Anh Ngô Văn Cương chúc tết cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CTG) Tại buổi thăm, động viên và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275 thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương đánh giá cao việc bảo vệ an toàn tuyệt đối thi hài của Bác.

Ngày 21.1 (tức 30 tết), đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã tới thăm, động viên và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275 thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Ngô Văn Cương chúc tết cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1

Anh Ngô Văn Cương thăm hỏi các chiến sĩ trực tết bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. NGỌC THẮNG

Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên Đoàn 275, anh Ngô Văn Cương cho biết trong dịp đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã và đang tổ chức các đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trực tết tại các đơn vị vũ trang, các bệnh viện…

Anh Cương đã ghi nhận và đánh giá cao quá trình xây dựng, cống hiến và trưởng thành qua 48 năm của Đoàn 275 thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Anh Ngô Văn Cương chúc tết cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 2

Anh Ngô Văn Cương trò chuyện với các cán bộ chiến sĩ Đoàn 275. NGỌC THẮNG

Anh Cương khẳng định cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn 275 qua các thời kỳ đã luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối và giữ gìn nguyên vẹn, lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhiệm vụ khác.

Tạo không khí vui xuân, đón tết

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Cương chúc mừng và ghi nhận, tri ân những cống hiến, đóng góp của Đoàn 275. Đồng thời anh Cương mong muốn trong những ngày canh trực tết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị có sức khỏe thật tốt để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.

Anh Ngô Văn Cương chúc tết cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 3

Anh Ngô Văn Cương tặng quà tết cho chiến sĩ và đoàn viên thanh niên Đoàn 275. NGỌC THẮNG

Anh Cương cũng mong muốn các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững phẩm chất trung thành, luôn luôn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, anh Cương mong muốn lãnh đạo, chỉ huy Đoàn 275 tiếp tục quan tâm, tạo không khí vui xuân, đón tết thật đầm ấm và vui tươi cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Anh Ngô Văn Cương chúc tết cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 4

Các cán bộ chiến sĩ Đoàn 275 làm nhiệm vụ trực tết, tham dự buổi gặp mặt. NGỌC THẮNG

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, thượng tá Giang Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn 275, khẳng định cán bộ, chiến sĩ Đoàn 275 và Đoàn cơ sở của đơn vị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đảm bảo công tác vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an toàn, kỷ luật và sẵn sàng chiến đấu cao.

Anh Ngô Văn Cương chúc tết cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 5

Thượng tá Giang Thanh Hải phát biểu tại buổi gặp mặt. NGỌC THẮNG

Ông Hải cũng cho biết cán bộ chiến sĩ của đơn vị sẽ nỗ lực phấn đấu, thi đua xung kích “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn”, giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống của thanh niên Việt Nam anh hùng, thanh niên Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Theo ông Hải, tuổi trẻ đơn vị quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đoàn 275 tiêu biểu về điều lệnh và nghi lễ trong toàn quân.

Theo TN