Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm việc với đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Belarus

(CTG) Sáng nay 27/8/2024, tại trụ sở Trung ương Đoàn, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiếp tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Belarus do Hạ Nghị sĩ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Belarus, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Belarus Sergei Klishevich làm trưởng đoàn.

Tiếp đoàn còn có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; chị Trần Hoài Minh, Ủy viên BCH, Phó trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn.

Về phía Belarus có Hạ Nghị sĩ, thành viên Ủy ban Thường vụ Hạ viện của Quốc hội Cộng hòa Belarus về Chính sách y tế, văn hóa thể chất, gia đình và thanh thiếu niên Igor Zavalei và thành viên đoàn công tác.

Chào mừng đoàn công tác do anh Sergei Klishevich, Hạ Nghị sĩ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Belarus, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Belarus tới thăm, làm việc tại Việt Nam. Bí thư thứ nhất Bùi Quang Huy đã cập nhật một số tình hình mới của Đảng, Nhà nước và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời cảm ơn Đoàn TNCS Belarus đã gửi Thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Đồng thời cho biết, vào ngày 03/8, Việt Nam đã kiện toàn Ban lãnh đạo và bầu Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. “Tin rằng, dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ Việt Nam - Belarus sẽ ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và thực chất”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy trao áo truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng anh Sergei Klishevich tại buổi tiếp.

Khẳng định mối quan hệ tốt đẹp mà Việt Nam – Belarus đã có, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi trọng, đánh giá cao mối quan hệ đặc biệt với các tổ chức thanh niên Belarus. “Dù mối quan hệ giữa thanh niên hai nước bị gián đoạn một khoảng thời gian và vừa mới được nối lại từ năm ngoái, nhưng chúng tôi luôn cảm nhận được tình cảm của thanh niên, nhân dân Belarus và cá nhân các đồng chí với chúng tôi. Chỉ với 04 ngày ngắn ngủi ở Belarus vào đầu tháng 3 vừa qua, chúng tôi đã được các tổ chức, cơ quan của Belarus và đặc biệt là cá nhân 02 đồng chí đón tiếp với những tình cảm trân trọng nhất", anh Bùi Quang Huy nói.

Trên cơ sở hai bên đã thống nhất trong cuộc gặp gỡ tại Belarus vào tháng 3 vừa qua, anh Bùi Quang Huy hi vọng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Belarus có thể ký kết thỏa thuận hợp tác vào đầu năm 2025; đồng thời gửi lời mời chính thức Đoàn TNCS Belarus cử đoàn đại biểu sang thăm và làm việc tại Việt Nam nhân dịp này.

Bí thư thứ nhất Bùi Quang Quy cũng nhắc lại một số định hướng lớn trong hợp tác sắp tới mà hai bên đã thống nhất gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thanh thiếu nhi lịch sử, văn hóa và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước; ủng hộ nhau trong các cơ chế đa phương; thường xuyên trao đổi đoàn, thăm hỏi lẫn nhau trong các sự kiện quan trọng của hai quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh niên, đặc biệt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp... “Việt Nam và Belarus có quan hệ hữu nghị truyền thống, lịch sử hai nước có nhiều nét tương đồng. Chúng ta có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về lịch sử và mối quan hệ tốt đẹp này”, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Belarus Sergei Klishevich gửi lời cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. “Đồng thời cho rằng, tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước có từ thời cha ông, trong thời điểm chính trị thế giới có nhiều bất ổn, hai bên càng cần thắt chặt tình cảm hơn nữa. Tình cảm này cần được truyền lại cho thế hệ trẻ hai nước”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Belarus Sergei Klishevich nói.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Belarus Sergei Klishevich cũng bày tỏ ấn tượng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội, cũng như vị trí, vai trò, tiếng nói của Việt Nam trên thế giới, đặc biệt là chính sách ngoại giao Cây tre của Việt Nam và khẳng định sẽ mang kiến thức và hiểu biết về Việt Nam để lan tỏa đến giới trẻ Belarus.

Với vị trí của mình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Belarus Sergei Klishevich khẳng định sẽ ủng hộ Việt Nam không chỉ ở góc độ là tổ chức Đoàn, mà còn với tư cách là một đại biểu Quốc hội và trên các diễn đàn đa phương. “Sau khi hai bên ký thỏa thuận hợp tác vào năm 2025, Đoàn TNCS Belarus sẽ truyền thông rộng rãi về thỏa thuận này đến thanh niên trong nước; đồng thời sẽ có thư mời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cử đoàn đại biểu tới thăm và làm việc tại Belarus”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Belarus Sergei Klishevich nói.

CTG