Mỗi dịp Xuân về “Tết trồng cây” đã thực sự trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và ngày hội của tuổi trẻ trồng cây, gây rừng và bảo vệ môi trường sinh thái. Truyền thống đó đã mang lại giá trị thực tiễn, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường như hiện nay.
Tại lễ phát động Tết trồng cây, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Hà Nội Nguyễn Thị Ngà nhấn mạnh, Tết trồng cây nhớ Bác là một trong những hoạt động thiết thực của Tuổi trẻ thủ đô Hà Nội để hưởng ứng chủ đề công tác năm Thanh niên tình nguyện 2014 và góp phần xây dựng Hà Nội thực sự là Hà Nội “Sáng – Xanh – Sạch”.
|
Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cũng cho biết thêm, trong những ngày qua, Đoàn Thanh niên các quận, huyện, thị xã đã chủ động tổ chức các hoạt động “Tết trồng cây” kết hợp với thực hiện triển khai công trình “Hàng cây thanh niên” trên một số tuyến đường. Trong đó, huyện đoàn Phúc Thọ được đánh giá là đơn vị thực hiện tích cực nhất với 320 cây sấu, phượng vừa được trồng trên 1 trục đường mới xây của huyện. Từ nay đến hết tháng 2/2014, đoàn viên thanh niên trong huyện sẽ triển khai trồng thêm 400 cây xanh bóng mát tại con đường “Hàng cây Thanh niên” tại xã Long Xuyên và xã Vân Nam (huyện Phúc Thọ, Hà Nội)…
Sau lễ phát động, đại diện lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm và Thành Đoàn cùng gần 250 đoàn viên thanh niên và thiếu nhi trên địa bàn huyện Gia Lâm đã tham gia trồng hơn 100 cây xanh bóng mát quanh khu vực khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan./.
Theo ĐTN