Đa dạng hình thức tập hợp thanh niên, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

(CTG) Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019 diễn ra trong hai ngày 12 và 13/10. Đây là sự kiện chính trị lớn của thanh niên toàn tỉnh. Nhân dịp này, phóng viên có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Kim Dung, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh về những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội thời gian tới.




Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải và lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó huyện Yên Dũng.


Thưa chị, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2009 - 2014, Hội LHTN LHTN Việt Nam tỉnh đạt những kết quả nổi bật nào?

Chị Nguyễn Thị Kim Dung: Bám sát Nghị quyết Đại hội, các cấp bộ Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tập trung vào đổi mới hoạt động bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, hỗ trợ thanh niên học tập, lao động, xung kích, tình nguyện, tham gia phát triển KT-XH, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Kết quả nổi bật tuổi trẻ Bắc Giang thực hiện qua cách làm sáng tạo từ các cuộc vận động, chương trình lớn được T.Ư Hội LHTN Việt Nam ghi nhận đó là: Tập hợp đông đảo thanh niên, hội viên qua CLB tóc Bắc Giang, Hội Thầy thuốc trẻ, CLB khiêu vũ Bắc Giang, CLB Bắc Giang online. Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” gắn với “Thanh niên Bắc Giang học tập và làm theo lời Bác” qua thi kể chuyện, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình về nguồn, giao lưu văn hoá, văn nghệ, đăng ký và thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên. 

Các cuộc vận động: “Thanh niên vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” mang lại dấu ấn qua hoạt động "Xuân tình nguyện", "Tình nguyện mùa đông", mô hình "Làng, xã xanh - sạch - đẹp", hội thi "Sáng tạo kỹ thuật dành cho thanh, thiếu nhi”. Điểm nhấn là các cấp bộ Hội đã phối hợp tổ chức chương trình “Em tôi đi thi”, “Tiếp sức mùa thi” hỗ trợ hàng nghìn thanh niên hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Chương trình “Khi Tổ quốc cần” được triển khai sâu rộng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chương trình, cuộc vận động trên đã góp phần xây dựng lối sống đẹp trong thanh niên Bắc Giang.



Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Kim Dung trao Bằng khen cho thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2013. Ảnh: ĐQ


Thanh niên là lực lượng lao động chính góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh, chị có thể chia sẻ vai trò của Hội trong việc giúp hội viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp?

Chị Nguyễn Thị Kim Dung: Các hoạt động hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm được các cấp bộ Hội chú trọng. Hằng năm, Hội phối hợp tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm; mời doanh nhân thành đạt trao đổi, chia sẻ kiến thức lập nghiệp; tập huấn "Khởi sự doanh nghiệp”, "Quản trị doanh nghiệp” cho thanh niên. Các cấp bộ Hội quan tâm hướng dẫn hội viên xây dựng các mô hình kinh tế nông - lâm nghiệp, tổ chức hội thảo đầu bờ, hướng dẫn quy trình, tập huấn chuyển giao, ứng dụng KHKT vào sản xuất. Hiện nay có hàng nghìn hội viên, thanh niên được vay 115 tỷ đồng của ngân hàng chính sách xã hội ủy thác qua tổ chức đoàn thanh niên. Hội còn phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên tiếp cận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để sản xuất kinh doanh, xuất khẩu lao động. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên.

Thời gian qua, việc tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân (TNCN) ở một số tỉnh, TP gặp nhiều khó khăn. Hội LHTN Việt Nam tỉnh có những giải pháp nào để làm tốt nhiệm vụ này?

Chị Nguyễn Thị Kim Dung: Các cấp bộ Hội đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, thu hút hội viên là TNCN tham gia. Hội LHTN tỉnh chỉ đạo thành lập và bước đầu chuyển đổi mô hình tập hợp thanh niên theo chi hội sang các CLB, tổ, đội, nhóm. Các sân chơi bổ ích, diễn đàn mới được triển khai. Khai thác, phát huy hiệu quả Internet, mạng xã hội để thu hút, tập hợp và định hướng các trào lưu, giá trị mới cho thanh niên. 

