Anh Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI

(CTG) Sáng nay 30/6/2014, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 10, khoá VI thảo luận đánh giá sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và mục tiêu, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2014, bàn công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, hiệp thương kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội...Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ươ


Anh Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Phi Long Nguyễn Phi Long, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các anh Lò Quang Tú, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Quang Trường, Nguyễn Quang Thông, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị…Dự Hội nghị còn có đại diện Vụ công tác thanh niên - Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn; các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc...



Anh Phan Văn Mãi, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu tại khai mạc Hội nghị, anh Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khẳng định, Hội nghị lần này có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Ngoài việc đánh giá kết quả sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và mục tiêu, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2014; Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2014 và mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019, cũng như cho ý kiến và góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội và Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019...

Anh Phan Văn Mãi đề nghị các đại biểu dành thời gian để chúng ta đóng góp trí tuệ và tâm huyết của mình để hoàn thành các chương trình đã đề ra của Hội nghị. Nhất là vào Dự thảo văn kiện Đại hội và Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019, cũng như Tờ trình nhân sự kiện toàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VI.



Toàn cảnh Hội nghị,

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia thành 2 tổ thảo luận, góp ý về Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và mục tiêu, phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2014; Dự thảo Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2014 và mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII; Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019; tờ trình kiện toàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, khóa VI tổng hợp và tiếp thu các ý kiến và thống nhất các nội dung...

Tiếp đó, Ủy ban Trung ương Hội đã họp toàn thể tiến hành làm công tác nhân sự. Anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn được Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tín nhiệm hiệp thương chọn cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI. Cùng với đó, các đại biểu đã hiệp thương kiện toàn nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI; thống nhất cho rút tên 04 anh, chị do đã chuyển công tác hoặc không có điều kiện tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; hiệp thương chọn cử bổ sung 08 anh, chị vào Ủy ban Trung ương Hội khóa VI.

Chia sẻ với Hội nghị trước khi chia tay, anh Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre chúc mừng các anh, chị vừa được hiệp thương vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam và chúc mừng anh Nguyễn Đắc Vinh vừa được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VI. Anh Phan Văn Mãi mong muốn các anh, chị Ủy viên Ủy ban tiếp tục phát huy tinh thần, trí tuệ cao nhất cùng nhau hành động để làm cho Hội LHTN Việt Nam thực sự là mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đoàn kết và tập hợp tất cả các tầng lớp thanh niên ở trong nước và nước ngoài. Qua đó phát huy  sức mạnh, tinh thần to lớn của các tầng lớp thanh niên trong xây dựng và phát triển đất nước, để Hội thực sự là Mặt trận đoàn kết thanh niên, là cánh tay nối dài của Đoàn, là ngôi nhà chung của thanh niên cả nước. Từ đó phát huy sức mạnh to lớn của thanh niên đối với sự xây dựng và phát triển của đất nướ và chỉ có khối đại đoàn kết dân tộc thì chúng ta mới phát huy to lớn sức mạnh của dân tộc.



Anh Nguyễn Đắc Vinh, tân Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI ghi nhận và cảm ơn các anh, chị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, đặc biệt là của anh Nguyễn Phước Lộc và anh Phan Văn Mãi, trong nhiệm kỳ 2010 - 2014, đã có những đóng góp to lớn cho công tác Đoàn, Hội. Anh Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Hội LHTN Việt Nam là tổ chức lớn nhất của thanh niên,bao gồm nhiều Hội thành viên trong đó có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt chính trị. Trong những năm qua công tác Hội có bước tiến lớn mạnh, các hội thành viên không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng khẳng định vị thế và uy tín trong xã hội. Hoạt động của Hội ngày càng có điểm mới, ngày càng thu hút được nhiều thanh niên, nhưng song hành với đó là sự khó khăn hơn trong việc tập hợp thanh niên hiện nay. Đồng thời nhấn mạnh, chúng ta cần có sự thay đổi mạnh mẽ trong phương thức hoạt động, tránh hình thức…Hiện nay, chúng ta đang chuyển dần nhiều sang mô hình CLB tổ, đội, nhóm, nhưng để hoạt động của CLB tổ, đội, nhóm ở cơ sở hoạt động hiệu quả thì chúng ta cần đánh giá một cách khách quan để từ đó tập hợp đoàn kết được nhiều thành phần thanh niên.




Anh Phan Văn Mãi tặng hoa chúc mừng anh Nguyễn Đắc Vinh được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI.


