![]() Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Abdou Diouf và Thủ hiến vùng Walonie-Bruxelles, Rudy Demotte, đồng chủ trì buổi họp báo. |
Tiếp nối thành công của diễn đàn lần thứ nhất, được tổ chức tháng 7-2012, tại TP Québec, Canada, thanh niên sẽ là vấn đề trung tâm của diễn đàn sắp tới, nhằm phát huy các ý tưởng sáng tạo của giới trẻ trong năm lĩnh vực: Giáo dục, kinh tế, văn hóa và các ngành công nghiệp văn hóa, sự tham gia của người dân, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và sáng tạo.
Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tại Paris, với sự tham gia của Thủ hiến vùng Walonie-Bruxelles (Bỉ), ông Abdou Diouf cho biết: “Thông qua diễn đàn này, cộng đồng Pháp ngữ muốn dành quyền phát biểu cho những người sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp, đặc biệt là các bạn trẻ, những người sẽ kiến tạo tương lai của cả khối Pháp ngữ. Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng mô hình hoạt động Pháp ngữ hướng tới công dân, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt cho lớp trẻ”.
Cũng tại diễn đàn sắp tới, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về việc tăng cường các quan hệ đối tác và thiết lập sự năng động kinh tế thông qua việc sử dụng tiếng Pháp trên phạm vi toàn cầu. Liège sẽ là một diễn đàn nhân dân, nơi mà các diễn giả đến từ những khu vực khác nhau trên thế giới, có độ tuổi và vị trí xã hội khác nhau nhưng đều nói, viết, tư duy và sáng tạo thông qua tiếng Pháp.
Theo ông Abdou Diouf, mục tiêu bao trùm của khối Pháp ngữ là tăng cường đoàn kết và chia sẻ các giá trị của nhân loại, đem lại niềm hy vọng, sự say mê và cả sự phấn khích chung quanh việc sử dụng tiếng Pháp. Ông cho biết: "Diễn đàn Pháp ngữ thế giới lần thứ hai sẽ là một "phòng thí nghiệm" về đổi mới và sáng tạo, nơi tập hợp những người nói tiếng Pháp và yêu tiếng Pháp, nơi giới trẻ tràn đầy khả năng sáng tạo sẽ đem đến cho mọi người sự ngạc nhiên và cả nguồn cảm hứng”.
Thủ hiến vùng Walonie-Bruxelles, Rudy Demotte, bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi thành phố Liège được chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Pháp ngữ thế giới lần thứ hai. Ông cho biết, Liège là thành phố nằm ở trung tâm châu Âu, là nơi gặp gỡ của nhiều nền văn hóa, với nền kinh tế đặc trưng bởi sự sáng tạo và hướng tới tương lai, hội tụ đủ các điều kiện cần thiết về hạ tầng để có thể biến diễn đàn thành một ngày hội lớn cho những người sử dụng tiếng Pháp trên toàn thế giới.
Vùng Walonie-Bruxelles rất quan tâm tới tầm quan trọng của sáng tạo và đổi mới trong phát triển bền vững. "Thông qua diễn đàn sắp tới, vùng Walonie-Bruxelles mong muốn cung cấp cho các bạn trẻ những kinh nghiệm về sáng tạo và phát triển", ông Rudy Demotte nói và cho biết nhiều hoạt động văn hóa sẽ được tổ chức trong thời gian của diễn đàn nhằm tạo thành ngày hội văn hóa Pháp ngữ.
Diễn đàn Pháp ngữ thế giới lần thứ nhất được tổ chức tại TP Québec (Canada), các đại biểu đã tập trung vào bốn nội dung chính gồm kinh tế, văn hóa, vai trò của tiếng Pháp trong thế giới số và sự song hành của các ngôn ngữ trong thế giới toàn cầu hóa, đặc biệt trong bối cảnh tiếng Anh được quốc tế hóa mạnh mẽ. Sự kiện này đã thu hút hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn giả, doanh nhân, giới trẻ và đại diện các tổ chức xã hội dân sự đến từ 95 nước trên thế giới.
Hội nghị cấp cao Pháp ngữ được tổ chức hai năm một lần với sự tham gia của những người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các nước có sử dụng tiếng Pháp. Tới năm 2012, Diễn đàn Pháp ngữ thế giới được hình thành và trở thành một hình thức hoạt động mới nhằm tạo ra không gian đối thoại và sử dụng tiếng Pháp cho tất cả mọi người trên toàn thế giới.
Theo ND |