Khi được hỏi về bí quyết thành công tham gia cuộc thi cán bộ đoàn giỏi cấp tỉnh, Nhàn chia sẻ: tham gia cuộc thi em không quá chú trọng đến giải thưởng, miễn sao phải thể hiện được hết mình bằng những kiến thức được trải nghiệm qua thực tế công tác”. Có lẽ chính vì vậy mà qua các phần thi Nhàn luôn nhận được sự đánh giá cao của các giám khảo. Trong đó thuyết trình là phần thi được đánh giá cao nhất bởi sự thông minh và cách xử lý tình huống được xem là có tính thực tế sát với tình hình địa phương.
|
Công tác tại địa phương Nhàn luôn tìm tòi, học tập những sáng kiến mới, những mô hình hay để vận dụng trong công tác đoàn, từ đó đúc rút cho bản thân những kinh nghiệm được thực tế trong quá trình hoạt động. “Nếu muốn thu hút được thanh thiếu nhi thì các hoạt động phải thực sự có chất lượng và mang tính ganh đua và thành tích, như vậy mới tạo được sự tham gia có ý nghĩa và bổ ích cho các em” Nhàn tâm sự. Hè 2014 là 1 hè ý nghĩa khi Chị cùng với BCH Đoàn phường Trưng Vương đã xây dựng được mô hình đặc biệt dành riêng cho thanh thiếu nhi. Xuất phát từ việc trẻ em khu vực Nhàn quản lý rất ít không gian để vui chơi trong dịp được nghỉ hè, ngoài giờ tổ chức sinh hoạt vào buổi tối do không có sân chơi các em lại rủ nhau vào các quán Internet hay nguy hiểm hơn các em rủ nhau xuống lòng đường tổ chức trò chơi. Điều này vừa làm ách tác giao thông, lại gây nguy hiểm cho các em.
Điều này cũng chính là trăn trở của Nhàn cũng như Ban Chấp hành Đoàn TN phường Trưng vương. Sau nhiều ngày khảo sát, nghiên cứu Thấy địa thế sân UBND phường rộng rãi, thoáng mát lại nằm trong trung tâm phường, Nhàn đã có sáng kiến mở sân vui chơi miễn phí cho thiếu nhi ngay tại đây với các hoạt động vui Góc khéo tay, dạy các em cách làm hoa giấy hay thiết kế đồ chơi từ những vật dụng cũ do chính đoàn viên đảm nhận dạy. Sáng kiến của Nhàn đã nhận được Được sự đồng tình và ủng hộ cao của chính quyền địa phương.
Nói là làm, Nhàn bắt đầu huy động trong Ban Chấp hành, đoàn vên thanh niên phường đóng góp kinh phí tạo ra sân vui chơi cho từ 30 đến 50 em thiếu nhi trong một buổi tối. Để duy trì được hoạt động trên trong suốt 2 tháng 6 và 7 trong dịp hè 2014. Nhàn cùng Ban Chấp hành Đoàn phường đã gây quỹ từ hoạt động từ nguồn bán thêm các mặt hàng cho thanh, thiếu nhi vào mỗi buổi tối hay đặt hòm quỹ ủng hộ tại cửa ra vào khu vui chơi. Hoạt động đã thu hút hàng nghìn lượt thanh thiếu nhi đến tham gia và ủng hộ. Được Thành đoàn đánh giá là một trong những mô hình điển hình cần được duy trì và phát huy.
Với những thành tích của mình trong tham gia công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi ở địa phương, chị Khiếu Thị Nhàn nhiều lần được Tỉnh Đoàn, Thành đoàn cấp cấp ủy địa phương nhiều lần tuyên dương khen thưởng. Hy vọng đây sẽ là động lực để Nhàn tiếp tục phấn đấu, cống hiến trong công tác Đoàn và phong trào TTN ở địa phương.
Nguyễn Bá Trinh |