|
15 năm ấy, với biết bao sôi nổi, hào hứng qua từng mùa chiến dịch tình nguyện, phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ dần được khẳng định sức sống và sự mãnh liệt của sức trẻ, không chỉ thể hiện ở số lượng tình nguyện viên tham gia mỗi năm mà còn ở những công trình, những chuyến đi. Sắc xanh tình nguyện đã trở nên thân quen với bà con, toàn tỉnh duy trì được 322 đội thanh niên tình nguyện xung kích với sự tham gia của hơn 10.200 thanh niên tham gia, bên cạnh đó số đội thanh niên tình nguyện hè tại chỗ và di động cũng được thành lập trong Chiến dịch hè với số lượng trung bình trên 130 đội mỗi năm.
"Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp" là 2 phong trào đã phát huy được tinh thần xung kích và sức trẻ của đội ngũ thanh niên Hòa Bình tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các đội thanh niên tình nguyện đã phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên. Các đội viên thanh niên tình nguyện đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức khảo sát điều kiện của địa phương trong việc định hướng cho người dân trồng các loại cây, con có năng xuất chất lượng cao phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng như: Các loại giống lúa mới, ngô lai, các cây công nghiệp ngắn ngày nhưng cho thu hoạch cao, chất lượng tốt, các loại vật nuôi có giá trị kinh tế, tổ chức các lớp tập huấn, các điểm trình diễn về nông, lâm, ngư nghiệp… chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất cho nhân dân được 2.025 buổi với trên 150.200 người tham gia; phối hợp với cán bộ thú y tích cực tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm; đồng thời hỗ trợ, tư vấn nghề nghiệp và việc làm, cho thanh niên, giúp nhân lập các dự án vay vốn để sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo cho nhân dân.
Trong 15 năm thực hiện, các tổ thanh niên tình nguyện đã tham gia cùng thanh niên và nhân dân địa phương sửa chữa và làm mới được 540km đường giao thông liên thôn, liên xã; nạo vét, khơi thông mương máng, hệ thống thủy lợi nội đồng, khơi thông dòng chảy chống hạn hán, lũ lụt được 352km với 927 đợt có gần 29.640 lượt thanh niên và nhân dân tham gia; đóng góp ngày công gặt lúa, làm cỏ, ngăn chuột cắn lúa, sửa chữa nhà văn hóa, sân thể thao vui chơi cho thiếu nhi và xây dựng và bắc những chiếc cầu qua suối cho các em học sinh đến trường trong mùa mưa lũ. Chương trình "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” đã triển khai và hoàn thành việc xây dựng 2.400 nhà tiêu hợp vệ sinh tại các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá 5,8 tỷ đồng.
Hưởng ứng các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, nhân các đợt cao điểm như Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên – học sinh – sinh viên tình nguyện hè... các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực tổ chức các hoạt động như: Góp ngày công lao động giúp đỡ gia đình chính sách, làm đường giao thông nông thôn, dọn vệ sinh môi trường, xây nhà đại đoàn kết, nhà bán trú dân nuôi, nhà nhân ái,.... Trong 15 năm qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh đã trao quà, tặng tiền mặt cho trẻ em, thanh niên và bà con có hoàn cảnh khó khăn, nhà đình chính sách trị giá trên 4,5 tỷ đồng. Các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung tổ chức các hoạt động ra quân giữa gìn trật tự An toàn giao thông, đã có 58 đội thanh niên tình nguyện với 620 lượt thanh niên tham gia, ra quân giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các điểm nút giao thông quan trọng như: Cổng trường học, chợ phiên, ngã ba, ngã tư... phát tờ rơi tuyên truyền, tham gia hướng dẫn giao thông, điển hình như: Thành phố Hòa Bình, Kim Bôi, Lương Sơn, Kỳ Sơn vv...
Hằng năm, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở GD-ĐT triển khai chương trình các đơn vị đã tiến hành xây dựng chương trình công tác Đội phù hợp với đặc điểm điều kiện địa phường, tiếp tục triển khai các mô hình tiếp sức đến trường như “Đôi bạn cùng tiến”, “Giúp bạn đến trường”, “Vòng tay bạn bè”, “Quỹ vì bạn nghèo”, “Quỹ khen thưởng”...., mỗi năm giúp đỡ hơn 20 em học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn, kết quả học tập tốt đi thi cao đẳng, đại học tại Hà Nội, phối hợp với các ban, ngành, doanh nghiệp tại địa phương trao các suất học bổng trị giá gần 20 triệu đồng. Các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức 380 buổi tư vấn nghề và việc làm cho 156.000 lượt đoàn viên, thanh niên, trong đó tư vấn xuất khẩu lao động cho trên 6.000 đoàn viên, thanh niên.
Ban thường vụ tỉnh Đoàn, huyện và thành Đoàn luôn quan tâm đến cuộc vận động hiến máu cứu người với sự thành lập của "Ngân hàng máu sống" của Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình. Qua các cuộc vận động hiến máu tình nguyện với các chương trình "Hành trình đỏ", "Trao cho đời những giọt yêu thương"... đã có 35.233 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia đăng ký hiến máu, kết quả thu được 27.536 đơn vị máu. Chương trình Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí là hoạt động thường niên của các cấp Đoàn với các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng. Trong 15 năm đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100.000 lượt người với trị giá gần 5,4 tỷ đồng..
