Bình Thuận: Nhiều hoạt động, công trình ý nghĩa chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn

(CTG) Ngày 15/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2021.

 

Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, tiêu biểu như: Công tác tuyên truyền, giáo dục được các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai, xây dựng Chương trình hành động gắn với học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026… Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng hoạt động truyền thông “Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” trên mạng xã hội, tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và tuyên dương Bí thư Chi đoàn giỏi, cán bộ, đoàn viên tiêu biểu.

Anh Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, các chương trình hành động cách mạng, thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vì cuộc sống cộng đồng được các cấp bộ Đoàn chú trọng, làm tốt như: tổ chức khởi công công trình thanh niên cấp tỉnh “Điểm trường học La Bá” tại thôn La Bá, xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong; đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”, triển khai 169 đội tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường với nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa; Mô hình, công trình “Giao lộ văn minh, an toàn” tuyên truyền trực quan đảm bảo an toàn giao thông trên 20 điểm giao lộ thuộc nội thành Phan Thiết; Công trình “Camera an ninh”, “Camera phòng chống bạo lực học đường”; Xây dựng Khu vui chơi cho thanh thiếu nhi, sơn sửa Nhà truyền thống Đoàn Thanh niên, tủ sách thanh thiếu nhi xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc;… Việc kết nạp đoàn viên, quản lý đoàn viên được các cấp bộ đoàn thực hiện đúng quy định.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để hoạt động công tác Đoàn và phong trào TTN ngày càng hiệu quả, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia; góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.

Để ghi nhận thành tích đạt được của các đơn vị trong Tháng Thanh niên năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tặng Giấy khen cho 60 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai các hoạt động Tháng thanh niên năm 2021.

Dịp này, thừa uỷ quyền Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao bằng khen cho 13 tập thể và 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2020. 02 Chi đoàn được Trung ương đoàn công nhận là chi đoàn mạnh tiêu biểu toàn Quốc và 02 cá nhân là Bí thư chi đoàn tiêu biểu toàn quốc.

Quỳnh Trân
Tỉnh Đoàn Bình Thuận