Vừa qua, lễ kỷ niệm ngày truyền thống lần thứ 8 của Chương trình IPL đã chính thức được tổ chức. Đây là dịp họp mặt truyền thống và cũng là dịp để ra mắt thế hệ IPL thứ 4.
Ra đời năm 2007, Chương trình IPL là một chương trình giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận, do các doanh nhân, tri thức tâm huyết và Trường Doanh nhân PACE cùng phối hợp sáng lập và triển khai thực hiện với sứ mệnh: “IPL là nơi tiếp sức cho người trẻ trên hành trình thực học, khai phóng và chuyên sâu để trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên gia ưu tú”.
Ở IPL, khái niệm "lãnh đạo" được định nghĩa lại. Đó không phải là người có chức hay có quyền, mà là người có khả năng mở ra những con đường mới và có khả năng đi tiên phong trong ngành nghề lĩnh vực của mình. Mục tiêu cụ thể của IPL là tuyển chọn "hạt giống lãnh đạo" (những người trẻ giàu tiềm năng và đầy khát vọng tiên phong, độ tuổi 20 - 25) và tiếp sức cho những "hạt giống" quý này thông qua một chương trình đào tạo đặc biệt, với một cơ chế hỗ trợ tài chính đặc biệt, để những "hạt giống" này có thể trở thành tài năng vượt trội trong tương lai, bất kể là tài năng về lãnh đạo hay tài năng về chuyên môn; bất kể là tài năng trong kinh doanh, trong khoa học, trong nghệ thuật, hay trong các nghề có tính chuyên nghiệp cao khác.
![]() |
Trao đổi với bạn Nguyễn Hữu Minh, sinh viên năm 4 trường Đại học Kinh tế TP.HCM một thành viên của Hạt giống lãnh đạo đã những suy nghĩ chững chạc, bạn chia sẻ: “Theo tôi, mỗi người trẻ cần trang bị cho mình hành trang để bước đến thành công bằng sự khát khao, ý chí dấn thân và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp.Thất bại lớn nhất của đời người là không vượt qua được chính nỗi sợ hãi của chính mình.”
Tại buổi lễ, thầy Giảng Tư Trung Chủ nhiệm chương trình IPL cho biết: “Hành trình thay đổi bản thân và góp phần làm thay đổi xã hội mà IPL đang theo đuổi là hành trình không dễ dàng chút nào, nhất là trong lúc xã hội và thế giới thay đổi chóng mặt như hiện nay. Tuy nhiên, nếu như “một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân thì nó cũng sẽ báo hiệu mùa xuân sắp về”.
PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cũng thể hiện quan điểm của ông về giới trẻ Việt Nam. Ông cho rằng người Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Nho giáo, có thói quen suy nghĩ theo những điều người ta đã nghĩ rồi, vì vậy hạn chế cái mới, cái sáng tạo.Những nếu suy nghĩ khác mọi người thì chắc chắn bạn sẽ bị lạc lõng, sẽ “chẳng giống ai”, vì vậy cho đến bây giờ, người Việt Nam còn có nhiều con vẹt lớn nó dạy cho con vẹt nhỏ để rồi con vẹt nhỏ trở thành con vẹt lớn. Nếu ngay bây giờ chúng ta không thay đổi cách suy nghĩ thì chắc chắn là hũ bại.
“Học không chỉ vì bằng cấp, mà học vì tầm vóc văn hóa, trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo. Sống dấn thân để khai minh và giải phóng chính mình”- PGS.TS Nhuyễn Thiện Tống nhắc nhở những bạn trẻ là những hạt giống lãnh đạo cuối buổi thảo luận.
Theo Gia đình VN |