Sinh hoạt chuyên đề “Kỹ năng nói chuyện trước công chúng”

(CTG) Chiều 9/12/2015, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Kỹ năng nói chuyện trước công chúng”. Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa phong trào “Ba trách nhiệm”, chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn mới.




Các bạn cán bộ, đoàn viên chú ý lắng nghe tại buổi sinh hoạt.


Tham dự chuyên đề có các cán bộ, đoàn viên khối phong trào, văn phòng Trung ương Đoàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Tại buổi sinh hoạt, các cán bộ đoàn viên đã được nghe chia sẻ và trao đổi với khách mời là anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.



Anh Nguyễn Mạnh Dũng đã trao đổi những kỹ năng nói chyện với các bạn ĐVTN.


Tại buổi sinh hoạt, anh Nguyễn Mạnh Dũng đã trao đổi những kỹ năng nói chyện tại: hội nghị, diễn đàn, phát biểu và trả lời với báo chí…. Anh cũng nêu nên các vấn đề kỹ năng nói trước công chúng như: chúng ta phải nhận thức và nói trước công chúng trong các trường hợp là: tiếp khách, báo cáo với cấp trên, trình bày phát biểu tại một hội nghị, điều khiển hội nghị, phát biểu (cán bộ, đoàn viên, thanh niên...), diễn thuyết trước công chúng và tiếp xúc với báo chí. Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng chúng ta phải đạt được 6 yêu cầu sau khi nói chuyện trước công chúng là: sử dụng ngôn ngữ thích hợp với đối tượng (sinh viên, thiếu nhi, thanh niên... phải phù hợp), chọn cách thức thu hút và biết dẫn dắt người nghe, nội dung diễn thuyết phải dễ hiểu, bài diễn thuyết phải phù hợp với hoàn cảnh, bối cảnh và không gian, phải có những chứng cứ rõ ràng khi dẫn dắt vấn đề để minh chứng cho vấn đề mình đang nói, trong mọi hoàn cảnh diễn giải phải trung thực và không được xuyên tạc.

Ngoài ra chúng ta cũng cần phải chuẩn bị trước khi nói: chúng ta phải chuẩn bị những vấn đề cần phải nói, xác định đội tuổi, thành phần, trình độ kiến thức, quan điểm và văn hóa vùng miền, địa điểm nói ở đâu. Nếu đến một hội nghị mà chúng ta không biết đối tượng, trình độ người nghe là ai thì khi nói sẽ lệch vấn đề mà người nghe quan tâm; xác định mục tiêu đạt được yêu cầu gì? Và khi diễn thuyết phải được các yêu cầu: dễ hiểu, hấp dẫn, thuyết phục và để lại ấn tượng sâu sắc với người nghe. Cách thưa gửi phải đơn giản, không dài dòng; khi vào đầu phải có sự phá cách, tao sự ấn tượng ngay từ đầu tiên…



Chụp ảnh lưu niệm.


Ngoài ra, anh Nguyễn Mạnh Dũng cũng đã trả lời và diễn giải các câu hỏi, tình huống mà các bạn đoàn viên, thanh niên đã đặt ra, tình huống gặp phải khi đi công tác.

Hải Đăng