Cần phải cân đối giữa học và chơi cho trẻ

(CTG) Cha mẹ cần phải sắp xếp thời gian hợp lý để các em vừa học vừa chơi, giúp các em phát triển toàn diện hơn, thời gian học và chơi cần phải được cân đối hài hòa, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi.


Thuê gia sư là một hiện tượng khá phổ biến ở các thị trấn hay thành phố - nơi có nhiều sinh viên theo học và có nhu cầu dạy kèm. Điều này xuất phát từ công việc bận rộn của những ông bố bà mẹ, không có thời gian chăm lo việc học hành cho con em mình nên cần một người kèm cặp, chỉ dẫn cho các em những môn học còn yếu. Chỉ cần bỏ ra từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/tháng là có thể thuê một gia sư tốt để dạy cho con em của họ tại nhà

Tâm lý chung của khá nhiều phụ huynh là họ luôn muốn con cái của mình phải học giỏi hơn bạn bè, nhiều khi vượt quá khả năng của chúng. Nhưng để đạt mong muốn này cũng không cần tới các lớp học thêm hoặc thuê gia sư về nhà dạy riêng bởi vì nhiều năm qua, Bộ GDĐT đã rất quan tâm tới vấn đề dạy học phân hóa. Nghĩa là, trong một lớp, giáo viên phải căn cứ vào mức độ tiếp thu của HS để cho thêm bài nâng cao với những em có khả năng nhận thức tốt để tạo hứng thú trong học tập cho các em; hoặc phải kèm cặp, hướng dẫn kỹ hơn với những HS trung bình, yếu để các em hoàn thành các kiến thức, kỹ năng cơ bản của chương trình. 

Tuy nhiên, hiện nay nhiều gia đình tìm gia sư cho con với nhiều mục đích khác nhau: Có gia đình vì mục đích cho con học nhưng cũng có những gia đình chỉ cần gia sư dạy để con mình bớt đi chơi; cũng có những gia đình theo phong trào, thấy con người ta có gia sư kèm cặp thì con mình cũng phải có cho yên tâm. Thêm vào đó cũng có không ít gia sư không làm đúng trách nhiệm của mình. Thay vì truyền đạt kiến thức, họ lại làm bài hộ học sinh. Chính điều này đã tạo cơ hội để một số học sinh lười học và tính sáng tạo, tư duy độc lập của các em bị bào mòn.

Hiện giờ tôi đã là một giáo viên tiểu học. Những ngày còn là sinh viên sư phạm, ngồi trên ghế nhà trường, tôi cũng là một trong số những gia sư dạy kèm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống nhưng nhìn các em học, tôi thương nên dạy bằng cả tâm huyết của một người gia sư trẻ với quyết tâm vừa học vừa dạy kèm tích lũy kinh nghiệm giảng dạy sau này ra trường đủ tự tin đứng trên bục giảng. 

Dạy hai em lớp 2 và lớp 4, tôi vừa mừng, vừa lo cho các em khi sức ép việc học quá lớn. Hỏi thăm cha mẹ các cháu về giờ giấc học tập thì phụ huynh cho biết: “Tôi đi làm cả ngày, vợ cũng bận việc cơ quan triền miên nên kiếm gia sư về dạy con cho yên tâm hơn. Ngoài học những ngày 2, 4, 7 của cô ra, hai đứa nhỏ còn học Anh văn vào những ngày 3, 5, chủ nhật. Còn ở trường phải học hai buổi, có khi tới 5 giờ chiều các cháu mới về tới nhà. Tôi chỉ dành riêng cho hai đứa ngày chủ nhật”. 

Còn nhiều học sinh khác cũng được bố mẹ cho học thêm trong tình trạng “quá tải” như thế. Một câu hỏi được đặt ra mà các bậc phụ huynh cần phải quan tâm hơn, đó là: Liệu các em có thể chịu đựng sức ép học hành như thế trong thời gian dài trong khi chỉ mới là học sinh tiểu học? Các em có ý thức học là một điều đáng mừng, tuy nhiên cha mẹ cần phải sắp xếp thời gian hợp lý để các em vừa học vừa chơi, giúp các em phát triển toàn diện hơn, thời gian học và chơi cần phải được cân đối hài hòa, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi. Trong việc học thì “tự học” có vai trò quan trọng. Đừng bắt các em học hành quá tải sẽ dẫn đến kết quả ngược lại như ý muốn ban đầu.
Lê Thị Thúy Mo

Theo Lao động