Thanh niên tập trung hành động vì an sinh xã hội

(CTG) Ngày 8/12, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần 2, Khóa VI với các nội dung thảo luận dự thảo Báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2010, Chương trình và công tác Hội năm 2011, hiệp thương thông qua các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Hội LHTN Việt Nam…Anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.




Anh Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam chủ trì Hội nghị. Ảnh Phi Khuyên


Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Nghiệp, Vụ phó Vụ Đoàn thể Ban Dân vận Trung ương Đảng; các anh, chị Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cùng các Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW Hội khóa VI.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận các nội dung được đưa ra trong chương trình làm việc và thống nhất tổ chức Hội đã có nhiều hoạt động sáng tạo hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong hành động vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng… 

Với chủ đề “Hành trình nhân ái vì an sinh xã hội”, trong năm 2010, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các cơ sở Hội đã vận động và xây dựng gần 4.000 Nhà Nhân ái; triển khai “Hành trình nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng” tại 25 điểm, chú trọng 62 huyện nghèo; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng cộng sản Việt Nam, cuộc thi tìm hiểu 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội; triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI; trại huấn luyện cán bộ Hội cơ sở; Tổ chức tư vấn nghề nghiệp cho 1.108.969 hội viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho 317.426 thanh niên; thành lập mới 10.623 chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm với 676.861 hội viên mới được kết nạp; xây dựng 1.051 điểm truy cập tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho thanh niên nông thôn, miền núi…, đặc biệt là chương trình hỗ trợ kịp thời, khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung. 

Thông qua tổ chức sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”, các phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, mô hình CLB “Thanh niên làm kinh tế giỏi”, quỹ “Giúp nhau lập nghiệp”, 3 cuộc vận động và 2 chương trình đề ra trong Nghị quyết Đại hội VI được thực hiện có hiệu quả.

Để khắc họa chính xác và đầy đủ những kết quả đạt được, Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam đồng thuận bổ sung đánh giá chỉ tiêu đề ra cuối năm 2009 với kết quả thực hiện năm 2010; các hoạt động lập thành tích chào mừng sự kiện lớn của đất nước; hoàn thiện bố cục trình bày dự thảo báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2010…Trong đó, bổ sung hai hoạt động: Chương trình xây dựng “Nhà nhân ái”; Sự kiện phát hành hơn 75.000 đĩa nhạc qui tụ 135 nghệ sĩ “Khi Tổ quốc cần” trong danh sách các hoạt động nổi bật năm 2010.

Về chương trình và công tác Hội năm 2011, các đại biểu nhất trí cao với các nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức tốt các hoạt động trong đề án Năm Thanh niên; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 cuộc vận động và 2 chương trình; tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển các Hội, Ban vận động thành lập các Hội, CLB, đội nhóm theo ngành nghề, sở thích; chỉ đạo các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống của Hội LHTN Việt Nam; triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường phối hợp, đầu tư cho công tác truyền thông, giáo dục của Hội.

Trong chương trình làm việc, Đề án xây dựng 100 phòng khám đa khoa nhân đạo với mục tiêu chủ yếu khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã thu hút sự tranh luận sôi nổi của các đại biểu. Nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm bổ sung, hoàn thiện dự án cho hiệu quả triển khai tốt nhất vì lợi ích cộng đồng, bám sát nhiệm vụ đề ra từ Đại hội VI. Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam hiệp thương nhất trí thông qua Đề án trình Hội nghị UBTW Hội LHTN Việt Nam trong thời gian tới, hướng thanh niên tập trung hành động vì an sinh xã hội, vì lợi ích cộng đồng.



Toàn cảnh Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam

Phát biểu kết luận Hội nghị, Anh Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam và đề nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến của Đoàn Chủ tịch UBTW Hội để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2010 và Chương trình công tác Hội, phong trào thanh niên năm 2011.

Khẳng định nhiệm vụ trọng tâm và trước nhất của tổ chức Hội là hướng thanh niên vào các hoạt động vì an sinh xã hội, anh Nguyễn Phước Lộc đề nghị Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội cụ thể hóa đề án xây dựng 100 phòng khám đa khoa nhân đạo để huy động tốt hơn các nguồn lực, triển khai có hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI, mang lại lợi ích cho cộng đồng; đề nghị Đoàn Chủ tịch UBTW Hội giao cho Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội cụ thế hóa đề cương sơ bộ xây dựng mô hình cộng đồng ứng phó với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu thành kế hoạch thực hiện, trong đó cụ thể hóa các mô hình, khu vực triển khai để trình Hội nghị UBTW Hội LHTN Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam đồng thuận công nhận danh hiệu “Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2010” cho 58 đơn vị cấp tỉnh, thành và 8 đơn vị trực thuộc; danh hiệu “Đơn vị tiên tiến trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2010” cho 4 đơn vị: Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng thời thống nhất công nhận danh hiệu đơn vị dẫn đầu thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2010 của cụm hoạt động, bao gồm 11 Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành (Thái Nguyên, Lai Châu, Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tập đoàn Sông Đà, Bắc Giang, Quảng Bình); thông qua đề nghị tách 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xét các danh hiệu thi đua riêng từ năm 2011.

Ngày 15/12 tới, Hội nghị ĐCT UBTW Hội LHTN Việt Nam sẽ bước vào phiên làm việc thứ hai với các nội dung: các cơ sở Hội (tỉnh, thành Hội) đăng kí chỉ tiêu năm 2011; bình chọn các hoạt động nổi bật năm 2010; thông qua tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm; dự thảo bộ tiêu chí giải thưởng “Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng”; Đề án xây dựng 1000 bến đò ngang an toàn; Đề án xây dựng 2000 phòng học tại các vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và Đề án kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2011).

Phi Khuyên