Tham gia đoàn công tác còn có các anh, chị trong Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, đại diện các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn; Thường trực Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Tiếp đoàn có Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành Nguyễn Khắc Dư; cùng đại diện các y, bác sĩ tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành. Đặc biệt là sự có mặt của các bác, cô, chú là thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm...
![]() Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao quà cho Trung tâm. |
Chia sẻ với đoàn công tác, Giám đốc Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành Nguyễn Khắc Dư cho biết, Trung tâm được thành lập từ ngày 3/4/1965. Sau gần 50 năm thành lập, đến nay Trung tâm đã tiếp nhận gần 1.000 bệnh binh sau khi đã được các Bệnh viên quân đội điều trị. Sau khi đến Trung tâm, các bệnh binh tiếp tục được điều trị, chăm sóc, nhiều bệnh binh đã được gia đình đón về chăm sóc, tiếp tục được chuyển về các Trung tâm của tỉnh điều trị.
Hiện nay, Trung tâm có 96 bệnh binh của 23 tỉnh, thành đang được chăm sóc, điều trị tại đây. Trong đó có nhiều bệnh binh từng tham gia chống Pháp, chống Mỹ và biên giới Tây Nam. Hầu hết các bệnh binh bị mắc bệnh cột sống, nhiều bệnh binh phải di chuyển bằng xe lăn, nhiều bệnh binh khác phải năm tại chỗ, sinh hoạt cũng như vệ sinh cá nhân phải có sự chăm sóc của các điều dưỡng viên hoặc người nhà chăm sóc…
“Trong số nhiều bệnh binh tại Trung tâm, có nhiều người may mắn xây dựng gia đình, sinh con, nhiều cháu đã trưởng thành công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị của Nhà nước. Nhưng cũng có những người không được may mắn do di chứng chiến tranh như bị chất độc màu da cam, không lấy vợ hoặc lấy vợ nhưng không sinh được con thì ở lại Trung tâm điều trị, sinh hoạt… Các thương binh đã phát huy phẩm chất người lính bộ đội cụ Hồ, vâng lời Bác dạy đó là “Thương binh tàn nhưng không phế”, họ đã vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống, như học nghề sửa chữa điện tử, điện máy...,mang lại thu nhập cho bản thân. Nhiều thương, bệnh binh khác vượt qua bệnh tất sống có ích cho đất nước, cho xã hội, làm tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo”. Ông Nguyễn Khắc Dư chia sẻ thêm.
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định, kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ là dịp tuổi trẻ tri ân các anh hùng, liệt sỹ, người có công với đất nước. Đây là trách nhiệm, là tình cảm và là tấm lòng của thế hệ trẻ hôm nay đối với những công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, bệnh binh để hôm nay tuổi trẻ được sống trong hòa bình, được học tập, lao động và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Chia sẻ với các thương binh, anh Nguyễn Mạnh Dũng bày tỏ, thế hệ trẻ ngày nay luôn ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ và thương bệnh binh qua các cuộc kháng chiến để mang lại độc lập, tự do, hòa bình cho dân tộc. Biết ơn và tri ân sự hy sinh ấy bằng hành động thiết thực, bên cạnh giáo dục truyền thống lịch sử, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ hôm nay, Trung ương Đoàn đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động để thu hút và tạo cơ hội cho các bạn trẻ cơ hội đóng góp, cống hiến công sức, trí tuệ tham gia xây dựng phát triển kinh tế, xã hội đất nước và bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền Tổ quốc.
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, anh Nguyễn Mạnh Dũng xin hứa với các bệnh binh sẽ không ngừng học tập, lao động, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững chắc, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn.
![]() Thường trực Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao quà cho Trung tâm.
|
![]() |
![]() Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Trung tâm.
|
Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng quà cho Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành và tặng quà cho 96 bệnh binh hiện đang điều dưỡng tại Trung tâm.
![]() Đoàn công tác của Trung ương Đoàn cũng đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cốc.
|
Tiếp đó, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cốc ở thôn Lam Cầu, xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành có người trai duy nhất là Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tố đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
*) Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đến dự Lễ ra mắt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ từ thiện Trái tim cho em tại Công ty TNHH Long Phương ( Khu công nghiệp Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).
Dự buổi lễ có anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, lãnh đạo Công ty TNHH Long Phương cùng toàn thể các ĐVTN trong Công ty…
![]() Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo Bắc Ninh trao quyết định, tặng hoa và quà ra mắt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH Long Phương và Quỹ từ thiện Trái tim cho em. |
Phát biểu tại buổi ra mắt, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn chúc mừng sự ra đời của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ từ thiện Trái tim cho em tại Công ty TNHH Long Phương. Đồng thời mong muốn, Đoàn Thanh niên Công ty sẽ triển khai thực hiện tốt 5 chương trình công tác đã đề ra. Đây sẽ là điều kiện tốt để đoàn viên thanh niên Công ty cống hiến và trưởng thành, mang hiệu quả thiết thực với Công ty, với xã hội từ đó giúp cho thương hiệu của Công ty ngày càng được phổ biến trên thị trường. Anh Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị lãnh đạo Công ty quan tâm, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Công ty tiếp tục phát triển và không ngừng lớn mạnh...
Nhân dịp này, "Quỹ trái tim cho em" trao tặng kinh phí mổ tim cho 02 gia đình có con bị tim bẩm sinh và 05 suất học bổng cho 5 học sinh đã được mổ tim học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.
Đăng Hải