|
Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Hội đã chủ động, tích cực vận động và tổ chức cho các bạn hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động tìm hiểu về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức hành trình “Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng”, trong đó nổi bật là hành trình của các thầy thuốc trẻ đến với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn như: hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác vì sức khỏe cộng đồng” đã được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ của 63/63 tỉnh, thành phố tích cực hưởng ứng, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gần 5 triệu người dân; mổ mắt miễn phí cho trên 5 ngàn người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho 79.049 giáo viên các trường mầm non, tiểu học; tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho 185.045 trẻ em phòng chống bệnh tay chân miệng; tiếp nhận 85.000 đơn vị máu thu hút sự tham gia của trên 50 ngàn thầy thuốc trẻ và hàng vạn thanh niên tình nguyện tham gia. Trong đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đã được phát hiện, tôn vinh và giới thiệu rộng rãi.
Nhiều thanh niên sống có nghị lực, biết vượt qua khó khăn thử thách, vươn lên trong cuộc sống đã được tuyên dương thông qua các chương trình của Hội như: Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức với Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Thanh niên và Tập đoàn Tôn Hoa Sen tổ chức từ năm 2013; đặc biệt là chương trình Gala tỏa sáng Nghị lực Việt gắn với các hoạt động trao giải cuộc thi gương nghị lực phi thường, tặng xe lăn cho những tấm gương người khuyết tật tiêu biểu, giao lưu với diễn giả nổi tiếng thế giới Nick Vujicic... Các hoạt động này đã từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của hội viên, thanh niên.
Các cấp bộ Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện thể chất cho thanh niên đã được tổ chức rộng rãi và đa dạng; định hướng cho thanh niên những giá trị truyền thống tốt đẹp; định hướng cho hội viên, thanh niên giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa như: Định kỳ tổ chức Liên hoan thanh niên hát dân ca, thi diễn tấu các nhạc cụ dân tộc, liên hoan các đội cồng chiêng trẻ; thành lập và duy trì các câu lạc bộ hát chèo, hát xoan trong thanh niên; tổ chức “Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Nguyên”. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ở cơ sở đã tích cực vận động hội viên, thanh niên hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tổ chức diễn đàn “Thanh niên sống đẹp vì cuộc sống cộng đồng”; cuộc thi “Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức đã tạo được sự quan tâm của xã hội, góp phần cổ vũ thanh niên, sinh viên sống đẹp, đề cao giá trị đạo đức, văn hóa, vẻ đẹp tri thức, nhân văn, hướng đến cộng đồng.
Trong công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật luôn được các cấp bộ Hội quan tâm, chú trọng. Trong đó, đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông trên báo chí, tổ chức diễn đàn, ngày hội thanh niên như: tập huấn và các buổi tuyên truyền về cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông thu hút hàng ngàn lượt thanh niên tham gia; mời các chuyên gia, trí thức trẻ thảo luận, góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các cấp bộ Hội phối hợp với ngành Công an tổ chức chương trình “Thắp sáng niềm tin”, tư vấn về pháp lý, tâm lý, giá trị sống cho phạm nhân trẻ, giúp các phạm nhân hết thời hạn giam giữ tái hòa nhập cộng đồng.
Trong công tác giúp đỡ những thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thanh niên yếu thế; thanh niên vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội khắc phục tâm lý mặc cảm, tự ti, xây dựng ý chí phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội đã chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động và giúp đỡ trên 77 ngàn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế cơ hội phát triển và thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.
Để Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp - Sống có ích” trở thành phương châm sống của mỗi hội viên, thanh niên, trong nhiệm kỳ tới các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức và hành động của hội viên, thanh niên về “Sống đẹp - Sống có ích”; vận động hội viên, thanh niên xung kích đi đầu xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình và xã hội. Cùng với đó là xây dựng người thanh niên trong thời kỳ mới có lối sống lành mạnh, có đạo đức, văn hóa, sống có lý tưởng cao đẹp, ra sức rèn đức, luyện tài, sáng tạo trong học tập, lao động, công tác, có bản lĩnh vững vàng, tự tin trong hội nhập quốc tế, sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng, cống hiến cho Tổ quốc.
Xây dựng lớp thanh niên sống đẹp |