10 Thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm 2021 trên mặt trận phòng, chống Covid-19

10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đã có nhiều sáng kiến, thành tích trong việc góp phần cứu chữa mang lại sức khỏe người bệnh, vận động nguồn lực hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn... do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Nguyễn Đăng Quang (SN 1992)- BS Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP Hồ Chí Minh

Anh tình nguyện tham gia các đội lấy mẫu, sàng lọc F0 tại cộng đồng, vùng tâm dịch tại TPHCM, tỉnh An Giang. Trong quá trình công tác, bị nhiễm COVID-19, anh vẫn tiếp tục thăm khám, điều trị, hỗ trợ cấp cứu cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19 khác.

Anh đã tham gia xây dựng các quy trình thăm khám, điều trị bệnh nhân nặng cần hỗ trợ thở máy; các tiêu chuẩn nhận biết bệnh nhân nặng, cần chăm sóc, theo dõi đặc biệt...

Bên cạnh đó, anh tham gia Mạng lưới thầy thuốc đồng hành, tư vấn điều trị cho F0 trên toàn quốc; tổ chức và thực hiện chiến dịch “Mũi tiêm an toàn – vắc xin hạnh phúc”; xây dựng và phát triển ứng dụng Dr.Home, kết nối người dùng điện thoại thông minh và y bác sĩ, chuyên gia theo dõi sức khỏe hậu COVID-19.

Lò Thị Thanh Hợp (SN 1990), Trưởng khoa Nhi Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Chị đã tuyên truyền vận động người dân nắm bắt được tình hình dịch, hiểu biết về tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 và thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch. Đồng thời, chị trực tiếp tham gia lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại các điểm nóng, vùng tâm dịch ở Điện Biên; hỗ trợ các đợt tiêm vắc xin.

Lê Xuân Tùng (SN 1986), Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương; cán bộ Trung tâm Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Nhi Trung ương

Anh trực tiếp triển khai chỉ đạo CLB Thầy thuốc trẻ bệnh viện Nhi biên tập Sổ tay Hướng dẫn chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà, truyền thông trên các kênh mạng xã hội tới trực tiếp người dân.

Bên cạnh đó, vận động tài trợ in 1.000 cuốn phát trực tiếp tới tay người nhà bệnh nhân và mạng lưới Thầy thuốc trẻ đồng hành. Tham gia tư vấn trực tuyến và trực tiếp nhiều trường hợp bệnh nhi, người nhà bệnh nhi mắc COVID-19.

Anh tham gia các hoạt động thiết kế, sản xuất tấm chắn bảo hộ nhân viên y tế; vận động tài trợ cho bệnh viện 700 bộ đồ phòng dịch, 1.000 khẩu trang y tế, 10.000 khẩu trang N95, 5.000 tấm che bảo hộ cho nhân viên y tế...

Đặng Văn Hòa (SN 1982), Trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Giang

Anh tích cực tham gia vận động các nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Anh tham gia điều phối lực lượng nòng cốt là các thầy thuốc trẻ tham gia lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng, sàng lọc bệnh nhân; trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các trung tâm Hồi sức cấp cứu, bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung, điều trị ban đầu COVID-19.

Anh tổ chức cho hơn 200 hội viên đăng ký, tham gia lên đường hỗ trợ phòng chống dịch tại các tỉnh Đồng Tháp, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, TPHCM; tham mưu thành lập mạng lưới “Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng F0” với hơn 200 y bác sỹ tình nguyện tư vấn, hỗ trợ F0 điều trị tại nhà ở Bắc Giang.

Đặng Thị Yến Vy (SN 1993), Bác sĩ điều trị khoa YHCT-PHCN Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước –Thị xã Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Chị tham gia xây dựng quy trình tiếp nhận, điều trị, cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương - khu điều trị Thới Hòa - tỉnh Bình Dương. Qua đó cấp cứu, cứu sống nhiều bệnh nhân nặng.

Chị còn tổ chức chương trình Trung Thu 2021 cho các em nhỏ bị nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 1 Bình Dương- khu điều trị Thới Hòa - tỉnh Bình Dương .

Lê Thị Lan (SN 1992), Nhân viên khoa Bán cấp tính Nam, Phụ trách khu thu dung điều trị bệnh nhân tâm thần mắc COVID – 19 ( Khu C2), Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2

 

Chị đã xung phong tình nguyện tham gia khám và điều trị, chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 10 tỉnh Đồng Nai từ ngày 4/8 đến ngày 6/9/2021. Khi Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 bùng phát dịch, chị đã tham gia công tác thu dung, điều trị bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19.

