Tuổi trẻ Kon Tum đồng hành cùng người dân vùng biên giới

(CTG) Sáng 31/3, tại xã Mô Rai (huyện Sa Thầy), Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" gắn với tổng kết Tháng Thanh niên 2021.

Chú thích ảnh

 

Tỉnh đoàn Kon Tum trao tặng bằng khen cho các Công trình thanh niên tiêu biểu toàn tỉnh. 

Chương trình "Tháng ba biên giới" được tuổi trẻ Kon Tum triển khai với nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 lượt người dân trên địa bàn xã Mô Rai; thăm hỏi, tặng quà tại Đồn Biên phòng Mô Rai - 707; trao tặng 10 suất quà cho thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới; tặng 10 suất quà cho thanh niên khó khăn là người dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

Chương trình đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và sự chia sẻ của thanh niên với những người đang gặp khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; đồng thời, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn giáp biên giới, giữ vững an ninh quốc phòng tại cơ sở.

Anh A Xây, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, cho biết, chương trình "Tháng ba biên giới" nói riêng và Tháng Thanh niên 2021 nói chung được tuổi trẻ Kon Tum tổ chức thực hiện rộng khắp với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, đậm "màu áo xanh" tình nguyện của thanh niên. Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, hướng về cơ sở, góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh.

Sau chương trình, các bạn đoàn viên, thanh niên đã ra quân vệ sinh môi trường, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu và tham quan, tuần tra, cột mốc biên giới.

Trong Tháng Thanh niên 2021, các cấp bộ đoàn - hội từ tỉnh đến cơ sở triển khai được hơn 400 công trình, phần việc thanh niên, trị giá hơn 1 tỷ đồng; tổ chức hơn 100 hoạt động xây dựng nông thôn mới; sửa chữa 24,5 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 10 km kênh mương nội đồng; triển khai trên 2,5 km đoạn đường thanh niên thắp sáng; trồng mới hơn 2.000 cây xanh các loại. Đặc biệt, tuổi trẻ Kon Tum luôn tiên phong đi đầu, chung tay giúp sức cùng các cán bộ, chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19 và cấp phát hơn 10.000 khẩu trang y tế cho người dân để phòng dịch.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum tặng Bằng khen cho 14 công trình thanh niên tiêu biểu; trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2021.

Nguồn: TTXVN