12 THÓI QUEN CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG

Nếu bạn muốn thành công, hãy tạo cho mình 12 thói quen tích cực này, ngay từ bây giờ !

1. CHỪNG MỰC: Không ăn quá no, không uống quá say.

2. IM LẶNG: Không nói những điều không giúp ích cho bản thân và cho người khác. Tránh những cuộc trò chuyện tầm phào.

3. NGĂN NẮP: Sắp đặt mọi thứ đúng chỗ. Dành thời gian thích hợp cho từng việc cụ thể.

4. KIÊN TRÌ: Quyết tâm và kiên trì thực hiện những việc nên làm. Không dễ dàng nản lòng và từ bỏ.

5. TIẾT KIỆM: Không chi tiêu vào những việc vô bổ đối với bản thân và người khác, nghĩa là không lãng phí bất cứ điều gì.

6. LAO ĐỘNG: Không để thời gian trống, luôn bận rộn với những công việc bổ ích nào đó, tránh mọi hoạt động không cần thiết.

7. THÀNH THẬT: Không dối gạt gây hại người khác, suy nghĩ thẳng thắn & thành thật.

8. CÔNG BẰNG: Không phạm sai lầm bằng những hành động gây tổn thương cho người khác, không bỏ sót những công việc trong phạm vi tránh nhiệm của mình.

9. KIỀM CHẾ: tránh những phản ứng thái quá; kiềm chế những hành động oán giận có thể gây tổn thương.

10. SẠCH SẼ: Không chấp nhận việc cơ thể, áo quần hay nơi ở của mình dơ bẩn.

11. ĐIỀM TĨNH: Không để bị quấy rầy bởi những chuyện vặt vãnh, tiêu cực và những điều không thể tránh khỏi.

12. KHIÊM TỐN: biết người biết ta, hành động thật tâm, không nói quá những gì mình đang có, không kiêu căng bốc đồng.

Nguồn: Tham khảo sách "Tư duy tích cực tạo thành công"

T.LN