Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản Vũ Văn Hà; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Tiến sĩ Võ Văn Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và 64 thầy, cô giáo “cắm bản” tiêu biểu năm 2015.
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2015, nhằm cổ vũ, động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo xung kích, tình nguyện công tác tại các trường học điểm lẻ ở miền núi có điều kiện kinh tế khó khăn, có nhiều cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; khơi dậy tinh thần xung kích của xã hội, đặc biệt là đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc mang tri thức tới cho các con, em đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của Tổ quốc. Thông qua Chương trình, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi xã hội tiếp tục quan tâm, giúp đỡ đội ngũ giáo viên và học sinh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Năm nay, Ban Tổ chức tuyên dương các thầy, cô giáo là những giáo viên công tác tại trường học điểm lẻ, có thời gian “cắm bản” ít nhất là 3 năm; 64 giáo viên được tuyên dương gồm có 20 thầy giáo và 44 cô giáo; 32 thầy, cô là người dân tộc Kinh và 32 thầy, cô là người dân tộc (Chăm H’roi, Cống, Hà Nhì, H’Mông, Hre, Mường, Nùng, Tày, Thái); giáo viên lớn tuổi nhất là thầy Lò Văn Xuân, sinh năm 1957, dân tộc Thái, giáo viên trường Tiểu học Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La với 35 năm giảng dạy; giáo viên ít tuổi nhất là cô Đàm Thị Thu Thủy, sinh năm 1990, dân tộc Kinh, giáo viên trường Mẫu giáo Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai với 4 năm giảng dạy và cô Phùng Thị Hường, sinh năm 1990, dân tộc Mường, giáo viên trường Mầm non Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên với 4 năm giảng dạy.
![]() Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết và anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen và kỷ niệm chương cho các Thầy, cô giáo tiêu biểu.
|
Phát biểu tại Lễ tuyên dương, anh Nguyễn Phi Long cho biết, “Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn các thầy giáo, cô giáo sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trở thành tấm gương sáng về đạo đức, lòng yêu nghề, yêu trẻ, không ngừng nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy để hoàn thành trọng trách cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Lớp người đi trước, lớp người đi sau, các thế hệ giáo viên hôm nay đã và đang nối tiếp nhau viết tiếp những trang sử truyền thống vẻ vang của ngành giáo dục nước nhà.”
Anh Nguyễn Phi Long cũng gửi lời chúc đến toàn thể các thầy giáo, cô giáo những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm Ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11, đặc biệt là 64 giáo viên cắm bản được tuyên dương hôm nay. Đồng thời cũng chia sẻ, trong những năm qua, để đem “con chữ” đến cho các em học sinh vùng cao, hàng nghìn “giáo viên cắm bản” đã hy sinh tuổi trẻ, đời sống tinh thần, vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống, thậm chí nhường cơm sẻ áo, đồng hành với học sinh, được các phụ huynh học sinh, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Thông qua hoạt động này Trung ương Đoàn mong muốn góp phần khơi dậy tinh thần xung kích của các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tình nguyện về công tác tại những nơi khó khăn của của Tổ quốc. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi xã hội tiếp tục quan tâm, giúp đỡ đội ngũ giáo viên và học sinh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn...
![]() Anh Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa cho cô Nguyễn Thị Thêu, trường Tiểu học Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
|
Vinh dự được tuyên dương tối nay, cô Nguyễn Thị Thêu, trường Tiểu học Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết: “Tôi thấy là Đoàn Thanh niên và Bộ Giáo dục đã quan tâm đến chúng tôi và biết được thành quả mà chúng tôi đã thầm lặng gieo chữ cho vùng cao. Tôi thấy thật tự hào, xúc động. Chúng tôi bảo đây là kỷ niệm mà cả đời chúng tôi không thể nào quên. Trước kia khó khăn thế mà chúng tôi còn phấn đấu, khắc phục được. Bây giờ được quan tâm, động viên thế này chúng tôi càng cố gắng nhiều hơn, chắc rằng những bài giảng dậy cho các em thời gian tới sẽ sâu đậm hơn.”
![]() Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa và Tiến sĩ Võ Văn Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho các thầy, cô giáo tiêu biểu.
|
![]() Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh và Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương cho các thầy, cô giáo tiêu biểu.
|
Cũng Chương trình, Ban Tổ chức tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Kỷ niệm chương cho 64 gương thầy, cô giáo tiêu biểu.
![]() Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các Thầy, cô.
|
Đây là hoạt động triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 phát động và chào mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Hải Đăng