Trong khuôn khổ của Diễn đàn, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận 03 chủ đề lớn gồm: “Thanh niên xây dựng nông thôn mới”; “Kinh nghiệm tổ chức giao lưu, hợp tác thanh niên” và “Hợp tác doanh nhân trẻ”.
Thông qua các buổi thảo luận, các đại biểu thanh niên đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ ba nước vì sự thịnh vượng chung của khu vực, nhất là xung kích đi đầu thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết việc làm, tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực Tam giác phát triển.
|
Tại Lễ khai mạc, ngài Hang Chuon Naron , Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia; ngài Sor Chomrong, Tỉnh trưởng tỉnh Kratié cùng các trưởng đoàn đại biểu thanh niên ba nước đã lần lượt phát biểu chào mừng Diễn đàn.
Tham dự Diễn đàn, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam có 13 thành viên do chị Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước làm trưởng đoàn. Tại phiên thảo luận số 01 về “Thanh niên xây dựng nông thôn mới”, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã đảm nhận vai trò chủ tọa.
“Mỗi đại biểu tham dự diễn đàn đều là những đại sứ văn hóa – những bạn trẻ mang trọng trách quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc; giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và công tác thanh niên của đất nước mình.”. Anh Trần Quốc Duy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bình Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước chia sẻ.
Theo chương trình, ngày 02/03, các đại biểu đã đi thăm các mô hình kinh tế thanh niên điển hình, các danh lam thắng cảnh, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, đến thăm Hội chợ hợp tác, phát triển khu vực tam giác phát triển CLV tại TP. Kratié.
Đại biểu Ean Souphorn, cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tâm sự: “Mỗi đại biểu tham dự diễn đàn lần này đã có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và học hỏi, từ đó góp phần đẩy mạnh phát huy truyền thống hữu nghị đã được các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân ba nước dày công gầy dựng, vun đắp".
Đối với bạn Rithy Rattanakcheyseth – Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, diễn đàn đã mang đến cho bạn nhiều ý tưởng, giải pháp về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trên nhiều lĩnh vực; những cách làm hay và sáng tạo trong công tác xây dựng nông thôn mới. Rithy rất mong có thể đến thăm Việt Nam trong một ngày gần nhất để học hỏi về các hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.
Vào chiều ngày 02/03/2014, trưởng ba đoàn đại biểu đã cùng nhau ký Tuyên bố chung của Diễn đàn trong Lễ bế mạc với những điều khoản góp phần vào sự phát triển cân bằng chung của Tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam với các khu vực khác.
Diễn đàn đã khép lại với đêm lửa trại tưng bừng niềm vui và cũng đầy niềm lưu luyến. Nghi thức truyền lửa từ tay 03 Trưởng đoàn đến tất cả những thanh thiếu nhi Campuchia tham dự đêm lửa trại đã gửi gắm lời hứa và niềm quyết tâm của đại biểu thanh niên ba nước trong việc hiện thực hóa Tuyên bố chung vì sự phát triển bền vững của ba bên.
Tam giác Phát triển là khu vực biên giới ba nước Campuchia, Lào và Việt Nam gồm 13 tỉnh có đường biên giới hoặc có liên quan đến khu vực biên giới chung giữa ba nước là Mondulkiri, Rattanakiri, Stung Treng và Kratié (Campuchia); Attapu, Salavan, Sekong và Champasak (Lào); Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước (Việt Nam). Tổng diện tích tự nhiên là 144.341 km2, tổng dân số năm 2008 khoảng 6,5 triệu dân (mật độ dân số 45 người/km2), chiếm 19,3% về diện tích tự nhiên và 6,1% về dân số so với cả ba nước, trong đó: |
Quốc Duy |