Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng New Zealand John Key gặp gỡ bên lề Hội nghị Cấp cao APEC. |
Phát biểu khai mạc, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono nhấn mạnh ý nghĩa hội nghị với chủ đề “Châu Á - Thái Bình Dương tự cường, động lực của tăng trưởng toàn cầu” và khẳng định những nỗ lực của APEC thực hiện các Mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư trong 19 năm qua đã góp phần đưa diễn đàn trở thành một động lực thúc đẩy sự năng động của các nền kinh tế thành viên, nâng cao đời sống của người dân và thịnh vượng của khu vực. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chưa vững chắc và thương mại toàn cầu suy giảm, hội nghị năm nay là cơ hội để các nhà lãnh đạo cùng trao đổi về những biện pháp tăng cường liên kết kinh tế của APEC cũng như đóng góp của diễn đàn đối với nỗ lực tăng trưởng của khu vực và toàn cầu.
Ngay sau lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo APEC đã họp phiên chính thức đầu tiên về “Vai trò của APEC trong việc củng cố hệ thống thương mại đa phương trong tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay”. Hội nghị nhấn mạnh thời điểm hiện nay có ý nghĩa cấp bách và then chốt đối với Vòng đàm phán Doha và hệ thống thương mại đa phương. Theo đó, các nhà lãnh đạo nhất trí thông qua một tuyên bố khẳng định quyết tâm chính trị và sự ủng hộ mạnh mẽ của APEC nhằm thúc đẩy Hội nghị Bộ trưởng WTO thông qua thỏa thuận mới (Gói Bali) về các vấn đề phát triển, một số vấn đề nông nghiệp và thuận lợi hóa thương mại. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh hoàn thành các mục tiêu Bogor vào năm 2020 về tự do hóa thương mại đầu tư nhằm xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương tự cường, gắn kết, phát triển đồng đều, công bằng và bền vững.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các nhà lãnh đạo APEC dự phiên họp toàn thể Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC). |
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là một trong những lãnh đạo được mời phát biểu đề dẫn tại phiên họp đầu tiên này. Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của APEC là tích cực thúc đẩy để Hội nghị Bộ trưởng WTO tháng 12 đạt được thỏa thuận cụ thể, nhằm khôi phục lòng tin vào hệ thống đa phương, tạo đột phá cho Vòng đàm phán Doha và động lực mới để kinh tế thế giới lấy lại đà tăng trưởng và phát triển ổn định. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ những nỗ lực linh hoạt nhằm đạt thỏa thuận Gói Bali cân bằng, trong đó ưu tiên những vấn đề then chốt của phát triển là dành sự đối xử đặc biệt và khác biệt cho các nước kém và đang phát triển, đồng thời thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, quan tâm thích đáng hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi của các nước đang phát triển nhằm củng cố tính bền vững của thương mại quốc tế.
Trong bối cảnh cục diện kinh tế - thương mại thế giới chuyển biến nhanh, sâu sắc mang tính bước ngoặt, Chủ tịch nước kêu gọi APEC cần quyết liệt hơn trong việc triển khai các mục tiêu Bogor, thúc đẩy hợp tác trong những nội hàm phát triển của thời kỳ mới, hướng tới thiết lập Khu vực thương mại tự do toàn châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP).
Tại phiên họp này, Chủ tịch nước đã chính thức thông báo, với nguyện vọng tiếp tục đóng góp thiết thực đối với Diễn đàn hợp tác APEC, Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 vào năm 2017. Quyết định này của Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ và đánh giá cao của tất cả các thành viên APEC để đưa vào Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao năm nay.
Trước đó, sáng 7-10, cũng trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị Cấp cao APEC, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng các nhà lãnh đạo APEC đã tham dự Cuộc đối thoại với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), gồm đại diện lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.
Ngày 7-10, trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 21, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cùng các nhà lãnh đạo APEC đã có một loạt các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo APEC tham dự hội nghị. |