Cùng dự có Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thành Công; anh Nông Việt Yên, ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái, cùng đại diện Hội doanh nhân trẻ tỉnh, các anh, chị là Bí thư, Phó Bí thư các tỉnh miền núi cụm Tây Bắc Bộ và 30 ĐVTN là chủ các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu khu vực Tây Bắc
Buổi tọa đàm nhằm nêu các đề xuất, giải pháp giúp nâng cao vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong việc định hướng, tạo điều kiện giúp đỡ ĐVTN dân tộc, tôn giáo tiếp cận các cơ chế, chính sách, nguồn lực, phát huy tiềm lực sức trẻ vào việc tham gia phát triển kinh tế địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời xác định vai trò của tổ chức Đoàn và thực trạng công tác xây dựng các mô hình, loại hình kinh tế trong thanh niên để từ đó thu hút sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện, phối hợp của các cấp các ngành và lực lượng xã hội trong việc phát triển kinh tế của thanh niên, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN trong vùng Tây Bắc.
|
Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã dành thời gian để tham luận, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của ĐVTN làm kinh tế với nhiều bước phát triển mới, nhiều ĐVTN dân tộc, tôn giáo đã dám nghĩ dám làm vượt qua mọi khó khăn để thực hiện hiệu quả các mô hình kinh tế đồng thời giải quyết được việc làm cho nhiều thanh niên ở địa phương nổi bật như: Mô hình trang trại nuôi dê của anh Sùng A Lếnh, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu; Mô hình “CLB Thanh Niên Q & C” với hình thức kinh doanh là trồng rau, củ, quả sạch của anh Phạm Văn Cương xã Đại Phác, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; mô hình trồng cam canh kết hợp với bưởi Diễn của đoàn viên Bùi Văn Cương xã Đông Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình; mô hình chăn nuôi gà và cung cấp con giống của đoàn viên Nguyễn Minh Đức xã Phú Thành, huyện Lạc thuỷ, tỉnh Hoà Bình; mô hình nuôi lợn rùng, gà Đông Tảo của đoàn viên Vì Văn Đạt bản Bó Hiềng, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La...
|
Để giải đáp cho những khó khăn vướng mắc của ĐVTN trong việc tham gia phát triển kinh tế, anh Đặng Quốc Toàn - Bí thư Trung ương Đoàn đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của các cấp bộ Đoàn đến việc phát triển kinh tế của ĐVTN. Đồng thời cho biết, Trung ương Đoàn sẽ phối hợp với các nghành chức năng có những chính sách hỗ trợ về nguồn vốn, các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, giúp đỡ các thanh niên có nhu cầu phát triển kinh tế được tiếp cận nguồn vốn thành lập những mô hình mới, mở rộng quy mô những mô hình kinh tế đang phát triển, nhân rộng những mô hình hiệu quả trong thời gian qua, nhằm giải quyết lao động tại địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của khu vực Tây Bắc.
Phí Duy Quỳnh |