Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” năm 2015

(CTG) Sáng nay 30/3/2015, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổ chức buổi họp báo giới thiệu Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” năm 2015. Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam dự và chủ trì buổi họp báo.


Cùng dự có anh Vũ Minh Lý, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia; anh Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; ca sĩ Thái Thùy Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trưởng nhóm Tình nguyện Tim hồng; đại diện các nhà tài trợ, đồng hành cùng chương trình, các văn nghệ sỹ như: NSƯT Hồng Liên, nghệ sĩ Vượng Râu; Hoa hậu Việt Nam – Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đại sứ Nhân ái của Chương trình...



Toàn cảnh buổi họp báo.


Với phương châm “Chúng tôi không biểu diễn, chúng tôi mang âm nhạc đến bệnh viện để đổi lấy những nụ cười hiếm hoi nơi này”, chương trình tình nguyện “Mang âm nhạc đến bệnh viện” với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng đã và đang bền bỉ thực hiện sứ mệnh cao cả của mình dùng âm nhạc như một liều thuốc tinh thần xoa dịu những đau đớn, lo âu của người bệnh phải vào viện điều trị; đồng thời làm phong phú thêm đời sống tinh thần của đội ngũ y bác sỹ, giúp các thầy thuốc bớt căng thẳng để phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Chương trình cũng là cầu nối giữa những tình nguyện viên, các nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Duy trì tần suất 3 chương trình/tháng, trong hơn 3 năm qua, “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã tổ chức được hơn 100 chương trình ở trên 80 bệnh viện tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng…

Từ những thành công và ý nghĩa chương trình mang lại, từ năm 2015, “Mang âm nhạc đến bệnh viện” sẽ chính thức do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo thực hiện. Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức hướng đến phục vụ tốt hơn, nhiều hơn khán giả là bệnh nhân, người nhà và các y bác sỹ đang công tác tại các bệnh viện trên cả nước.

Ngay trong năm 2015, “Mang âm nhạc đến bệnh viện” sẽ duy trì phục vụ 23 chương trình tại Hà Nội, 11 chương trình tại TP Hồ Chí Minh, 5 chương trình tại các tỉnh, thành phố, 1 chương trình tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)… hướng đến phục vụ từ 80-100 nghìn người.



Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.


Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Phi Long cho biết, năm 2000 Trung ương Đoàn chính thức phát động phong trào Thanh niên tình nguyện trong tuổi trẻ cả nước. Sau 15 năm thì phong trào tình nguyện đã lan tỏa tới tất cả các đối tượng trong xã hội, là phong trào nổi bật của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Đồng thời cũng đánh giá cao sáng kiến của Đoàn thanh niên Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và ca sĩ Thái Thùy Linh về Chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện”. Sau 3 năm Chương trình đã dùng âm nhạc như liều thuốc tinh thần xoa dịu những đau đớn về thể xác do bệnh tật cho bệnh nhân, đồng thời làm vơi bớt những căng thẳng, mệt mỏi của y bác sĩ để họ phục vụ bệnh nhân tốt hơn. Chương trình này cũng là cầu nối giữa những tình nguyện viên, những tấm lòng hảo tâm với các bệnh nhân nghèo.

Anh Nguyễn Phi Long cũng mong muốn, “Mang âm nhạc đến bệnh viện”  sẽ là chương trình thiện nguyện mang đậm tính nhân văn sẽ nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của nhiều nhà hảo tâm để chương trình đến được với nhiều khán giả “đặc biệt” hơn ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa…



Hoa hậu Việt Nam 2014 – Nguyễn Cao Kỳ Duyên Đại sứ Nhân ái của Chương trình chia sẻ tại buổi họp báo.


Là Đại sứ Nhân ái của Chương trình, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ, Mang âm nhạc đến bệnh viện là một chương trình đặc biệt ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc. Chính vì thế, được góp mặt trong các chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện là niềm vinh hạnh mà không phải ai cũng có được. Là Đại sứ của chương trình Kỳ Duyên sẽ có gắng hết mình để giới thiệu cho mọi người về ý nghĩa của Chương trình.

Đăng Hải