Dự buổi Tổng kết có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An; anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn; anh Đặng Quốc Toàn – Bí thư BCH Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Phi Long - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư BCH Trung ương Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, đại diện các Ban Trung ương Đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ Công an.
|
Tại buổi Tổng kết, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả các hoạt động phối hợp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
|
|
Theo đó, hai bên đã phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc với kết quả nhận được 866.898 bài dự thi viết và 1.093 tác phẩm video clip; tổ chức Hội trại: “Tuổi trẻ theo bước chân những người anh hùng” tại 4 Khu di tích lịch sử CAND tại các tỉnh: Tuyên Quang, Quảng Nam, Tây Ninh và Kiên Giang; đã có 168 căn nhà nhân ái được xây mới và sửa chữa với tổng trị giá khoảng 11 tỷ đồng; tổ chức 176 điểm khám bệnh, phát thuốc miễn phí với tổng trị giá khoảng 5,5 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, đã phối hợp tuyên dương 10 mô hình thanh niên tiêu biểu và 70 thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tọa đàm “Tuổi trẻ vì An ninh Tổ quốc” tại huyện Tân Biên, Tây Ninh; chương trình giao lưu “Khát vọng tuổi trẻ vì an ninh Tổ quốc”; tọa đàm “Tri thức trẻ với vấn đề an ninh phi truyền thống”; chương trình “Thắp lửa truyền thống – Sáng mãi niềm tin”...
|
Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu đã khẳng định, chương trình phối hợp đã đạt được các mục tiêu đề ra, các hoạt động diễn ra được rộng khắp, có sự lan tỏa từ trung ương đến cơ sở thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đồng thời, thông qua chương trình phối hợp đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho tuổi trẻ lực lượng CAND nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thông qua các hoạt động được tổ chức đã càng làm tăng sự gắn bó hơn nữa giữa lực lượng CAND với nhân dân.
Anh Nguyễn Đắc Vinh bày tỏ tin tưởng chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ có thể là hình mẫu để tiếp tục cho các chương trình phối hợp có hiệu quả trong thời gian tiếp theo.
Thay mặt Lãnh đạo Bộ công an, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu phát biểu và cho rằng công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là rất đúng, rất trúng và sự phối hợp với Trung ương Đoàm thời gian qua đã tiếp tục gợi mở sự phối hợp tổ chức các hoạt động trong thời gian tiếp theo.
|
“Sự phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã mang lại sự thiết thực, hiệu quả, hoạt động không có sự phô trương hình thức và đặc biệt các hoạt động diễn ra ở tất cả các lĩnh vực và có sự lan tỏa rộng khắp trong nhân dân và tuổi trẻ cả nước”, đồng chí Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh.
Theo Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, thông qua các hoạt động phối hợp đã khẳng định niềm tin của nhân dân với công an, nhân dân càng hiểu công an và ủng hộ hoạt động của công an, nhân dân càng gắn bó hơn với công an và tích cực tham gia bảo vệ ANTQ ... Đồng thời, tạo ra khí thế mới, sâu rộng trong các hoạt động của lực lượng CAND, làm chuyển biến trong lực lượng CAND từ trong nhận thức đến hành động qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh trât tự mà trong đó có sự cố gắng rất lớn của lực lượng CAND cùng với sự giúp sức của nhân dân.
|
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu đề nghị thời gian tới, cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống của lực lượng CAND cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; lựa chọn các bài dự thi tìm hiểu 70 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc chất lượng để tập hợp thành sách phát hành đến tận các cơ sở của Đoàn thanh niên; tiếp tục tuyên truyền, giáo dục truyền thống, các gương điển hình, người tốt việc tốt và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tình nghĩa tại các vùng biên, vùng sâu,vùng xa; ...