|
Câu lạc bộ “Du ca Hà Tĩnh” ra đời từ năm 2012, qua hai năm hoạt động, đến nay đã thu hút được gần 600 thanh niên là học sinh, sinh viên và một số người dân trên địa bàn tham gia. Đây là mô hình văn nghệ tập thể đường phố vừa đáp ứng nhu cầu đam mê ca hát kết nối cộng đồng, đồng thời là môi trường đoàn kết, tập hợp thanh niên. Hoạt động du ca được tổ chức và duy trì thường xuyên mỗi tuần tại các địa điểm công cộng, cơ quan, trường học,…tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên; cung cấp lực lượng, nhân tố tham gia các chương trình văn hóa nghệ thuật cho các cơ quan, đoàn thể, hội LHTN. Bên cạnh đó, các thành viên của Câu lạc bộ còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì môi trường, chiến dịch mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo, thực hiện các chương trình từ thiện, gây quỹ, an sinh xã hội... do tổ chức Đoàn, Hội phát động.
Các tiết mục du ca thể hiện khá đa dạng, từ những ca khúc cách mạng, nhạc trẻ, nhạc thiếu nhi cho đến nhạc trữ tình, cải lương; trong đó, nhạc cụ đóng vai trò chủ đạo chính là guitar, bên cạnh đó còn có sự “góp mặt” của harmonica, trống cajon, đàn ukulele, sáo, maraca… mỗi thành viên mang đến một “chiêu nghề” riêng có rồi cùng hợp lại tạo nên khối tổng thể âm nhạc hài hòa, thú vị. Điều Du ca đòi hỏi ở các thành viên không phải là sự điêu luyện, nhuần nhuyễn trong từng nốt nhạc, cách luyến láy câu chữ mà chính là lòng nhiệt tình và tinh thần tập thể. Vì thế, mỗi màn “trình diễn” luôn được thể hiện theo trình tự rõ ràng: Trống cajon chịu trách nhiệm dẫn nhịp để đàn guitar hòa cùng tiếng hát, các nhạc cụ khác hòa cùng tiếng vỗ tay tạo nên những giai điệu sống động, lôi cuốn người xem.
Hầu hết những chương trình giao lưu văn nghệ do Thành phố Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Thành Đoàn, Hội LHTN Thành phố tổ chức đều có sự tham gia của “Du ca Hà Tĩnh” với những màn trình diễn mới lạ, tươi trẻ, vừa hiện đại vừa đảm bảo yếu tố phát huy truyền thống đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả; tiêu biểu trong đó là chương trình: “Vũ điệu tháng 3”, “Sắc xuân đường phố”, “Happy new year”, “Ngày hội thanh niên”,…; và hiện nay CLB đang tích cực tham gia chương trình “Hành trình Đỏ - Kết nối dòng máu Việt” do Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức tại Hà Tĩnh.
Khi nói về phương thức và các yếu tố đảm bảo cho CLB hoạt động bền vững, anh Nguyễn Quang Trung cho biết: “Trước hết, cần tạo ra một môi trường và một sân chơi năng động, tích cực để các thành viên hứng thú, tự nguyện tham gia. Mở rộng thành phần các hội viên và chia thành các nhóm nhỏ trong CLB để sinh hoạt phong phú và mỗi nhóm lại có thể có tổ chức kinh phí riêng. Ban chủ nhiệm, điều hành thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các nhóm; khen thưởng và kỷ luật kịp thời, chia sẻ những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Các buổi sinh hoạt phải có chủ đề, chủ điểm, nội dung rõ ràng, sáng tạo, tránh sự nhàm chán, vô vị; tăng cường hợp tác, giao lưu với các CLB, đội, nhóm và các tổ chức Hội cơ sở khác trong thành phố để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau”.
Với cách tổ chức và điều hành hoạt động hết sức linh hoạt, dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, đoàn kết tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng và thống nhất hành động, Câu lạc bộ “Du ca Hà Tĩnh” – Mô hình sinh hoạt có tính sáng tạo sẽ ngày càng phát triển, là hình mẫu để nhân diện rộng, góp phần tích cực trong lĩnh vực xây dựng văn hóa, văn minh đô thị trong giai đoạn hiện nay.
Nguyễn Thị Hồng Thủy |