15 năm một chặng đường

(CTG) Nhìn lại chặng đường cách mạng của dân tộc ta cho thấy, trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào tuổi trẻ cũng luôn thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng các hoạt động luôn để lại những hình ảnh đẹp, ấn tượng trong lòng mỗi người trong đó phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) đã và đang trở thành một trong những hoạt động mang đậm sắc thái tuổi trẻ.




ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện.


* Những mốc son của phong trào TNTN:

 Tiếp nối từ những phong trào: “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” đến phong trào “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc”… phong trào TNTN tỉnh Bạc Liêu phát huy ngày càng có hiệu quả. Từ khi được Đảng và Nhà nước chọn năm 2000 là “Năm thanh niên”, đây cũng chính là thời cơ thuận lợi để phong trào TNTN phát triển rộng, mạnh trong nhiều lĩnh vực, tầng lớp thanh thiếu niên; là thời điểm để tuổi Bạc Liêu phát huy vai trò xung kích, tình nguyện cống hiến cho quê hương, đất nước. Chính từ đó, phong trào TNTN phát triển rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng có bước chân của những người tình nguyện cùng với chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt thông qua các công trình, phần việc mang thương hiệu thanh niên. Cứ mỗi năm một chủ đề hoạt động, thế hệ sau tiếp nói thế hệ trước, tạo nên một bức tranh xinh động qua những hình ảnh quen thuộc của chiếc mũ tai bèo và màu áo xanh tình nguyện đi khắp các nẻo đường, dù nắng hay mưa vẫn hiện lên nét mặt tươi cười vui vẻ; sau lưng những hình ảnh đó luôn xuất hiện nhiều khung cảnh đẹp mà người dân vùng nông thôn, vùng xa của tỉnh Bạc Liêu chưa từng nghỉ tới đó là: những đoạn đường vốn đã quanh co, lầy lội; những khu phố ngõ hẹp, chật chội nay được thay bằng những con đường khô ráo, thẳng tắp và rộng rãi hơn, đẹp đẽ hơn; Những chiếc cầu khỉ đong đưa, cầu tre lắt lẻo nay  càng thưa dần và thay vào đó là những chiếc cầu xi măng, cầu ván cứng cáp; hay là những con số, chữ cái đầu đời đã được đem đến cho biết bao trẻ em vùng sâu, vùng xa qua chương trình ánh sáng văn hóa hè, mùa hè xanh…đó là những minh chứng cho thấy sự nhiệt tình đóng góp cho phong trào tình nguyện của thanh niên.

 Điểm mốc cho phong trào TNTN của tuổi trẻ Bạc Liêu xuất phát từ năm “Năm thanh niên”; tuy là năm đầu tiên hưởng ứng nhưng các phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực, những con số khá ấn tượng với 551 công trình, 905 phần việc cuả thanh niên, bắc mới 548 cây cầu nông thôn và hơn 4.570 em thanh, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa được đi học thông qua các lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học…đây chính là những thời khắc khởi nguồn cho phong trào TNTN tỉnh nhà và là động lực thúc đẩy cho các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ trong những năm tiếp theo.

 * 15 năm rèn luyện, cống hiến và trưởng thành từ phong trào:

