Hiệu quả từ mô hình
Chúng tôi có mặt ở Hội đồng Đội quận Thốt Nốt vào lúc CLB Khăn hồng tình nguyện quận đang tất bật với nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2011). Các thành viên của CLB đang tất bật chuẩn bị quà để tặng cho các đội viên nghèo, những liên đội còn nhiều khó khăn.
![]() Học sinh Trường Tiểu học Thạnh Hòa (quận Thốt Nốt) hào hứng với các trò chơi dân gian do CLB Khăn hồng tình nguyện quận tổ chức. |
Theo chân các thành viên trong CLB, chúng tôi đến Liên đội Trường Tiểu học Thạnh Hòa (phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt) để sinh hoạt cùng các em học sinh. Không khí tại sân trường càng lúc càng “nóng” lên bởi sự rộn rịp, tiếng cười, nói, reo hò. Nhiều em học sinh đua nhau tranh tài ở các trò chơi dân gian, cùng nghe các thầy, cô đố vui kiến thức về môi trường, về lịch sử địa phương...
Cùng với việc tạo sân chơi, CLB còn tổ chức tặng tập, sách... cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi năm, CLB Khăn hồng tình nguyện quận Thốt Nốt tặng khoảng 270 phần quà (mỗi phần trị giá 50.000 đồng) cho học sinh nghèo. Tuy giá trị những phần quà không lớn, nhưng phần nào giúp các em vượt qua khó khăn vững bước đến trường.
Điển hình như trường hợp của em Võ Thị Lam, học sinh lớp 2A2, trường Tiểu học Thạnh Hòa. Gia đình em rất khó khăn, mẹ của Lam bán bánh nướng, cha làm thợ hồ, nên Lam thường sử dụng tập, sách cũ do cha mẹ mua lại. Khi được CLB tặng tập, viết, Lam rất vui. Em cho biết: “Có tập mới em sẽ bao bìa cẩn thận và cố gắng học tốt để không phụ lòng các anh, chị đã quan tâm”.
Anh Lê Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội quận Thốt Nốt cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động “Vì người bạn vùng ven” của Hội đồng Đội TP. Cần Thơ và cũng để góp phần giúp những liên đội vùng sâu khắc phục khó khăn, từ đầu năm 2003, Hội đồng Đội quận Thốt Nốt đã đề xuất thành lập CLB Khăn hồng tình nguyện trên cơ sở CLB Tổng phụ trách Đội của quận (được thành lập từ năm 1996).
Dù bận nhiều công việc chuyên môn, nhưng khi đưa ra ý kiến thành lập CLB thì 100% Tổng phụ trách đội trong quận đều hưởng ứng và đăng ký gia nhập. Hiện nay, CLB Khăn hồng tình nguyện quận có 34 thành viên là các Tổng phụ trách Đội, cán bộ công tác thiếu nhi.
Mỗi tháng CLB sinh hoạt 1 lần tại các điểm trường trên địa bàn quận. Từ số tiền các thành viên đóng góp và vận động các mạnh thường quân, những năm qua, CLB Khăn hồng tình nguyện đã đi vào các hoạt động thiết thực như san lấp mặt bằng tạo sân chơi cho thiếu nhi ở các trường học, tặng trống Đội, hỗ trợ lắp đặt đèn chiếu sáng, quạt trần... giúp những liên đội còn nhiều khó khăn, xa trung tâm quận có điều kiện đẩy mạnh hoạt động Đội cũng như nâng cao chất lượng dạy và học.
Năm học 2009 – 2010 vừa qua, CLB Khăn hồng tình nguyện quận Thốt Nốt đã giúp liên đội trường Tiểu học Thới Thuận 3 (phường Thới Thuận) gắn quạt trần cho 7 phòng học. Ngoài ra, CLB đã giúp các liên đội thực hiện 29 công trình măng non, như: trồng và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, đóng góp mua ghế đá, tủ sách Kim Đồng... qua đó góp phần tạo thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các liên đội.
Vì đàn em thân yêu
Không riêng gì ở Thốt Nốt, CLB Khăn hồng tình nguyện ở quận Ô Môn cũng có nhiều hoạt động nổi bật tập trung vào công tác rèn luyện chuyên môn cho đội ngũ tổng phụ trách Đội thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức mỗi tuần 1 lần. Chị Trầm Thị Hương, Bí thư Đoàn TN Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ô Môn, cho biết: “Mỗi tuần CLB sinh hoạt theo từng chủ đề, như: kỹ năng nghi thức Đội, cách thức tổ chức các trò chơi dân gian, múa, hát...”.
Thành lập từ năm 2004, với 23 thành viên, CLB là môi trường rèn luyện kỹ năng công tác Đội cho nhiều thế hệ giáo viên - tổng phụ trách và các đội nghi thức của các liên đội. Như trường hợp của chị Trần Thị Yến Anh, Tổng phụ trách Đội trường THCS Lê Lợi (phường Phước Thới), trước đây do không có chuyên môn về công tác Đội, nên khi đảm nhiệm công tác Đội, chị gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ tham gia CLB, chị Yến Anh được học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng công tác Đội. 5 năm liền chị đều dạt danh hiệu giáo viên - tổng phụ trách Đội giỏi cấp quận. Riêng đội Nghi thức của trường THCS Lê Lợi luôn đạt thành tích cao trong các hội thi của quận.
Tại huyện Phong Điền, CLB Khăn hồng tình nguyện được thành lập từ năm 2008, đến nay đã thu hút được 60 thành viên ở nhiều trường khác nhau; nòng cốt đều là các em học sinh có mối quan hệ chặt chẽ với CLB Tổng phụ trách Đội. Các em tham gia CLB này được các tổng phụ trách Đội tập huấn về nghi thức Đội, múa, hát... Sau đó, các thành viên này sẽ hướng dẫn lại cho các liên đội của mình.
Để CLB hoạt động bài bản và có chất lượng, trước khi CLB tổ chức sinh hoạt 5 ngày, tổng phụ trách Đội sẽ có cuộc họp chuẩn bị về nội dung hướng dẫn các em... Đặc biệt, CLB đã tổ chức các hoạt động hướng về cội nguồn như: Thăm các gia đình chính sách, Di tích lịch sử ở địa phương và nhận chăm sóc bia tưởng niệm 13 liệt sĩ xã Mỹ Khánh. Những hoạt động này tạo nên nét riêng ở CLB Khăn hồng tình nguyện ở Phong Điền và để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân địa phương. Thầy Đoàn Minh Phụng, Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Những hoạt động này góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, giáo dục tình yêu quê hương đất nước qua những việc làm thiết thực”.
Anh Mai Minh Ngoan, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TP Cần Thơ cho biết: “Từ mô hình CLB Khăn hồng tình nguyện ở quận Thốt Nốt, đến nay mô hình này đã được nhân rộng ra các quận, huyện, với tên gọi khác là CLB Tổng phụ trách Đội. Thông qua hoạt động của các CLB đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội ở cơ sở, đặc biệt công tác chăm lo cho đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngày càng tốt hơn”.
|
Quốc Thái |
