Các cấp bộ Hội kiên trì vận động doanh nhân và thanh niên xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, tổ chức ngày hội TNCN, thành lập mô hình góc thân thiện, các CLB. Vì thế nhiệm kỳ qua, 28 cơ sở Đoàn, Hội được thành lập trong DN ngoài quốc doanh với hàng nghìn ĐVTN tham gia. Toàn tỉnh thành lập 12 CLB nhà trọ TNCN ở các khu công nghiệp: Đình Trám, Quang Châu, Vân Trung, mỗi năm thu hút gần 10 nghìn lượt TNCN tham gia; thành lập 15 góc thân thiện tư vấn về tình yêu, hôn nhân, chăm sóc sức khỏe. 

Vậy nhiệm kỳ tới, Hội tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tiếp tục tạo dấu ấn mới cho PTTN của tỉnh thưa chị?

Chị Nguyễn Thị Kim Dung: Với phương châm "Thanh niên Bắc Giang đoàn kết, sáng tạo, phát huy sức trẻ tình nguyện vì Bắc Giang giàu mạnh và văn minh”, Hội LHTN tỉnh chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh, mở rộng đoàn kết và tập hợp các tổ chức thành viên của Hội, thu hút đông đảo thanh niên, hội viên tham gia, thành lập các CLB theo sở thích. Cùng đó phát động phong trào “Tôi yêu Việt Nam” để cổ vũ thanh niên có những hành động cụ thể, tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm và nghị lực. 

Đồng hành cùng thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; sống trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với nội dung ngày càng đa dạng, thiết thực. Các cấp bộ Hội tích cực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên.

Cảm ơn chị! Chúc Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh thành công tốt đẹp! 

Lưu Văn Hà, Chủ nhiệm CLB Thanh niên làm kinh tế giỏi huyện Lục Ngạn: 

Hội phải có những cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn để nâng cao vai trò của tổ chức hội, thu hút nhiều hội viên tham gia. Ví như ở Lục Ngạn, Hội LHTN huyện thành lập Câu lạc bộ (CLB) "Thanh niên làm kinh tế giỏi” gồm 30 thanh niên là chủ những mô hình kinh tế tiêu biểu. CLB thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tham quan các mô hình kinh tế giúp hội viên làm giàu. CLB còn ủng hộ cây, con giống, hướng dẫn thanh niên nghèo sản xuất kinh doanh được đông đảo hội viên, thanh niên tích cực tham gia. Tôi nghĩ, nếu mỗi tổ chức hội có một cách làm phù hợp chắc chắn vai trò của tổ chức Hội sẽ được nâng lên.

Trần Thị Hà, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Bắc Giang: 

Tổ chức Hội cần quan tâm vận động thanh niên chậm tiến vì mặt trái cơ chế thị trường tác động khiến tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật ngày càng tăng. Cuộc sống của những thanh niên chậm tiến này gặp rất nhiều khó khăn, nếu không có giải pháp giúp hòa nhập cộng đồng thì họ ngày càng xa đọa, xã hội còn phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp. Chúng tôi đã xây dựng CLB để tập hợp, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để họ có việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống. CLB rửa xe thanh niên phường Ngô Quyền đang hoạt động hiệu quả là minh chứng cách làm này. Việc tiếp cận thanh niên chậm tiến, quy tụ và giáo dục là bài toán khó đòi hỏi tổ chức Hội, Đoàn phải kiên trì, bền bỉ thực hiện. Hy vọng mô hình này ngày càng nhân rộng để thanh niên chậm tiến trở thành công dân có ích cho xã hội.

Lê Xuân Thuần, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam  xã An Hà (Lạng Giang): 

Tuổi trẻ rất năng động, nhạy bén tiếp cận công nghệ thông tin, nắm bắt thông tin qua các trang mạng xã hội. Vì thế, việc tập hợp thanh niên, tổ chức các hoạt động tình nguyện qua mạng Internet được chúng tôi thực hiện mang lại hiệu quả rõ nét, ĐVTN tích cực hưởng ứng. Ở xã An Hà, được Đảng ủy, UBND xã ủng hộ, chúng tôi xây dựng một tài khoản trên mạng vận động ĐVTN, những người hảo tâm tham gia chương trình "Đèn đom đóm" ủng hộ khuyến học ở địa phương. Sau hơn hai năm vận động, chúng tôi có hơn 12 triệu đồng, 80 chiếc đèn và nhiều cặp sách, giấy, bút... tặng học sinh nghèo. Hoạt động này đã thu hút, tập hợp được nhiều ĐVTN đồng thời nhân lên những việc làm tình nguyện của tuổi trẻ.

 

Theo Báo Bắc Giang