Bến Tre: Hội LHTN Việt Nam tỉnh qua một nhiệm kỳ, nhiều điểm sáng

(CTG) Nhiệm kỳ qua (2009 – 2014), những nội dung trong Nghị quyết Đại hội lần thứ 4 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre đề ra được Hội LHTN Việt Nam các cấp tích cực thực hiện. Theo đó, 3 cuộc vận động và 2 chương trình của hội được đông đảo hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh tham gia.


Theo chị Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, nhiệm kỳ qua toàn tỉnh có hơn 60 ngàn hội viên Hội LHTN  Việt Nam các cấp thực hiện tốt 3 cuộc vận động: “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”; “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”; “Thanh niên lập thân, lập nghiệp và làm giàu chính đáng”. Và 2 chương trình luôn được đông đảo hội viên,  thanh niên tham gia: “Khi Tổ quốc cần”; “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.



Thanh niên sản xuất giỏi Nguyễn Minh Lũy thu hoạch nấm bào ngư. (Ảnh: Hoàng Vũ)


Thành công ở 3 cuộc vận động

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong toàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho HVTN qua các cuộc thi tìm hiểu lịch sử: “50 năm – Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển”, “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”, “1000 năm Thăng Long Hà Nội – Văn hiến anh hùng”; hoạt động “Về nguồn”, tuyên truyền được 10.057 cuộc về hoạt động tri ân, kỷ niệm các ngày lễ lớn cho hơn 653.705 lượt HVTN tham gia. Uỷ ban Hội các cấp thực hiện tốt các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Tuổi trẻ Bến Tre học tập và làm theo lời Bác” thông qua nhiều hình thức, với 4.500 cuộc hội thi, tọa đàm hơn 182.925 lượt HVTN tham gia. Kết quả đã tuyên dương 235 tập thể và 4.571 cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời tuyên dương 50 gương thanh niên tiêu biểu trong lễ tuyên dương “Tôi – Người thanh niên Đồng Khởi mới” cấp tỉnh. 

Bên cạnh đó, Uỷ ban Hội các cấp xây dựng 467 tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác” với 31.003 đầu sách các loại. Tỉnh hội và hội cơ sở thường xuyên tuyên truyền vận động HVTN thực hiện cuộc vận động “Thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật”. Các cấp hội phát huy tốt loại hình hoạt động câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật”. 

Cũng theo chị Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, trong chương trình “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” HVTN các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới, thi công mới 19,88km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 220km đường bê-tông, xây dựng 198 tuyến đường xanh – sạch – đẹp và an toàn giao thông; thực hiện 15 cổng trường an toàn giao thông. Thông qua các hoạt động chủ điểm Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Uỷ ban Hội các cấp phối hợp, xây dựng bàn giao 699 căn nhà nhân ái, nhà tình thương tổng kinh phí trên 15,3 tỷ đồng. Hội các cấp phối hợp các đoàn y – bác sĩ trong, ngoài tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 36.481 hộ nghèo tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Để tạo điều kiện cho học sinh nghèo đến trường, Ủy ban Hội các cấp vận động mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh tặng 12.378 suất học bổng, 410.000 quyển tập, 4.000 cây bút, 20.500 phần quà tổng trị giá trên 6 tỷ đồng; hỗ trợ 3 học sinh bị ung thư máu với số tiền 56 triệu đồng. 

Đối với cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp và làm giàu chính đáng”, Uỷ ban Hội các cấp tổ chức tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho 94.495 thanh niên; dạy nghề và giải quyết việc làm cho 26.478 thanh niên. Tỉnh hội và hội cơ sở đã phối hợp giải ngân các nguồn vốn vay cho HVTN phát triển kinh tế với số tiền 28,9 tỷ đồng. 16.615 HVTN tham gia 548 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi. Nhiều HVTN xây dựng trang trại, chăn nuôi trồng trọt thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Như trang trại trồng nấm bào ngư của thanh niên Nguyễn Minh Lũy ở xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam. Hiện nay, Minh Lũy đang sở hữu 36.000 phôi (bịch) nấm bào ngư, thu hoạch gần 10.800kg nấm, đem về gần 500 triệu đồng/năm. “Để thành công trong việc trồng nấm bào ngư, tôi học hỏi kinh nghiệm của một người bạn ở tỉnh Tiền Giang, kết hợp với nghiên cứu kỹ thuật trồng nấm bào ngư qua các trang website, đồng thời áp dụng kiến thức qua các lớp tập huấn do Tỉnh hội tổ chức” – Minh Lũy cho biết.

Thắng lợi ở 2 chương trình

Bên cạnh 3 cuộc vận động, HVTN các cấp thực hiện tốt 2 chương trình “Khi Tổ quốc cần” và “Xây dựng, phát triển tổ chức hội; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. 

Hưởng ứng phát động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện “Công trình thanh niên Đồng Khởi mới”, có 472 công trình này được thực hiện từ tỉnh đến cơ sở với tổng kinh phí trên 5,4 tỷ đồng, hơn 50.000 lượt HVTN tham gia. Song song đó, HVTN trong toàn tỉnh thường xuyên tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” 4.027 hộ gia đình chính sách được tặng quà với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. 100% Hội cơ sở thực hiện tốt cuộc vận động “Vì Trường Sa thân yêu”, “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc” với 1.764 HVTN tham gia. Các cấp Hội đã phát triển được 89.056 hội viên mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội giới thiệu 126.673 hội viên tiên tiến cho Đoàn xem xét kết nạp.

 
Theo Báo Bến Tre