Tuổi trẻ sáng tạo chung tay dựng xây đất nước

(CTG) Nằm trong hoạt động Đại hội tài năng trẻ lần thứ II, chiều 12/12/2015, đã dễn ra 8 diễn đàn thảo luận tạo cơ hội cho các tài năng trẻ được học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và trực tiếp hiến kế, đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.




Trung tâm thảo luận số 2.

Doanh nhân trẻ khởi nghiệp sáng tạo

Tại diễn đàn thảo luận số 2 với chủ đề “Tài năng Doanh nhân trẻ Việt Nam đổi mới sáng tạo – Chung tay xây dựng đất nước” các đại biểu cho rằng, việc đổi mới là khó khăn, phải không ngừng tập trung, mở rộng những điều mới, và đôi khi cần một chút may mắn. Nhưng nhiều lúc ngay cả những giải pháp đơn giản có thể mang lại giá trị lớn lao. Bất cứ khoản đầu tư nào, có thể mang lại lợi ích đều nên làm. Điều quan trọng là doanh nghiệp luôn phải sẵn sàng và hào hứng với sự đổi mới sáng tạo và chỉ có đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp mới thành công, đất nước mới phát triển.

Cũng theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ  cho biết, chủ nghĩa yêu nước của người trẻ cần xem làm thế nào đề đóng góp cho đất nước đó là những người có tài năng và đóng góp giá trị kinh tế cho đất nước; có trí tuệ và giữ được những người tài ở lại trong nước làm giàu cho đất nước; các doanh nghiệp cần đầu tư buôn người ở đây chính là buôn cái trí tuệ của họ đề làm ra sản phẩm làm giàu cho mình, cho xã hội và cho đất nước.

Ông Quất cũng cho rằng, Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập cộng đồng ASEAN và TPP, đây là thách thức và cũng là cơ hội của chúng ta. Chúng ta cần thiết lập mô hình hỗ trợ sinh viên và thanh niên Việt Nam khởi nghiệp và lập nghiệp; kết nối sinh viên và thanh niên với các tổ chức xã hội uy tín, doanh nghiệp và các đối tác nhằm mục tiêu hỗ trợ sinh viên và thanh niên lập thân lập nghiệp; tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng sống, lãnh đạo, hội nhập cho thanh niên, thúc đẩy thanh niên đổi mới sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lập thân và lập nghiệp; thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo lập thân và lập nghiệp...

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, chúng ta còn nhiều việc để làm có thể khai thác hết tiềm năng phát triển của đất nước. Phòng Thương mại đang có chương trình sinh viên khởi nghiệp và hiện đang phối hợp với Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động trong các trường Đại học. Mong muốn các bạn sau khi tốt nghiệp sẽ đi theo con đường khởi nghiệp chứ không nhất thiết phải đi theo con đường mình đã học.

Cũng theo ông Phòng, trong ý tưởng sáng tạo thì chúng ta phải mạo hiểm, chúng ta phải lựa chọn những mô hình tốt nhất, những ứng dụng khoa học công nghệ thực tiễn với đời sống của xã hội. Đồng thời mong muốn các bạn trẻ chúng ta cần có mô hình doanh nghiệp nghiên cứu những mô hình khoa học, đây chính là một bước tiến mới trong việc doanh nghiệp đầu tư vào phát triển những ý tưởng kinh doanh tốt.

Anh Phí Đình Kiên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Chủ tịch HĐQT Công ty Dịch vụ bảo vệ Đại An – safeguards cho rằng, các doanh nghiệp trẻ đang có lợi thế trong việc hội nhập vì sức trẻ luôn muốn tìm tòi dấn thân và hội nhập. Việc hội nhập liên doanh, liên kết đối tác với các công ty nước ngoài là việc làm nhanh chóng. Chính vì vậy các doanh nghiệp trẻ cần nắm bắt lấy cơ hội để phát triển kinh doanh.

Bên cạnh những thành công đó thì chúng ta có những cơ hội và thách thức, đi song hành với đó là Đảng và Nhà nước tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho doanh nhân trẻ tiếp cận và phát triển; doanh nghiệp chúng ta cần tự thay đổi mình, làm sao để nhanh chóng hiến kế cho chính quyền địa phương, Đảng và Nhà nước để có thể tiếp cận được những nguồn lực nội tại. Anh Kiên nhắn nhủ.

Phát triển khoa học, công nghệ trong thời kỳ hội nhập quốc tế



Trung tâm thảo luận số 1.

