Thanh niên khởi nghiệp với nền kinh tế xanh

(CTG) Ngày 1/7/2011, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp với nền kinh tế xanh”. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia về lĩnh vực kinh tế, môi trường và đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên,...

Tại diễn đàn các bạn thanh niên, sinh viên đã trao đổi cởi mở để giải đáp những vấn đề xung quanh câu hỏi làm thế nào có thể bắt đầu  khởi nghiệp với nền kinh tế xanh. Các khái niệm: nền kinh tế xanh, phát triển bền vững được các chuyên gia kinh tế, môi trường phân tích cụ thể.Các tham luận đã giới thiệu tổng quan thực trạng ô nhiễm môi trường và tác hại của biến đổi khí hậu do quá trình sản xuất tại Việt Nam trong thời gian gần đây; các mô hình kinh tế xanh đang triển khai trên thực tế; vận động các doanh nhân hiện tại và tương lai quan tâm, chú trọng sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường.



Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch TT Hội LHTN Việt Nam (trái) và ông Phạm Bích Sang, Phó Tổng thư ký Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (phải), chủ trì Diễn đàn


Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam chia sẻ: “Mục đích của diễn đàn là làm rõ khái niệm “Kinh tế xanh” và tìm hiểu nhận thức của các bạn trẻ về vấn đề này, thảo luận vai trò của các tổ chức Hội trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp với nền kinh tế xanh, bàn bạc giải pháp để thúc đẩy thanh niên tham gia vào phát triển kinh tế xanh, sạch.”

Đa số thanh niên, sinh viên đóng góp ý kiến tại diễn đàn cho rằng, nhiều ý tưởng, dự án hướng đến nền kinh tế xanh, phát triển bền vững vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu sự hỗ trợ về nguồn vốn, cơ chế chính sách... Bạn Văn Thành( Sinh viên khoa Kế toán, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ: “ Ba vấn đề quan trọng phải có khi khởi nghiệp: Định hướng, giải pháp, tầm nhìn.Chúng ta đã và đang chứng kiến tác động biến đổi khí hậu vì vậy cần phải xác định 1 tầm nhìn phát triển xanh và bảo vệ môi trường. Hy vọng thông qua diễn đàn sẽ có thể đưa ra giải pháp phù hợp để ứng phó với biến đổi khí hậu và có thể khởi nghiệp với nền kinh tế xanh”.

Các đại biểu tham gia diễn đàn đề xuất thành lập CLB Thanh niên khởi nghiệp với nền kinh tế
xanh ở quy mô toàn quốc để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các ý tưởng, dự án khi triển khai vào thực tế. Ông Dương Anh Tuyên(Đại sứ quỹ sáng tạo kiêm Tổng thư ký Tổ chức phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam): “Các bạn thanh niên, sinh viên cần tìm hiểu thêm tài liệu, học hỏi thêm kiến thức để trở thành doanh nhân xã hội. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ về tài chính và kiến thức để các bạn trở thành doanh nghiệp xanh. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn khởi nghiệp”.

Kinh tế xanh không phải là điều gì xa xôi. Một số mô hình ứng dụng đã và đang được triển khai ở Việt Nam thành công. Quan trọng là để tư duy kinh tế xanh thực sự đi sâu vào tiềm thức, và là yếu tố cần của bất kỳ ý tưởng kinh doanh nào. Thiết thực nhất là cần thay đổi nhận thức và tư duy, từ hành vi hàng ngày là phải bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam khẳng định “Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí đang tác động mạnh mẽ đến môi trường sống của chúng ta, nếu không điều chỉnh kịp thời chúng ta sẽ ngày càng ngập sâu và món nợ sinh thái không bền vững mà các thế hệ mai sau sẽ là người trả giá. Chính vì vậy, việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, phát triển một nền kinh tế xanh, sạch là nhiệm vụ rất cần thiết hiện nay”.

Kinh tế xanh là một nền kinh tế hay mô hình phát triển kinh tế dựa trên nền tảng phát triển bền vững và coi trọng giá trị kinh tế của hệ sinh thái và các dịch vụ từ thiên nhiên.(UNEP). 

Công việc xanh là công việc giúp cho việc bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái và đa dạng sinh học, tiết kiệm nanưg lượng, nguyên vật liệu, giảm tiêu hao nước, giảm ô nhiễm và chất thải dưới bất kỳ hình thức nào.(UNEP).

Công việc xanh là hệ quả tất yếu của kinh tế xanh khi các đầu tư lớn được dành cho đổi mới công nghệ, thiết bị, cơ sở hạ tầng với mục tiêu đạt tăng trưởng xanh.

Công việc xanh đòi hỏi cam kết cao từ chính phủ đến các khu vực tư nhân. Đồng bộ hoá với các công cụ kinh tế khác. Công việc xanh khác với công việc sạch và xu thế tương lai là phải vừa xanh và sạch.

Huyền Trang