Các anh, chị tân Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội khóa VI ra mắt.

Anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, cần tập trung vào việc đoàn kết lực lượng thanh niên Việt Nam ở ngoài nước. Đối với thanh niên trong nước, chúng ta cần giữ gìn và phát huy những thành quả trong những năm qua của Hội đã dày công xây dựng như: Hội DNT Việt Nam, Thầy Thuốc trẻ Việt Nam…. Từ đó, các Hội thành viên tiếp tục phát huy những cái đã có tiếp tục phát triển. Mục tiêu hàng đầu của Hội là đoàn kết tập hợp thanh niên, tập hợp được càng nhiều thanh niên tham gia càng tốt, tin vào ngọn cờ của tổ chức Hội…Trong Đại hội Hội các cấp, anh Nguyễn Đắc Vinh mong muốn  thảo luận rõ vấn đề này; cần nêu rõ đâu là hoạt động của Đoàn, của Hội để làm sao chúng ta tìm được những hướng đi và nét riêng cho hoạt động của Hội, để mang tính hiệu triệu thanh niên. 



Anh Nguyễn Đắc Vinh, tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tặng hoa và quà chia tay anh Phan Văn Mãi, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chuyển công tác khác.


Anh Nguyễn Đắc Vinh, tân Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng quà chia tay các anh, chị do điều kiện công tác không tham gia Ủy ban Hội.

Anh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị các anh, chị Ủy ban Hội tập trung trí tuệ của mình, suy nghĩ về thực tiễn và những điều mà chúng ta đã làm được, để từ đó đóng góp ý kiếm để làm sao cho Đại hội Hội LHTN Việt Nam trở thành một sự kiện của thanh niên, trở thành dấu mốc để công tác Hội và phong trào thanh niên tiếp tục phát triển, tổ chức Hội không ngừng lớn mạnh, qua đó mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên…

Tóm tắt quá trình công tác của anh Nguyễn Đắc Vinh, 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI


Họ và tên: NGUYỄN ĐẮC VINH - Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X

- Sinh ngày: 25/11/1972

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: xã Quỳnh Dỵ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

- Chỗ ở hiện nay: Số 43 ngõ 371, La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

- Ngày vào Đảng: 24/11/2003; Ngày chính thức: 24/11/2004.

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ hóa học.

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ công tác: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ năm 1986 - 1989: Đoàn viên trường Trung học Phổ thông Yên Hòa, Từ Liêm, Hà Nội.

- Từ tháng 9/1989 - 6/1990: Đoàn viên, Lưu học sinh tiếng Slovakia tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

- Từ tháng 9/1990 - 6/1991: Học ngoại ngữ tại trường tiếng Kosice, Slovakia.
- Từ tháng 9/1991 - 6/1996: Sinh viên trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Bratislava, Slovakia.

- Từ tháng 9/1996 - 10/2000: Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Bratislava, Slovakia.

- Từ tháng 2/2001 - 8/2008: Cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội:

+ Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Liên chi đoàn khoa Hóa học (2002 - 3/2004).

+ Phó chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (12/2003 - 8/2008).

+ Phó bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên (3/2004 - 5/2007), Đảng ủy viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (7/2005 - 5/2007).

+ Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (5/2007 - 8/2008).

+ Phó chủ nhiệm khoa Hóa học (12/2007 - 8/2008).

+ Được phong hàm Phó giáo sư (12/2007).

+ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX (từ tháng 12/2007).

+ Đảng ủy viên Đại học Quốc gia Hà Nội (5/2008 - 8/2008).

- Từ tháng 8/2008 - 12/2010: Bí thư BCH Trung ương Đoàn kiêm Trưởng ban Thanh niên Trường học (từ tháng 8/2008), Chủ tịch Hội Sinh Việt Nam (từ tháng 02/2009), Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (từ tháng 6/2009), Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam (từ tháng 10/2009 - 5/2010).

- Từ tháng 01/2011 đến nay: Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI (từ tháng 01/2011), Bí thư BCH Trung ương Đoàn phụ trách phía Nam (từ tháng 5/2011), Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa IX (từ tháng 10/2011), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ tháng 10/2011), Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ tháng 5/2011).

- Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 10, khóa VI, anh Nguyễn Đắc Vinh được Ủy ban Trung ương Hội tín nhiệm hiệp thương chọn cử làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2010 - 2014.

Đăng Hải