|
Sản phẩm tái chế hữu ích
Môi Trường Xanh được thành lập vào cuối tháng 9-2013 gồm 43 thành viên chính thức và 20 thành viên tham gia phong trào. CLB chia thành 3 nhóm, gồm văn nghệ, thể dục thể thao, tái chế sáng tạo để hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Người khởi xướng thành lập CLB và hiện là chủ nhiệm của MTX, anh Nguyễn Bá Nha, Bí thư Chi đoàn thôn Nguyên Hà (xã Sơn Nguyên) chia sẻ: "Xét thấy, môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng nông thôn mới nhưng rác thải nông thôn lại đang là vấn nạn nên tôi hướng suy nghĩ của mình về chủ đề này".
Nghĩ sao làm vậy, chính Nguyễn Bá Nha là người đi đầu trong việc thu gom rác thải trong thôn, trong xã. Ban đầu, Nguyễn Bá Nha triển khai mô hình “Thanh niên tự quản, thu gom rác thải”, định kỳ thu gom lá mía, bao bì, phát quang bụi rậm, quét dọn đường làng ngõ xóm, đổ ao tát nước đọng diệt bọ gậy… thu hút nhiều thanh niên tham gia.
Mô hình sau đó được nhân rộng và CLB triển khai “Thanh niên tự quản đoạn đường từ cầu Nguyên Cam đến cầu 53”, thu 10.000/xe/hộ nông dân đổ mía trên đường để thanh niên đi cào dọn. Không những thu gom rác thải để bảo vệ môi trường, các thành viên CLB MTX còn tận dụng phế liệu, phế phẩm để tái chế thành những sản phẩm hữu ích.
Chỉ vào mô hình “Bếp tiện ích” ở góc nhà, anh Nha cho biết: Bếp này áp dụng nguyên tắc lò khò quạt gió 12V để đun nấu, tận dụng rác thực vật, dăm bào, trấu… nhằm giúp bà con tiết kiệm nhiên liệu đun nấu, giảm chi tiêu và góp phần xử lý rác thải nông nghiệp, nông thôn một cách khoa học. Giải pháp “Bếp tiện ích” đã đạt giải 3 Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 5 (2012-2013), giải khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 (2012-2013).
Không thua kém chủ nhiệm Nguyễn Bá Nha, các thành viên trong nhóm tái chế sáng tạo của CLB Môi TX cũng thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi, tái chế tranh len, giấy loại, móc chùm chìa khóa bằng nắp bia, đèn ngủ bằng vỏ lon bia, làm hoa giấy, hoa vải… bằng nguyên liệu giấy loại, vải thừa, bán gây quỹ làm từ thiện.
Anh Phạm Đức Trí, một thành viên của CLB MTX tâm sự: "Trước khi tham gia CLB, tôi không hề nghĩ rằng rác thải còn có thể làm được nhiều việc đến thế. Chỉ cần một chút khéo léo và sáng tạo, tôi nghĩ ai cũng có thể góp một phần công sức của mình để bảo vệ môi trường".
Nhiều hoạt động tình nguyện
Là một bộ phận của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Sơn Nguyên, CLB MTX còn thường xuyên phối hợp Đoàn, Hội tổ chức tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, phòng chống HIV/AIDS, an ninh trật tự, nhất là bảo vệ môi trường, tham gia làm đường bê tông các thôn...
Bên cạnh các hoạt động của phong trào thanh niên, bảo vệ môi trường, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, CLB MTX còn tổ chức một số hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như thăm, tặng quà, giúp đỡ người già, hộ khó khăn, neo đơn; tặng sách vở cho học sinh nghèo…
Anh Nguyễn Bá Nha cho biết: Tối thứ 7 hàng tuần, CLB sinh hoạt định kỳ, tổ chức trò chơi, ca hát ở các chi đoàn để giao lưu học hỏi, phát triển năng khiếu của thành viên. Thông qua các buổi sinh hoạt, CLB cũng lên kế hoạch cảm hóa, giáo dục những thanh niên chậm tiến. Nhờ vậy, một số thanh niên đã thay đổi tác phong, hành động, trở thành những người có ích cho xã hội. Cuối năm 2013, trong cuộc họp tổng kết 3 tháng hoạt động, ban chủ nhiệm CLB đã ghi nhận nhiều ý tưởng, giải pháp thiết thực về việc bảo vệ môi trường, như duy trì phát triển mô hình hàng rào bằng cây xanh: chè, dâm bụt… tạo vẻ đẹp thiên nhiên, làm sạch môi trường, ít tốn kém; làm tranh len, giấy vụn; làm đồ mĩ nghệ bằng nan tre, tăm tre, que kem; mô hình vườn sinh thái; thùng rác đa năng, hình tượng cây cảnh bằng bao ni lông nhằm xử ly rác thải môi trường…
Theo Bí thư Xã đoàn Sơn Nguyên Đặng Thị Thu Trang, mặc dù mới thành lập cách đây chưa lâu nhưng CLB Môi trường xanh đã có nhiều hoạt động thiết thực, tình nguyện vì cộng động, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Xã đoàn Sơn Nguyên đang nghiên cứu, nhân rộng mô hình của CLB này để phát triển phong trào thanh niên địa phương.
Theo CATPHCM |