Tạo giá trị thực từ thế giới ảo

(CTG) Gửi ý kiến về Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, nhiều bạn trẻ bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn đồng hành, nắm bắt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của các bạn đoàn viên, từ đó xây dựng các giải pháp chuyển đổi số phù hợp; xây dựng lối sống văn hóa, ứng xử văn minh trong giới trẻ ngày nay.

Đỗ Hoàng Phương Nhi – Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Ngoại thương

Tạo giá trị thực từ thế giới ảo ảnh 1

Đỗ Hoàng Phương Nhi – Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Ngoại thương

Với giới trẻ ngày nay mạng xã hội trở thành một kênh thông tin, giao tiếp không thể thiếu trong đời sống. Những tương tác, giá trị xảy ra và thu được từ mạng xã hội không chỉ là ảo, mà góp phần hình thành con người thật ngoài đời. Bên cạnh mặt tích cực thì mặt trái, tiêu cực của mạng xã hội tác động không nhỏ đến nhận thức, hành động của một bộ phận người sử dụng. Bởi vậy, tổ chức Đoàn, Hội cần có sự đồng hành, định hướng giới trẻ tiếp cận, sử dụng không gian mạng hướng đến giá trị tích cực, không bắt chước, chạy theo trào lưu lệch chuẩn. Trong đó, tổ chức Đoàn, Hội cần đẩy mạnh hơn nữa các trào lưu tích cực trên mạng xã hội thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia nhằm mang lại giá trị thật ra đời sống.

Ngày 17/3, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trong và ngoài nước. Ngay từ bây giờ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên có thể gửi câu hỏi, ý kiến về diễn đàn tại địa chỉ: doithoai.doanthanhnien.vn

Bên cạnh đó, mở kênh đoàn kết, tập hợp thanh niên trên không gian mạng, xây dựng cộng đồng trực tuyến để bạn trẻ tương tác với nhau thông qua các chương trình, hoạt động tích cực. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục của Đoàn cần tận dụng sức mạnh của mạng xã hội, chuyển hóa sao cho mềm mại, trẻ trung, gần gũi để thanh thiếu niên cảm thấy đây không chỉ là những chủ trương khô khan, giáo điều. Từ đó, các bạn sẽ chủ động tiếp nhận, xây dựng văn hoá mạng văn minh, nhưng vẫn thể hiện bản sắc, cá tính riêng.

 
Tạo giá trị thực từ thế giới ảo ảnh 2

Tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương với điểm GPA tuyệt đối 4.0/4.0. Với thành tích ấn tượng đó, Phương Nhi được UBND TP. Hà Nội tuyên dương là một trong 98 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2022

Phương Nhi còn gây ấn tượng với nhiều thành tích nổi bật khác như 2 lần thi IELTS đều đạt 8.0 và bảng thành tích đáng ngưỡng mộ, như: Học bổng xuất sắc Honda Award 2021; Học bổng Lotte 2019 - 2020 và 2020 - 2021; Học bổng Khuyến khích học tập tất cả các học kì của Trường Đại học Ngoại thương; Sinh viên tiêu biểu năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021; Sinh viên tiêu biểu toàn khóa 57 Trường Đại học Ngoại thương

Phương Nhi cũng chinh phục nhiều cuộc thi: Giải Nhất hạng mục Undergraduate tại ACCC-AANZFTA Competition Law Essay Contest 2021; Giải Khuyến khích Giải thưởng Nghiên cứu khoa học Eureka toàn quốc 2021; Giải Nhì Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 - 2021; Á quân Hành trình Kinh doanh 2021; Quán quân The A Program 2021; Quán quân Mastermind 2020…

theo TP