Nhân dịp Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 hàng năm, các cơ sở Đoàn cùng với đội thanh niên tình nguyện đã tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" thông qua các hoạt động: Dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ, nhà lưu niệm, khu tưởng niệm các anh hùng, tổ chức quét dọn vệ sinh và trồng cây xanh tại nghĩa trang, nhà bia, nhà tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ; tổ chức giúp đỡ các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình nạn nhân chất độc da cam và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với các công việc như trồng cây, thu ngô, sắn, gặt lúa và sửa chữa nhà ở cho 3.557 gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức thăm hỏi và tặng trên 4.500 xuất quà trị giá trên 570 triệu đồng. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ được các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức tại các nghĩa trang liệt sỹ, các nhà bia tưởng niệm trong tỉnh vào tối ngày 26/7 hàng năm đã tạo dư luận xã hội tích cực và có tác dụng giáo dục truyền thống sâu sắc đối với thế hệ trẻ.
Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực và không ngừng mở rộng về quy mô; đã có 286 đội tình nguyện được thành lập. Theo đó, trồng được trên 700.000 cây xanh, phát trên 60.000 tờ rơi tuyên truyền toàn dân cùng chung tay bảo vệ môi trường thu hút trên 47.000 lượt đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia; đào mới 432 hố xử lý rác thải, lắp 5.000m cống thoát nước; tu sửa, khơi thông và làm mới 867 km kênh mương nội đồng, cống rãnh thoát nước.
Đồng thời, các cấp bộ Đoàn, Hội cũng kịp thời huy động ĐVTN tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đột xuất của địa phương theo yêu cầu như: tân binh lên đường nhập ngũ, tham gia lực lượng dân quân tự vệ, đội an ninh xung kích; tham gia khắc hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xây dựng cầu tạm, mở đường tạm ở các địa bàn khó khăn về giao thông. Trong 15 năm qua đã có 22.500 thanh niên lên đường nhập ngũ. Hiện nay toàn tỉnh có 45 câu lạc bộ thanh niên với pháp luật như: câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tư vấn pháp luật, đội Thanh niên xung kích, đội cờ đỏ, đội dân quân tự vệ, đội thanh niên tự quản xây dựng các hòm thư tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, hòm thư góp ý tại các xã, phường, thị trấn, các trụ sở làm việc, cổng trường học...
Các hoạt động Đoàn, hội, Đội như: Cắm trại, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các buổi tập huấn nghiệp…đều được tổ chức sôi nổi góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi đoàn, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi đoàn, chi hội, thành lập được 54 chi đoàn, 33 chi hội; kết nạp được trên 95.300 đoàn viên và trên 87.590 hội viên mới, mở trên 1.150 lớp cảm tình Đoàn cho gần 37.500 thanh niên ưu tú; việc phát triển lớp Đoàn viên Lý Tự Trọng cũng được quan tâm chú trọng, đã tổ chức 297 lớp bồi dưỡng và kết nạp mới cho 27.125 người.
Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được các đội sinh viên tình nguyện phối hợp với Đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn tổ chức tốt như: tổ chức 10.991 buổi sinh hoạt hè, ôn tập văn hoá hè thu hút được 53.782 lượt thiếu nhi tham gia với các hoạt động tập thể như: múa, hát, trò chơi, nghi thức Đội, tổ chức trại hè, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức mở được 1.230 lớp ôn tập văn hoá, hệ thống những kiến thức cơ bản cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 trong toàn tỉnh; Các hoạt động tình nguyện vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tập trung thực hiện mà trọng tâm là cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Các cấp bộ Đoàn đã huy động ĐVTN và các nguồn lực tổ chức các hoạt động tình nguyện và hỗ trợ kinh phí tu sửa trên 1.300 lớp học; phối hợp xây dựng mới hơn 120 nhà bán trú cho học sinh vùng cao, nhận chăm sóc, giúp đỡ 67.150 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em chậm tiến, tổ chức quyên góp, ủng hộ bộ quần áo, sách vở cho các em học sinh nghèo, khám chữa bệnh và cấp thuốc, cắt tóc miễn phí cho trên 112.000 trẻ em nghèo...
Phong trào thanh niên tình nguyện đã có sự lan tỏa mạnh mẽ trong những người trẻ. Phong trào góp phần phát triển kinh tế xã - hội của địa phương, nhất là các nơi khó khăn, vùng sâu, vùng xa rất cần bàn tay của các bạn trẻ; Là môi trường sinh động để tuổi trẻ thanh niên Hòa Bình rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; Là trường học thực tiễn mang lại kiến thức, vốn sống, kỹ năng thực hành xã hội phong phú cho đoàn viên, thanh niên, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, xung kích, không quản ngại khó khăn, gian khổ, mang sức lực, trí tuệ góp phần xây dựng quê hương.
Tỉnh Đoàn Hòa Bình