Thường trực Hội LHTN Việt Nam làm việc với Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội về chương trình công tác năm 2011

(CTG) Chiều nay 22/2 tại Hà Nội, Thường trực Hội LHTN Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội về kế hoạch công tác năm 2011 của Hội LHTN Việt Nam thành phố.


Tham dự buổi làm việc có anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam;  anh Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Thường trực UBTW Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Bá Tĩnh, Ủy viên UBTW Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ tịch TT Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; anh Nguyễn Phi Long, Phó trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Hồng Dân, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Hà Nội cùng các anh, chị trong Ban thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố.

Tại  buổi làm việc, Thường trực Hội LHTN Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc xây dựng và triển khai chương trình công tác Hội năm 2011 trong đó tập trung vào các hoạt động hưởng ứng Năm Thanh niên 2011; các chương trình, các cuộc vận động lớn của Hội; việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VI; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2011) và hoạt động của các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội…

Theo đó, Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cơ bản nhất trí thông qua chương trình công tác năm 2011 của Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội với các hoạt động trọng tâm: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong Đề án Năm Thanh niên 2011; tăng cường các hoạt động truyền thông giáo dục của Hội; tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả Cuộc vận động "Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo lời Bác"; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV; triển khai tới đông đảo cán bộ, hội viên, thanh niên Thủ đô tham gia tích cực, hiệu quả vào việc tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 4 cuộc vận động: “Thanh niên Hà Nội sống đẹp - sống có ích”, “Thanh niên Hà Nội tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên Hà Nội lập thân, lập nghiệp, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ và đất nước” “Thanh niên bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa Thăng Long - Hà Nội" và 2 chương trình:" Khi Tổ quốc cần", “Xây dựng hệ thống tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”; đẩy mạnh triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Hà Nội” trong hội viên, thanh niên Thủ đô, tổ chức sâu rộng, hiệu quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 55 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và 20 năm Ngày tái thành lập Hội LHTN Hà Nội; tăng cường tham mưu cơ chế, chính sách cho hoạt động của tổ chức Hội các cấp; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, phát triển mạnh mẽ và duy trì hiệu quả hoạt động của các loại hình hội, chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm theo nghề nghiệp, sở thích của thanh niên, triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, chương trình công tác và các nhiệm vụ của Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những đóng góp xứng đáng của Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2010 và mong muốn trong Năm Thanh niên 2011, Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội sẽ nỗ lực hơn nữa trong củng cố và phát triển mở rộng các tổ chức Hội thành viên tập thể nâng cao hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên; khắc phục những khó khăn về nguồn lực, phấn đấu đưa Hội LHTN thành phố trở thành ngọn cờ đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2011; đồng thời tăng cường liên kết, phối hợp chia sẻ nguồn lực, tương trợ hoạt động giữa Trung ương với địa phương, giữa thành phố với các tỉnh, thành phụ cận để nhân rộng sức mạnh, sức lan tỏa của các chương trình, hoạt động.

Thay mặt Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội, anh Nguyễn Hồng Dân, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Hội LHTN Việt Nam đối với hoạt động của Hội LHTN Việt Nam thành phố và khẳng định Hội LHTN Việt Nam thành phố sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương để cụ thể hóa chỉ tiêu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011. 

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Chương trình công tác năm 2011 của Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội
1. 100% các cấp bộ Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên, thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV và tham gia cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
2. Phát triển trên 30.000 hội viên mới, thu hút từ 60% – 65% thanh niên tham gia vào tổ chức Hội và các hoạt động của Hội. Giới thiệu trên 15.000 hội viên để kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
3. 100% cán bộ Hội các cấp được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội.
4. Thu hút, tập hợp từ 35% - 40% thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu công nghiệp, chế xuất vào tổ chức Hội và tham gia các hoạt động của Hội; thành lập và ra mắt Hội Trí thức trẻ Hà Nội, Hội Thanh niên Hà Nội ở nước ngoài, CLB Vườn ươm doanh nhân.
5. Tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho trên 50.000 hội viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho từ 8.000 đến 10.000 hội viên, thanh niên.
6. Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vận động các nguồn lực xây dựng 100 Nhà nhân ái; khám bệnh, phát thuốc cho 15.000 người có hoàn cảnh khó khăn.
7.  Phấn đấu toàn Thành phố có trên 80.000 thanh niên hiến máu tình nguyện.
8. Mỗi cơ sở Hội xây dựng được ít nhất 01 mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên có hiệu quả (Tập trung vào các mô hình hỗ trợ, giúp thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, nghề nghiệp và việc làm).
9. Mỗi cơ sở Hội phối hợp với Đoàn thanh niên đăng ký và triển khai thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả tại địa phương, đơn vị.


Phi Khuyên