Dấu ấn Năm Thanh niên tình nguyện

(CTG) Đánh giá kết quả thực hiện Năm Thanh niên tình nguyện 2014, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thống nhất nhận định, các hoạt động bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính hiệu quả và bền vững. Các cấp bộ đoàn đã đề ra kế hoạch và đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, đồng thời thể hiện rõ tính quyết liệt, đồng bộ, khoa học trong chỉ đạo thực hiện kết hợp với kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, tạo chuyển biến tốt về tinh thần tình nguyện tại cơ sở, với nhiều hoạt động


Một trong những điểm nhấn quan trọng của Năm Thanh niên tình nguyện 2014 là các hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, hướng về biển, đảo được các cấp bộ đoàn triển khai rộng khắp, sáng tạo. Đặc biệt, các cấp bộ đoàn đã có những hoạt động, việc làm cụ thể tham gia phát triển kinh tế biển, đảo, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong thanh, thiếu nhi và xã hội. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các chương trình: “Đồng hành cùng ngư dân bám biển”, “Tổ quốc gọi tên mình”, Ngày hội “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”… thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh niên và nhân dân.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, trao đổi với chúng tôi: Nhiều hoạt động thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa đã được tổ chức trong Năm Thanh niên tình nguyện. Các cấp bộ đoàn còn triển khai cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, nhân viên Kiểm ngư đang công tác tại Hoàng Sa; vận động ĐVTN nhắn tin ủng hộ chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông”; vận động kinh phí xây dựng quỹ hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, giữ ngư trường truyền thống. Các tỉnh, thành đoàn có đường bờ biển đã tổ chức nhiều đợt trao cờ Tổ quốc cùng áo phao; khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa tại khuôn viên các trường học, nhằm giáo dục chủ quyền biển, đảo cho học sinh, sinh viên…



Thanh niên tình nguyện Học viện Quân y tham gia “Tiếp sức mùa thi” năm 2014.

Anh Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam, dẫn chứng: Thiết thực hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai xây dựng 8 cột cờ Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu với kinh phí do sinh viên cả nước đóng góp, vận động từ các doanh nghiệp ủng hộ; tặng áo phao và 900 lá cờ Tổ quốc cho các gia đình trên đảo Phú Quốc; tổ chức các đoàn sinh viên đi thăm, tặng quà bà con trên đảo Thổ Châu, trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó, tặng quà gia đình chiến sĩ và ngư dân trên đảo với tổng trị giá quà tặng hơn 400 triệu đồng. Để thể hiện tình yêu Tổ quốc, hàng nghìn học sinh, sinh viên các tỉnh, thành phố đã tham gia xếp hình bản đồ Tổ quốc, quay clip hát Quốc ca…

Cùng với các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương, ĐVTN các cấp còn tích cực tham gia chương trình “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, tập trung vào các vùng sâu, vùng sa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tìm hiểu hoạt động Năm Thanh niên tình nguyện tại các cấp bộ Đoàn, chúng tôi thấy, điểm mới so với những năm trước là việc triển khai theo tuyến đối tượng. Theo đó, chương trình “Tiếp sức mùa thi” và chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” triển khai trong sinh viên, cán bộ, giảng viên trẻ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; chiến dịch “Hành quân xanh” triển khai trong thanh niên LLVT; chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” triển khai trong sinh viên và giáo viên trẻ THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên; chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” triển khai trong thanh niên công nhân, viên chức... Các chiến dịch chú trọng tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ, thành lập đội hình hỗ trợ các địa bàn khó khăn, đồng thời thu hút ĐVTN và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đánh giá: Năm Thanh niên tình nguyện 2014 là dấu ấn của sức trẻ Việt Nam. Thành tích đáng ghi nhận của các phong trào, phần việc tình nguyện là tạo sự cộng hưởng và lan tỏa trong toàn xã hội. Tính huy động, tính hiệu triệu của cán bộ đoàn, hội và tổ chức đoàn được nâng tầm trong thanh niên. Đặc biệt, tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, trách nhiệm với cộng đồng của ĐVTN được nhân lên rõ rệt. Một trong những kết quả quan trọng của Năm Thanh niên tình nguyện là góp phần giáo dục, bồi dưỡng thanh niên qua thực tiễn hoạt động, từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các mặt công tác.

Trong Năm Thanh niên tình nguyện 2014, các cấp bộ đoàn đã vận động được hơn 11,8 tỷ đồng trong chương trình “Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi”, “Chung tay góp sức bảo vệ Biển Đông”; phối hợp trao tặng bảo hiểm cho tàu cá của ngư dân với tổng trị giá 25 tỷ đồng; tổ chức hơn 100.000 hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường; vận động gần 615.000 ĐVTN hiến máu nhân đạo; xây dựng gần 1.300 điểm vui chơi cho thiếu nhi; triển khai gần 135.000 công trình, phần việc thanh niên; duy trì hơn 30.500 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ, hỗ trợ các địa bàn khó khăn… Tổng số có gần 1,7 triệu ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện. 

Theo QĐND