Tại diễn dàn “phát triển khoa học, công nghệ trong thời kỳ hội nhập quốc tế” các đại biểu tài năng trẻ cho rằng, thời gian qua, các hoạt động xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh, các thành phần kinh tế mũi nhọn được tích cực nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước, tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu Việt Nam. Tuy nhiên, theo các đại biểu tài năng trẻ, hoạt động khoa học và công nghệ của nước ta hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển kinh tế tri thức trên toàn thế giới.

Các đại biểu tài năng trẻ đã tập trung đánh giá, phân tích thực trạng về cơ chế, chính sách, đặc điểm, vai trò và sự đóng góp của cán bộ khoa học, trí thức tài năng trẻ Việt Nam; trao đổi những giải pháp cho việc phát triển nền khoa học, công nghệ Việt Nam; đề xuất các phong trào, mô hình, giải pháp của tổ chức Đoàn trong việc quan tâm hỗ trợ, tạo môi trường phát huy cán bộ khoa học, trí thức tài năng trẻ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Đề xuất các kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các đoàn thể xây dựng chủ trương, chính sách, cơ chế tạo điều kiện để các cán bộ khoa học, trí thức tài năng trẻ cống hiến, kiến thiết nước nhà.

Là một trong những nhà nghiên cứu trẻ bạn Trương Hải Nhung, Phòng thí nhiệm nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hồ CHí Minh cho biết: “Bản thân mình là một người nghiên cứu khoa học rất là trẻ hiện nay mình có 30 tuổi, lĩnh vực mình tiếp cận là lĩnh vực rất là trẻ Việt Nam, đó là lìh vực nghiên cứu tế bào gốc trong điều trị bệnh lý hiểm nghèo trong người. Do đó trong phần đề xuất hiến kế của mình đó là sự đầu tư của Bộ khoa học và công nghệ, của lãnh đạo Nhà nước trong việc không chỉ đào tạo những người trẻ tài năng mà phải tập trung đào tạo ra các nhà khoa học đầu ngành, những người có thể là những người thầy để có thể truyền tiếp ham mê nghiên cứu khoa học, truyền lửa cho những người trẻ nhỏ hơn để làm cho lĩnh vực nghiên cứu công nghệ sinh học, lĩnh vực tế bào gốc ngày càng quy tụ được nhiều nhà khoa học.”

Hội nhập sâu rộng là cơ hội và thách thức lớn cho Việt Nam. Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, nếu không phát triển khoa học công nghệ thì chúng ta không thể cạnh tranh sòng phẳng với thế giới, hàng hóa không áp dụng khoa học kỹ thuật sẽ không thể cạnh tranh về giá cả, chất lượng với thế giới. Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng cho biết, thời gian qua Chính phủ, trong đó có Bộ Khoa học Công nghệ đã và đang tập trung đổi mới cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng đòi hỏi cao trước tình hình mới trong đó đẩy mạnh trọng dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học trẻ có tài năng phát huy năng lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

“Những nhà làm khoa học của chúng ta có thể thấy rõ sự đổi mới rất mạnh mẽ theo xu hướng tiếp cận với kinh tế thị trường, tiếp cận với thông lệ quốc tế và hoạt động khoa học công nghệ Việt Nam. Và giới trẻ thì sẽ được hưởng lợi từ một trong những nội dung rất quan trọng của Luật, và nghị định của Chính phủ đó là chính sách trọng dụng, sử dụng cán bộ khoa học công nghệ nhân tài, trong đó có một đối tượng trong ba đối tượng chính chính là các nhà khoa học trẻ có tài năng. Tôi tin là hôm nay, Đại hội tài năng trẻ hầu hết các đồng chí có mặt tại đây đều xứng đáng là nhà tài năng trẻ có tài năng để được hưởng các chính sách của Chính phủ”. Bộ Trưởng Nguyễn Quân nhấn mạnh.

Cùng ngày, diễn ra các diễn đàn với các nội dung quan trọng là cơ hội để các tài năng trẻ đóng góp ý kiến: Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt; Cán bộ, công chức trẻ tài năng tham dự diễn đàn Để xứng đáng là công bộc của dân; Vận động viên, nghệ sỹ trẻ tài năng góp sức Sáng tạo vì bản sắc Việt; Cán bộ, chiến sỹ trẻ tài năng tham gia Chung tay xây dựng và bảo vệ đất nước; Công nhân trẻ, nông dân trẻ tài năng lao động, sáng tạo, chung tay  xây dựng nông thôn mới./.
 
Hải Đăng