![]() Tinh viên tình nguyện ĐHQGHà Nội gặt lúa giúp dân tại Văn Yên (Yên Bái). Ảnh: Trường Phong. |
Anh đánh giá thế nào về hoạt động của ĐVTN cả nước trong Tháng Thanh niên và ba tháng đầu Năm thanh niên tình nguyện 2014?
Từ đầu năm đến nay phong trào thanh niên tình nguyện từng bước đi vào đời sống. Tháng 1 có nhiều đội, nhóm tình nguyện đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, chiến sỹ hải đảo để chăm lo Tết cho người nghèo, chiến sỹ.
Tháng 2, Đoàn tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ Bác” có hiệu quả, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, có những địa phương trồng được 4-5 ha rừng, trồng nhiều tuyến phố cây xanh.
Tháng 3, Tháng thanh niên, hoạt động phong trào tình nguyện được triển khai sâu rộng, thiết thực, đặc biệt các hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, các Đoàn phường, quận, thị trấn đã đảm nhận các tuyến phố văn minh cùng nhiều hoạt động như trồng cây, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội...
“Tình nguyện tại chỗ làm thay đổi về mặt nhận thức trong chỉ đạo phong trào thanh niên tình nguyện, phát huy lực lượng thanh niên tại nơi sinh sống, nơi công tác, điều này góp phần làm cho phong trào thanh niên tình nguyện có tính bền vững, hiệu quả”.Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng |
Có thể nói, trong Tháng Thanh niên các công trình, phần việc thanh niên được triển khai rộng khắp, thanh niên địa phương đảm nhận từng phần việc trong xây dựng nông thôn mới, làm cầu, làm đường giao thông nông thôn...
Trong khu công nghiệp, khu chế xuất, Đoàn, Hội đã chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe cho công nhân, thanh niên có khí thế, tình nguyện làm thêm giờ đem lại hiệu quả cao.
Ba tháng đầu năm đã đạt được mục tiêu đề ra, các hoạt động đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực và chất lượng hơn, đặc biệt là hoạt động được duy trì thường xuyên.
Trước đây sau lễ ra quân, vỗ tay xong đi về, hoạt động bỏ ngỏ nhưng nay, sau lễ khởi động các tỉnh, thành bắt tay triển khai cụ thể, các tỉnh miền núi tích cực làm đường nông thôn, xây nhà bán trú..., ở thành phố xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
T.Ư Đoàn chỉ đạo chọn những địa phương khó khăn nhất để tập trung nguồn lực triển khai như Lai Châu, Điện Biên, Đăk Nông, tập trung xây dựng các xã nông thôn mới tại Bát Xát (Lào Cai), Bố Trạch (Quảng Bình), Bạc Liêu, Nghệ An...
Mỗi tỉnh chọn một huyện khó khăn nhất, mỗi huyện chọn một xã khó khăn nhất, bởi vậy hoạt động được tổ chức trọng tâm trọng điểm, không dàn trải và đi vào công việc cụ thể.
Tạo môi trường rèn luyện, cống hiến
Tại sao lại đẩy mạnh hoạt động tình nguyện tại chỗ thưa anh, tính cần thiết của mô hình này là gì?
T.Ư Đoàn có đưa ra 6 yêu cầu trong Năm Thanh niên tình nguyện, gồm tính sâu rộng, tính dẫn dắt, tính định hướng, tính thiết thực và hiệu quả, tính sáng tạo, tính bền vững.
Muốn đạt được các yêu cầu này, phong trào tình nguyện phải thường xuyên, liên tục, phát huy được lực lượng ĐVTN tại chỗ từ đó phong trào mới có tính sâu rộng, mới dẫn dắt định hướng và đem lại hiệu quả. Muốn làm được điều này phải có sự sáng tạo.
Phong trào tình nguyện tại chỗ rất quan trọng, phát huy các đội hình chuyên, phát huy năng lực của ĐVTN như sinh viên trường Y sẽ đi khám bệnh cho người dân, sinh viên Đại học Bách khoa sẽ tình nguyện giúp người dân sửa điện, bóng đèn, thắp sáng đường quê, sinh viên sư phạm sẽ giúp xoá mù chữ...
T.Ư Đoàn cũng yêu cầu khi tổ chức chiến dịch hè tình nguyện, đưa thanh niên đến vùng sâu vùng xa cũng cần có lực lượng tình nguyện tại chỗ để phát huy sự đoàn kết của thanh niên và có tính liên kết, sau khi lực lượng tình nguyện rút thì lực lượng tại chỗ tiếp tục triển khai hoạt động.
T.Ư Đoàn cũng đang kết nối các lực lượng thanh niên tình nguyện cộng đồng (tức đội, nhóm tình nguyện tự phát) để tổ chức hoạt động hiệu quả.
Để hoạt động tình nguyện tại chỗ đem lại hiệu quả, phải làm thế nào thưa anh?
Cán bộ Đoàn phải biết chọn việc mà địa phương đó đang bức xúc để thu hút lực lượng thanh niên tình nguyện. Như các vấn đề bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an ninh xã hội, xây dựng nông thôn mới...
Phải bắt đầu từ nhu cầu thực sự của địa phương. Tập hợp lực lượng tại chỗ ở địa bàn dân cư còn gặp nhiều khó khăn nên cần huy động lực lượng sinh viên, công chức về sinh hoạt tại địa bàn dân cư.
Mô hình tình nguyện tại chỗ ở địa phương nào cũng có nhưng cần hoạt động có chiều sâu. Ở Hà Nội và TPHCM có lực lượng tại chỗ giải toả ùn tắc giao thông, cổng trường an toàn, ngày Chủ nhật xanh, xây dựng văn minh khu phố.
Tình nguyện tại chỗ có làm thay đổi quan niệm tình nguyện là phải đi vùng sâu, vùng xa không thưa anh?
Tình nguyện tại chỗ làm thay đổi về mặt nhận thức trong chỉ đạo phong trào thanh niên tình nguyện, phát huy lực lượng thanh niên tại nơi sinh sống, nơi công tác, điều này góp phần làm cho phong trào thanh niên tình nguyện có tính bền vững, hiệu quả hơn đồng thời tạo môi trường rộng lớn để thanh niên tự rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Cảm ơn anh.
Theo Tiền Phong |