Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, niềm tin, lý tưởng, hoài bão trong thanh niên

(CTG) Đó là ý kiến chỉ đạo Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 vào chiều ngày 14/12.

ede01e7cf48005de5c915

Quang cảnh Hội nghị

Cùng tham dự có bà Huỳnh Thị Thùy Dung - UVBTV Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Lê Thái Bình - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Chị Phạm Thị Thanh - UVBCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, anh Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
         
Trong năm 2020, do tình hình dịch Covid-19 và mưa bão diễn biến phức tạp nên đã ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có cả hoạt động của Đoàn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm của tuổi trẻ tỉnh nhà, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc chủ động chuyển hướng các hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh và bão lũ, vì vậy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 vẫn cơ bản đảm bảo nhiều mặt và tạo nhiều dấu ấn: gần 3 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19, 13 tỷ đồng cho hoạt động cứu trợ bão lũ, hơn 100 đội hình thanh niên được thành lập và hoạt động luân phiên, thường xuyên trong công tác phòng chống dịch bệnh và bão lũ; trao tặng hơn 8.000 suất quà, trị giá hơn gần 4 tỷ đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong học tập; xây dựng 54 công trình thanh niên trị giá hơn 3,3 tỷ đồng; toàn tỉnh đã kết nạp được tổng cộng 18.223 đoàn viên mới, giới thiệu 1.895 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và kết nạp được 824 đảng viên từ ĐVƯT; tư vấn, hướng nghiệp cho gần 8.000 lượt thanh niên, dạy nghề cho gần 5.000 thanh niên, xuất khẩu lao động 53 thanh niên, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho gần 4.000 thanh niên…
 

873be2b80844f91aa0556

BCH Tỉnh đoàn trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Quảng Nam cho tập thể cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố Tam Kỳ

Hội nghị tiến hành thảo luận xoay quanh nhiều vấn đề công tác bố trí đầu ra cán bộ Đoàn, cách làm hay người trẻ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực, quyết tâm và những kết quả của các cấp bộ Đoàn và lực lượng ĐVTN tỉnh nhà trong bối cảnh hết sức khó khăn năm 2020. Theo đồng chí mỗi hoạt động đã có sự đổi mới trong chỉ đạo, cách làm và cách thức triển khai, tạo ra được màu sắc riêng, chất lượng, đi vào chiều sâu. Bên cạnh đó đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, niềm tin, lý tưởng, hoài bão trong thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh nhất là vùng nông thôn, khối phố; luôn trong tư thế chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19; xung kích, đi đầu trong công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ, chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đồng hành cùng người nghèo, TTN nghèo khó nhằm đón Tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc.

Kết luận tại hội nghị, chị Phạm Thị Thanh- UVBCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao và biểu dương kết quả đã đạt được trong năm của tuổi trẻ tỉnh nhà. Để triển khai tốt công tác năm 2021 với chủ đề “Thanh niên Quảng Nam khởi nghiệp, lập nghiệp”, đồng chí yêu cầu các cấp bộ Đoàn xác định tổ chức tốt  đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Tổ chức học tập, tuyên truyền, triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, tuyên truyền vận động thanh niên và người dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó triển khai các giải pháp cổ vũ động viên thanh niên làm kinh tế, tự tin khởi nghiệp; tập trung phát triển mới các HTX, tổ hợp tác; hỗ trợ dự án khởi nghiệp nhằm cổ vũ và phát huy thanh niên tiếp cận nguồn vốn để triển khai trong thực tiễn.

Dịp này, BTV Tỉnh đoàn triển khai đăng ký, thực hiện các công trình thanh niên phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày tuổi trẻ Quảng Nam thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, bầu bổ sung BCH, BTV Tỉnh đoàn, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh đoàn.

Tại Hội nghị, BCH Tỉnh đoàn trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Quảng Nam cho tập thể cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố Tam Kỳ và tặng Bằng khen UBND tỉnh Quảng Nam cho tập thể cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi huyện Hiệp Đức. Ngoài ra khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN.