Tạo việc làm cho thanh niên

(CTG) Dự án LED là một trong hai dự án của Tổ chức Lao động quốc tế/Nhật Bản (ILO/Nhật Bản) về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Dự án đang có những bước tiến chắc chắn khi triển khai trên địa bàn tỉnh.



Liên minh HTX Quảng Nam cho hay khâu đào tạo nguồn nhân lực cho HTX là hết sức quan trọng, cần phải có một chiến lược cụ thể, bám sát với thực tiễn. Để đào tạo nguồn nhân lực, Liên minh HTX tỉnh phải tiếp tục liên kết với các tổ chức quốc tế về đào tạo nghề, phối hợp với liên minh các tỉnh, thành mở những khóa đào tạo nghề, nâng cao năng lực một cách chuyên nghiệp cho từng xã viên.  Việc liên kết với tổ chức ILO trong việc đào tạo nghề cho thanh niên tại các địa phương là bước đầu đặt nền tảng cho một nguồn nhân lực trong thời gian tới. “Bởi thanh niên chính là nòng cốt trong tương lai có thể kế cận lớp người đi trước hiện nay. Họ chính là nhân tố chính để có thể tiếp thu những tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như nắm bắt tình hình trong thời kỳ mới” - một lãnh đạo Liên minh HTX khẳng định.

Nắm bắt rõ điều đó, Trung tâm Dạy nghề và xúc tiến việc làm (thuộc Liên minh HTX tỉnh) đã phối hợp với tổ chức ILO/Nhật Bản để đào tạo nghề cho những thanh niên trên địa bàn thông qua việc phát triển kinh tế của địa phương. Qua đó, 5 cuộc hội thảo đã tổ chức để tuyên truyền và thành lập nhóm kinh doanh tại các huyện Thăng Bình, Núi Thành, Duy Xuyên, Phước Sơn và Nam Trà My cho 190 thanh niên. Đồng thời, mở các khóa tập huấn về khởi sự doanh nghiệp (SYB), khóa đào về nâng cao năng lực kinh doanh và tiếp cận nguồn vốn cho các thành viên này. Cũng từ những khóa tập huấn trên, nhiều thanh niên đã hình thành những cơ sở kinh doanh rất hiệu quả ở các lĩnh vực mây tre lá, mộc mỹ nghệ hay các mặt hàng từ trang trại chăn nuôi kết hợp… Có người đã đứng ra thành lập doanh nghiệp tư nhân, đưa những mặt hàng nông sản của mình ra thị trường tiêu thụ và bước đầu tạo dựng thương hiệu vì đảm bảo được cả chất và lượng của mặt hàng. Cũng từ đó, kinh tế nông thôn dần nâng cao... 

Theo ông Ngô Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và xúc tiến việc làm, đây là một hướng phát triển kinh tế nông thôn cũng như địa phương rất phù hợp với xu thế hiện tại. Thanh niên là những lao động nòng cốt, có thể tiếp thu nhanh những tiến bộ cũng như sự phát triển của thời cuộc để từ đó có một cách nhìn mới hơn, tiến bộ hơn trong lao động, phát triển kinh tế nông thôn. Dự án LED đã mang đến cơ hội và nhiều thanh niên đang nắm bắt rất tốt cơ hội của chính mình. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ có nhiều hoạt động để hỗ trợ tối đa dự án được tiếp tục mở rộng trên nhiều địa phương, tạo nhiều cơ hội hơn cho thanh niên ở các vùng nông thôn phát triển kinh tế” - ông Toàn cho biết. 


Theo Báo Quảng Nam