Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo nghị quyết liên tịch 03 Trung ương; anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Trung ương Đoàn và lãnh đạo Công an, Đoàn thanh niên các tỉnh, thành trong cả nước.
Theo đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Công an đã ban hành và chỉ đạo, triển khai tới 63 tỉnh, thành trong cả nước nhiều văn bản hướng dẫn như: xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 02/HD-BCĐ-BTGTWĐ, ngày 16/9/2011 về thành lập và tổ chức các hoạt động phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư của “Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin”; Kế hoạch số 52 /KH- BCĐ-BCA-TWĐTN, ngày 20/4/2013 về triển khai các Cụm thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết; Kế hoạch số 208-KH/BCĐ-BCA-TWĐ ngày 02/7/2014 về việc triển khai các hoạt động thực hiện Nghị quyết liên tịch trong năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015; Kế hoạch số 85/KH-BCĐ-BCA-TWĐTN ngày 14/4/2015 về phối hợp hành động thực hiện Nghị quyết năm 2015... Ngoài ra, để thực hiện NQLT 03, đã chỉ đạo 63/63 địa phương tổ chức ký kết triển khai, đăng ký nội dung thực hiện, thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng những mô hình điểm phù hợp với điều kiện, thực tiễn ở địa phương, thành lập 5 cụm thi đua trong cả nước.
![]() Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết.
|
Về công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, Ban Chỉ đạo NQLT 03 các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội nói chung và công tác phòng, chống ma túy nói riêng trong thanh thiếu niên tại địa bàn dân cư, tập trung tại các khu vực đông dân cư như thị trấn, thị xã, thành phố, các khu vực trường học, ký túc xá, khu nhà trọ sinh viên với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, như: tổ chức các buổi tuyên truyền, diễn đàn, tọa đàm chuyên đề “Thanh niên với tệ nạn ma túy”, “Tháp sắng ước mơ hoàn lương”; hội thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; hội diễn tiểu phẩm, sáng tác clip, MV, chiếu phim, phát thanh, phát tờ rơi; tổ chức các phiên tòa giả định xét xử về tội phạm liên quan đến ma túy; tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống bạo lực, tội phạm học đường; tổ chức tuyên dương, nhân rộng mô hình học tập các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống tội phạm ma túy; gặp gỡ, động viên thanh thiếu niên chậm tiến, cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng có tiến bộ và không tái nghiện.....
Cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, Ban Chỉ đạo NQLT 03 các địa phương trong 5 Cụm thi đua đã chỉ đạo phát động Cuộc vận động “3 không với ma túy" trong thanh thiếu niên (không sử dụng; không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không dung túng, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy); cụ thể hóa từng nội dung đến cơ sở, ở từng thôn xóm, khu phố, ấp, bản đã tổ chức ký cam kết thực hiện, cụ thể: 100% tổ chức cơ sở đoàn trên phạm vi cả nước đã tổ chức và tham gia ký kết thi đua thực hiện cuộc vận động “3 không với ma túy”. Thông qua cuộc vận động này đã góp phần ngăn ngừa, kéo giảm tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội phát sinh trong thanh thiếu niên, hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy, đồng thời thúc đẩy các tổ chức, các câu lạc bộ, đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ và giúp đỡ bạn bè rất hiệu quả và thiết thực: Tính đến cuối tháng 11/2015 các địa phương trong cả nước đã tổ chức được hơn 11.000 câu lạc bộ tuyên truyền về phòng, chống ma túy; hơn 4.000 đội thanh niên xung kích an ninh, 3.000 đội thanh niên tình nguyện, gần 2.000 mô hình phòng, chống ma túy… Một số mô hình sáng tạo, mới và đạt hiệu quả cao như: CLB “Sức sống mới” và “Thanh niên hồi gia” của thành phố Hồ Chí Minh; mô hình “Vọng gác nhân dân”, “Thôn không ma túy”, “Nhà nghỉ, nhà trọ 4 không”, Câu lạc bộ “Chiến sỹ an ninh nhỏ tuổi” “Thanh niên phòng, chống ma túy” của Hải Phòng; Câu lạc bộ “Lá chắn xanh” của Bình phước; mô hình “Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng” của An Giang...
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo NQLT 03 các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phối hợp cảm hóa, giúp đỡ đối tượng cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, đã cảm hóa 32.141 đối tượng là thanh thiếu niên hư, chậm tiến có nhiều nguy cơ phạm tội và mắc các tệ nạn ma túy trong đó đã có 17.000 thanh thiếu niên tiến bộ; giới thiệu học nghề và tạo việc làm ổn định cho 3.158 đối tượng thanh thiếu niên, hỗ trợ vay vốn làm ăn cho 1.487 đối tượng thanh niên với số tiền gần 20 tỷ đồng....
![]() Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các cá nhân.
|
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn cho biết: Sau 5 năm triển khai, Công an nhân dân và các cấp bộ Đoàn đã có nhiều hình thức, nội dung, biện pháp mang tính phòng ngừa xã hội góp phần tích cực trong công tác đấu tranh ngăn chặn, kìm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên; được đông đảo thanh thiếu niên tham gia và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong đó, nổi bật là công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho lứa tuổi thanh thiếu niên hiểu rõ tác hại của ma túy, pháp luật về phòng, chống ma túy; từ đó không tham gia hoạt động tội phạm, tệ nạn ma túy và tích cực tham gia phòng, chống ma túy; công tác phối hợp cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục thanh thiếu niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng có những bước chuyển biến tích cực. Thông qua các hoạt động đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến của thanh niên; triển khai thành lập và đưa vào hoạt động nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả như: các đội Thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”, câu lạc bộ ”Vì ngày mai tươi sáng”... trên phạm vi cả nước. Thông qua hình thức này, ở nhiều địa phương đã thu hút được người tham gia với tư cách là đội viên, trong đó có cả những người đã cai nghiện thành công và những người bị nhiễm virut HIV...
Đồng thời cũng nêu nên một số kiến nghị là: thứ nhất, Trung ương Đoàn coi lực lượng công an là lực lượng nòng cốt trong phong trào phòng chống ma túy. Đồng thời, mong muốn các đồng chí sẽ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng chống ma túy để các cán bộ tại cơ sở có thể nắm bắt và hiểu biết hơn nữa về loại hình này; các cấp bộ Đoàn cần tích cực, chủ động hơn trong công tác phối kết hợp với lực lượng Công an để biến những mục tiêu của NQLT03 trở thành những kết quả cụ thể ở con số thanh thiếu niên nghiện ma túy được kiềm chế, số mô hình giúp đỡ thanh thiếu niên nghiện ma túy hoàn lương ngày càng được nhân rộng. Ngoài ra, cần xây dựng nội dung tuyên truyền phong phú và phù hợp với đối tượng....
![]() Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Công an ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020.
|
Cũng tại Hội nghị, Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký kết Chương trình phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giai đoạn (2016 – 2020) về việc “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên”.
![]() |
![]() Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo nghị quyết liên tịch 03 Trung ương trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.
|
Nhân dịp này, Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai và thực hiện NQLT 03.
Buổi tối cùng ngày, sẽ diễn ra lễ tuyên dương 85 điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện NQLT 03 (2010 – 2015)giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về "Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong TTN".
Hải Đăng