 15 năm là khoảng thời gian đủ để tuổi trẻ Bạc Liêu học tập, rèn luyện, phát huy sức trẻ, tài năng và trí tuệ xây dựng quê hương; là thời gian có thể giúp cho tuổi trẻ làm thay đổi phần nào diện mạo của một tỉnh còn nhiều khó khăn như Bạc Liêu lúc bấy giờ. Trong lúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu đang tập trung toàn lực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội (sau khi tái lập chưa đầy 03 năm) cũng là lúc tuổi trẻ tỉnh nhà thể hiện bản lĩnh và tinh thần xung kích cống hiến cho quê hương; tuy điều kiện cơ sở vật chất vô cùng khó khăn khó khăn, lực lượng thanh niên còn khiêm tốn, sự tạo điều kiện và đồng tình ủng hộ của các ngành, các cấp cũng chỉ là ban đầu, kinh phí hoạt động còn nghèo nàn; nhưng tuổi trẻ Bạc Liêu luôn giàu về tinh thần nhiệt huyết, muốn khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng quê hương; từ đó ngọn lửa tình nguyện luôn được tuổi trẻ tỉnh nhà thắp sáng và cháy mãi không bao giờ tắt trên quê hương Bạc Liêu. Hàng năm các thế hệ thanh niên lại tiếp bước nhau, thay phiên nhau tổ chức các hoạt động, thực hiện các công trình, phần việc góp phần tô thắm thêm vẻ đẹp cho quê hương với tinh thần: 

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta,
mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”

Từ đó các phong trào, hoạt động tình nguyện luôn được thể hiện sôi nổi qua các cao trào của “Ngày thứ 7 tình nguyện” “Ngày chủ nhật xanh” đến“Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, các đợt hoạt động tình nguyện “Vì an sinh xã hội – Vì cuộc sống cộng đồng” hay phong trào “Tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc”… là những chủ đề được tuổi trẻ Bạc Liêu quan tâm và thực hiện thường xuyên, liên tục.

 Qua 15 năm hoạt động, phong trào TNTN phát triển rộng rãi trong mọi tầng lớp thanh thiếu niên; hàng năm số lượng thanh tham gia vào phong trào tình nguyện ngày càng đông, chất lượng công việc ngày càng cao hơn, mô hình hoạt động trở nên phong phú, hình thức tổ chức càng sáng tạo và thiết thực hơn; từ đó đã đem lại nhiều kết quả đáng trân trọng điển hình: Tổ chức các hoạt động hành quân dã ngoại, về nguồn tham gia sửa chữa và cất mới hơn 2.200 căn nhà tình thương, tình nghĩa, nhà nhân ái cho gia đình chính sách, gia đình thanh niên nghèo; tổ chức mở 28.124 lớp học tình thương, lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho hơn 40 ngàn thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa không có điều kiện đi học; tình nguyện giúp đỡ cho gần 28 ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống; vận động 15.186 thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo, tình nguyện xây dựng trên 1000 cây cầu nông thôn…Nhìn chung, qua các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đã xuất hiện nhiều gương thanh niên điển hình tiên tiến: bạn Trần Chí Tính (ĐVTN xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) với 40 lần tình nguyện hiến máu nhân đạo; Đại úy Hồ Hoàng Văn, chiến sĩ Công an phường 5- Thành phố Bạc Liêu trong đợt tham gia truy quét các loại tội phạm, trong lúc giằng co bất ngờ bị con nghiện ma túy dùng kim tiêm đâm trúng vào người, tuy nhiên anh vẫn xông vào khống chế bắt giữ đối tượng phạm tội; từ các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong thanh niên cụ thể như mô hình: “Sinh sản tôm càng xanh”, “Sinh sản cá rô đồng giống cái”, mô hình “Nghiên cứu phần mềm công nghệ thông tin về quy trình xử lý công văn áp dụng vào công tác văn phòng”, “Tạo chìa khóa đa năng mở được tất cả các thùng PC của các trạm biến áp điện”…

 Có thể nói rằng, chặng đường 15 năm phong trào TNTN là môi trường, điều kiện giúp tuổi trẻ tỉnh nhà trải nghiệm với cuộc sống, tiếp xúc với hoạt động thực tiễn, học tập được nhiều bài học bổ ích; từ đó đã có không ít những thanh niên được tôi rèn từ phong trào tình nguyện đã trưởng thành và trở thành những người lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi trong tỉnh. Bên cạnh đó, phong trào TNTN cũng đã góp phần rất lớn cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội và quốc phong an ninh trong thời gian qua.
 
Tỉnh Đoàn Bạc Liêu