, người dân trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã cùng nhau cắt lá cọ để làm mái lợp nhà chốt tránh nắng cho các lực lượng.

Sau khi cắt lá cọ về, người dân lại cùng nhau đan kết các lá cọ thành tấm lợp trong đêm.

Hoàn thành các công đoạn ban đầu, đoàn viên thanh niên cùng người dân dùng xe ô tô vận chuyển mái lợp lá cọ đến các điểm chốt.

Những cây tre được đốn ngắn, đo kích thước kỹ càng để đoàn viên thanh niên dùng làm mái lợp.

Từng lá cọ được gắn lên thanh tre làm thành mái lợp vững chãi.

Đoàn viên, thanh niên và phụ nữ xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cùng dựng nhà mái cọ tại điểm chốt ở xã Đại Đồng của huyện này.

Ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) và nhiều địa phương nông thôn khác, lá cọ được sử dụng nhiều trong việc làm mái lợp che nắng, che mưa hữu hiệu.

Thời tiết nắng nóng, mái lợp lá cọ phần nào giảm nhiệt, đảm bảo sức khỏe cho các lực lượng tại điểm chốt.

Từng điểm chốt mái lá cọ được dựng nên là sự đoàn kết, chung tay đẩy lùi dịch bệnh của toàn dân.

Hiện tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 109 ca dương tính với SARS-CoV-2.

 

Theo TP