Tham dự chương trình có ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; ông Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Vân - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bến Tre; Đại tá Nguyễn Văn Diễm – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Châu Thành cùng lãnh đạo Tỉnh Đoàn, đại diện các nhà tài trợ và hơn 300 em thiếu nhi ở trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật, Trung tâm bảo trợ trẻ em, Làng SOS Bến Tre, huyện Châu Thành...
![]() Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi và Thầy thuốc nhân dân Tạ Thị Chung - Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Phó Giám đốc Làng Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ tặng quà cho các em thiếu nhi.
|
Tham gia chương trình, quý đại biểu và các em thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ hát về mùa xuân do anh, chị đoàn viên và chính các em tại trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh biểu diễn. Tại chương trình, Hội Nạn nhân chất độc da cam đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ các nhà tài trợ với số tiền trên 200 triệu đồng, Ban Tổ chức chương trình đã tặng 300 phần quà cho các em thiếu nhi để vui Xuân, đón Tết.
Phát biểu tại chương trình, ông Phan Văn Mãi – Phó Bí thư Tỉnh ủy trân trọng tấm lòng của các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã giành sự quan tâm và chia sẻ đối với trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật tại tỉnh Bến Tre. Đồng chí hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng vàng giành tình yêu thương và chia sẻ đối với trẻ em nói chung và những mảnh đời bất hạnh nói riêng để các em tiếp tục có những mùa xuân yên vui, ấm áp và hạnh phúc.
Chương trình “Mùa xuân cho em” là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các ban ngành và các mạnh thường quân đối với những trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em khuyết tật trong tỉnh.
Phương Diệu Tỉnh Đoàn Bến Tre |