Dự Đại hội có anh Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Cường; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng 225 đại biểu đại diện cho hơn 220 nghìn cán bộ, thanh niên trong tỉnh.
|
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHTN Việt Nam trong tỉnh đã triển khai đồng bộ 3 cuộc vận động và 2 chương trình lớn của Hội, góp phần không nhỏ vào việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo để lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, tinh thần xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong các tầng lớp thanh niên.
Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội đã tổ chức được trên 30 nghìn hoạt động giáo dục pháp luật thu hút gần 1 triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia; có gần 500 nghìn lượt thanh niên ký cam kết thực hiện về an toàn giao thông; vận động xây dựng 46 nhà tình nghĩa, đóng góp hơn 41 nghìn ngày công sửa chữa, cải tạo nhà ở cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng; vận động, tiếp nhận 20 nghìn đơn vị máu, đạt 100% chỉ tiêu nhiệm kỳ; các cơ sở Hội đã thành lập và duy trì hoạt động của 462 đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường… Đến nay, toàn tỉnh có 636 Hợp tác xã thanh niên, tổ hợp tác thanh niên, 521 trang trại trẻ, Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập cao, nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi có mức thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, hưởng ứng Chương trình hành động “Khi Tổ quốc cần”, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang cũng đã tổ chức được gần 10 nghìn công trình, phần việc thanh niên, trị giá 20 tỷ đồng…
|
Với tinh thần “Trung thực, nghị lực, trách nhiệm, cống hiến”, Đại hội đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đoàn, Hội, Đội ở cơ sở; kinh nghiệm về xây dựng mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi; mô hình đọc sách cho thanh thiếu niên trong nhà trường; mô hình giúp đỡ thanh niên chậm tiến;… Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Bắc Giang đoàn kết, sáng tạo, phát huy sức trẻ tình nguyện xây dựng Bắc Giang giàu mạnh và văn minh”, Đại hội đã nhất trí đề ra chương trình, nhiệm vụ mục tiêu tổng quát của công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới là: “Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, đoàn kết, xung kích, tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ quốc phòng, an ninh vững chắc. Đồng hành, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, tạo môi trường để thanh niên cống hiến trưởng thành”.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã biểu dương những thành tích và đóng góp của thanh niên Bắc Giang trong việc thực hiện 03 Cuộc vận động và 02 Chương trình lớn do Trung ương Đoàn phát động. Đồng thời nhấn mạnh, công tác Hội và các hoạt động của Hội là nội dung quan trọng trong việc thực hiện đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng. Do vậy, việc xây dựng tổ chức Hội và các hoạt động của Hội phải đặt mục tiêu đoàn kết, tập hợp rộng rãi tất cả các đối tượng thanh niên lên hàng đầu, theo phương châm “Ở đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Hội hoặc các hình thức hoạt động của Hội”. Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiệt huyết, có ý thức trách nhiệm, giỏi về kỹ năng công tác Hội, gắn bó và thật sự có uy tín trong thanh niên. Chú trọng phát hiện những thanh niên ưu tú xuất hiện từ phong trào, giới thiệu, tập hợp vào tổ chức để tiếp tục bồi dưỡng trở thành cán bộ Hội nòng cốt. Anh Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị các cấp, ngành, hội trong tỉnh cần nhân rộng hơn nữa, có hình thức khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh phát triển các mô hình kinh tế tại địa phương, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tập trung phát động và triển khai sâu rộng trong các cấp bộ, hội phong trào "Tôi yêu Việt Nam"...
|
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của Hội, phong trào thanh niên và tuổi trẻ toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội thanh niên tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho thế hệ thanh niên để thanh niên xác định được lý tưởng, lẽ sống, hình thành lối sống đẹp, có ích cho cộng đồng; quan tâm đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, phong trào thanh niên xung kích trên các lĩnh vực, nhất là tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong phong trào thanh niên; thực hiện lối sống thanh niên, văn hóa giao thông thanh niên, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả các phong trào tình nguyện, tạo hình ảnh đẹp của thanh niên; chú trọng xây dựng tổ chức Hội với việc đa dạng hóa hoạt động để tổ chức Hội trở thành một tổ chức nòng cốt trong việc huy động, tập hợp thanh niên.
Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2014- 2019 đã hiệp thương bầu ra 35 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Chị Nguyễn Thị Kim Dung được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2014- 2019. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 13 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2014./.
Tại Đại hội, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã vinh dự được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội LHTN Việt Nam; 03 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các anh, chị đã có những cống hiến thiết thực cho phong trào của Hội.
|
Cũng tại Đại hội, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã phát động Quỹ hỗ trợ thắp sáng thanh, thiếu niên yếu thế tỉnh Bắc Giang với tổng số tiền quyên góp được tại Đại hội là gần 150 triệu đồng.