Chị đã cùng đồng nghiệp xây dựng sơ đồ phòng bệnh, thiết kế khu điều trị theo mô hình thiết kế cơ sở hạ tầng chuyên điều trị các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp; đảm bảo được quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn. Đặc biệt, tìm tòi sáng tạo phác đồ điều trị phù hợp nhất giảm thiểu tối đa các bệnh nhân chuyển biến nặng phải chuyển tầng điều trị.

Đến nay Khu điều trị C2 thuộc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 đã tiếp nhận và điều trị gần 400 bệnh nhân tâm thần mắc COVID-19. Phần lớn các bệnh nhân khỏi bệnh và đủ điều kiện xuất viện theo tiêu chuẩn của Bộ y tế.

 

Nguyễn Đức Tiến (SN 1983), Khoa Hóa sinh, Bệnh viện 19/8, Bộ Công an; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện 19/8, Bộ Công an.

Anh tham gia mạng lưới đồng hành với vai trò là bác sĩ quản lý điều hành tư vấn sàng lọc người bệnh nhiễm COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh. Anh đã đề xuất tạo QR Code và triển khai khai báo y tế điện tử cho bệnh viện để triển khai việc ra vào viện, thay thế bản khai y tế bằng giấy, từ đó tiết kiệm hàng chục triệu đồng. Anh còn tham gia, hỗ trợ tiêm vắc xin cho 20 nghìn lượt cán bộ chiến sỹ.

Anh đã tổ chức, huy động đoàn viên và tham gia hiến máu để đảm bảo nguồn máu cho bệnh nhân trong thời gian dịch COVID-19; quyên góp ủng hộ quần áo bảo hộ, nhu yếu phẩm, bảo hộ cá nhân…cho công tác phòng chống dịch của Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên và các bệnh viện điều trị COVID-19 tại Hà Nội.

Lê Minh Ngọc (SN 1990), Bác sĩ điều trị của Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Anh tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2020 - 2021, như tham gia tổ điều trị COVID-19 nặng của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; điều trị hồi sức các bệnh nhân lọc máu chu kỳ bị COVID-19 của Đà Nẵng tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Là thành viên nhóm “Tâm Việt”, anh đã hỗ trợ tư vấn y tế trực tuyến trong đại dịch COVID-19 cho bà con người Việt thông qua các Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Liên bang Nga và các nước khác.

Anh còn làm lãnh đạo đoàn công tác của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tại Bình Dương, đóng góp nhiều ý tưởng và trực tiếp hồi sức, góp phần cứu sống hàng trăm bệnh nhân COVID-19 nặng.

Vũ Sơn Giang (SN 1982) Phó chủ nhiệm chính trị, kiêm Chủ tịch hội thầy thuốc trẻ Bệnh viện Quân y 175

Anh đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn nhân lực cho nhiệm vụ phòng chống dịch tại Bệnh viện, cũng như chi viện cho TP Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; bảo đảm quân số cho các lực lượng chống dịch.

Chỉ đạo tổ chức quần chúng phát động phong trào thanh niên xung kích tham gia phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn; vận động, tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu trong mùa dịch.

Tham mưu cho chỉ huy Bệnh viện việc hỗ trợ thực phẩm cho gia đình cán bộ, nhân viên thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19; hỗ trợ quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc tặng quà cho cán bộ, công nhân tại Thủ Đức, Long An.

Lê Tuấn Thành (SN 1984), Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội

Anh Thành tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với vai trò chuyên gia dự báo và đánh giá nguy cơ dịch bệnh giúp việc cho Ban Chỉ Đạo Quốc Gia phòng chống dịch COVID-19.

Anh tham gia sáng lập, điều hành Mạng lưới "Thầy Thuốc đồng hành" tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương với sự điều phối của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Tổ Thông tin Đáp ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19. Anh trực tiếp kết nối, đào tạo và phân nhóm mạng lưới gần 9.502 tình nguyện viên.

Anh Thành đã nhận được bằng khen về công tác khoa học, tham gia phòng chống dịch COVID-19; giải thưởng Đặng Thùy Trâm 2020 về lĩnh vực chuyên môn.

Giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng thường niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Bộ Y tế tổ chức.

Giải thưởng nhằm mục đích tôn vinh, biểu dương thành tích của các thầy thuốc trẻ tiêu biểu trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, ứng dụng khoa học công nghệ, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng nhằm nhân rộng những tấm gương Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Sau 9 lần tổ chức, giải thưởng đã vinh danh 200 gương mặt thầy thuốc trẻ là những bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên ưu tú, có nhiều đóng góp và cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Theo ĐTN